Tăng cường giám sát, bảo đảm bầu cử dân chủ

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử ĐBQH khoá XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 không còn nhiều, vấn đề dự luận quan tâm là tổ chức chỉ đạo cũng như tiến hành giám sát thế nào để ngày bầu cử thành công tốt đẹp.
tang cuong giam sat bao dam bau cu dan chu "Bầu cử quyền và trách nhiệm của công nhân lao động"
tang cuong giam sat bao dam bau cu dan chu Tập trung cao độ, đảm bảo thành công cuộc bầu cử

Mới đây, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam TP. Hà Nội cho biết:

Giám sát của Mặt trận là công việc thường kỳ, được quy định trong Hiến pháp và Luật MTTQ Việt Nam, được thực hiện hằng năm. Tuy nhiên, giám sát chuyên đề là một hình thức giám sát hết sức quan trọng trong từng giai đoạn.

tang cuong giam sat bao dam bau cu dan chu

Sau hiệp thương lần 3 chốt xong danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, MTTQ các cấp đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, những việc liên quan đến tuyên truyền, vận động bầu cử đối với ứng cử viên, bảo đảm quyền công dân với những người đang thi hành án tạm giam, tạm giữ.

Đặc biệt, MTTQ luôn lưu tâm giám sát việc thực hiện những điểm mới của Luật Bầu cử lần này, phát hiện cơ sở có khó khăn, vướng mắc để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ.

Đồng thời, chúng tôi chủ động trong chỉ đạo, phối hợp hướng dẫn và sẵn sàng trả lời điện thoại 24/24 giờ để hỗ trợ, giải quyết mọi vướng mắc, nâng cao hiệu quả giám sát và hậu giám sát các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử.

Ông Tuấn cho biết thêm: MTTQ chú trọng hướng dẫn mặt trận cơ sở giám sát theo dõi việc giải quyết các đơn thư, kiến nghị của nhân dân đối với những người ứng cử, từ đó phối hợp giải quyết kịp thời.

Đặc biệt, MTTQ tiếp tục tăng cường công tác tập huấn cho các thành viên tham gia các tổ bầu cử; tuyên truyền sâu rộng, để phát huy tính giám sát toàn dân, nhằm tăng hiệu quả giám sát đối với các hình thức vận động bầu cử của người ứng cử.

Qua đó, bảo đảm khi bầu cử có số lượng cử tri đi bầu ở mức cao nhất, không có việc bầu thay, bầu hộ, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

PGĐ Trung tâm Công nghệ, Công ty CP Công nghệ công nghiệp Bưu chính viễn thông (VNPT Tech) Huỳnh Vinh Hà:

Phải có lối sống giản dị, chan hòa

tang cuong giam sat bao dam bau cu dan chu

Tôi tin rằng, mỗi ứng cử viên được giới thiệu bầu làm ĐBQH và  đại ĐBHĐND các cấp đều nhận thức được vinh dự lớn, trách nhiệm cao của người đại biểu dân cử để từ đó, các ứng cử viên sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục đóng góp xây dựng địa phương, nước nhà vững mạnh.

Dù ở vị trí công tác nào, các đại biểu cũng cần phải sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đặc biệt, tôi rất mong họ phải là những người có lối sống giản dị, cởi mở, chan hòa với tất cả mọi tầng lớp nhân dân.

Qua đó lắng nghe tâm tư, ý nguyện của nhân dân để phản ánh đến Quốc hội, HĐND các cấp, nhằm giải quyết tốt những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Chị Trần Thị Bình – Ban biên tập Truyền hình cáp Hà Nội, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Đài PTTH Hà Nội:

Cần những hành động cụ thể

tang cuong giam sat bao dam bau cu dan chu

Trước thêm bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp, là một cử tri, tôi mong muốn mỗi đại biểu đại diện cho nhân dân tích cực hơn nữa trong quá trình tiếp xúc; tiếp thu những ý kiến của cử tri để trình bày trước Quốc hội, HĐND.

Gần đây, các phương tiện truyền thông liên tục thông tin về các vấn nạn như ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn… cùng nhiều vấn đề của xã hội, do vậy, người dân rất cần những đại biểu đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của nhân dân, bảo vệ giống nòi người Việt.

Chính vì vậy, người ứng cử cần có chương trình hành động cụ thể. Cử tri sẽ theo dõi quá trình làm việc của đại biểu khi trúng cử đại biểu HĐND các cấp, Quốc hội. Từ đó, cử tri có thể đánh giá kết quả nhiệm kỳ của mỗi đại biểu.

Nguyễn Hoài (ghi)

L. Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động