Tăng cường chấn chỉnh trật tự giao thông bến xe dịp Tết

Để phục vụ việc đi lại thuận lợi, an toàn của người dân dịp Tết Bính Thân năm 2016, các lực lượng chức năng của TP đã tổ chức đợt cao điểm ra quân, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự giao thông, đô thị tại các khu vực bến xe; chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tổ chức quản lý, điều hành tốt nhất việc vận chuyển, đón - trả hành khách, an ninh bến bãi trên địa bàn.
Tăng cường chấn chỉnh trật tự  giao thông bến xe dịp Tết Hà Nội ra quân hưởng ứng Năm an toàn giao thông Quốc gia 2016
Tăng cường chấn chỉnh trật tự  giao thông bến xe dịp Tết Chấn chỉnh hoạt động Taxi
Tăng cường chấn chỉnh trật tự  giao thông bến xe dịp Tết Những công trình giao thông ấn tượng năm 2015

Nỗ lực dẹp nạn cò mồi

Cũng như mọi năm, vào dịp Tết Bính Thân 2016, các nhà xe đều tăng số lượng xe cũng như các tuyến để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Trong năm nay, dự đoán nhu cầu đi lại của người dân có thể cao hơn năm ngoái, do vậy các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đều có kế hoạch phục vụ nhằm tránh tình trạng quá tải dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Thế nhưng, vì nhiều nguyên nhân khách quan, tình trạng cò mồi, chèo kéo khách vẫn diễn ra hết sức phức tạp, thậm chí còn công khai ngay trước cửa bến xe.

Tại nhiều bến xe, hình ảnh từng tốp thanh niên, túm năm tụm ba, lảng vảng khắp nơi, hễ thấy khách thì chạy ra chèo kéo không phải là hiếm. Không chỉ “tác nghiệp” trong các bến chờ, phòng bán vé, cò mồi còn xuất hiện ở khắp nơi để chèo kéo, thậm chí đứng cả ngoài cổng bến, đứng giữa đường mời chào khách... Với kinh nghiệm lâu năm đi xe khách, chị Nguyễn Thị Vân (Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, có lần gặp những đối tượng như vậy, chị Vân tưởng là lơ xe nên chị đã nhờ họ đưa vào bến. Sau khi được hướng dẫn mua vé xong, khi ra đến bãi thì người này cứ đi lòng vòng, rồi hỏi hết xe nọ đến xe kia, chị cũng phải đợi cả tiếng đồng hồ mới đến giờ xe chạy. Rút kinh nghiệm lần đó, sau này cứ vào bến là chị tự động mua vé rồi ra xe chứ không cần người hướng dẫn.

Tăng cường chấn chỉnh trật tự  giao thông bến xe dịp Tết
Cần tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe trong dịp nghỉ Tết.

Thực tế, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc xuất hiện cò mồi bến xe một phần là do ý thức của hành khách, bởi dù có quầy bán vé, nhưng nhiều hành khách ngại không mua, nên đã tạo cơ hội cho cò mồi hoạt động. Ngoài ra, do tăng chuyến nên tần suất các xe cùng tuyến chạy cùng giờ là rất lớn dễ dẫn đến tình trạng xe này nhiều khách, xe kia ít khách. Đây cũng là nguyên nhân xảy ra sự cạnh tranh không lành mạnh và sinh ra nạn cò mồi vào bến lôi kéo khách. Ông Nguyễn Quốc Uy - Giám đốc Xí nghiệp quản lý Bến xe phía Tây - cho biết, một số hành khách khi vào bến thì thường không ra quầy mua vé mà ra thẳng xe đi ngay. Chính vì vậy, đây cũng là một trọng những phát sinh để cho lực lượng cò mồi mời chào khách đi xe. Nếu như hành khách vào quầy mua vé, khi đã cầm tấm vé trên tay thì cò mồi sẽ không thể mời chào từ xe này sang xe khác được.

“Để chấn chỉnh tình trạng cò mồi, BQL bến xe Mỹ Đình đã yêu cầu các đơn vị vận tải phải đăng ký danh sách nhân viên tại bến, phải mặc đồng phục và đeo thẻ tên. Đồng thời phải nghiêm cấm các đơn vị vận tải cử nhân viên hoạt động tại bến, để khu vực bãi xe chỉ có nhân viên bến xe, tài xế, nhân viên phục vụ xe và hành khách đi trên xe có vé. Những đối tượng không thuộc phạm vi trên, nếu cố tình hoạt động trong bến, BQL sẽ phối hợp với lực lượng chức năng xử lý tùy theo mức độ vi phạm” - ông Uy nhấn mạnh.
Có thể nói, kể từ khi triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe trong dịp nghỉ lễ, tình trạng cò mồi, trèo kéo khách tại các bến xe tuy vẫn còn, nhưng cũng đã giảm đáng kể.

Xử lý nghiêm các nhà xe vi phạm

Được biết, để phục vụ việc đi lại thuận lợi, an toàn của người dân dịp Tết Bính Thân 2016, Ban Chỉ đạo 197 của TP. Hà Nội cũng có kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường khu vực xung quanh các bến xe. Theo đó, Ban chỉ đạo sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra, xử lý các xe khách liên tỉnh chở quá số người; dừng, đỗ trái quy định, chạy tuyến cố định không có phù hiệu, không có thiết bị giám sát hành trình, cắt “lốt” các trường hợp vi phạm nhiều lần; xử lý nghiêm những xe chở quá số người quy định, chạy vòng vo đón, trả khách, thu quá mức giá vé quy định, giải quyết triệt để tình trạng xe “dù”, bến “cóc”… Chỉ tính riêng trong ngày đầu ra quân, cơ quan chức năng đã lập biên bản 107 trường hợp vi phạm, xử phạt 114.500.000 đồng, trong đó chủ yếu là lỗi dừng đỗ, đón, trả khách bừa bãi của xe khách liên tỉnh. Ngoài ra, Ban chỉ huy lực lượng Thanh tra Sở GTVT cũng chia nhau đi các địa bàn kiểm tra, đôn đốc công tác, đặc biệt là các điểm nóng về giao thông.

Được biết, theo chỉ đạo của CA TP. Hà Nội, từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý các xe không chấp hành quy định pháp luật. Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường các biện pháp xử lý nhằm chấm dứt tình trạng xe khách, xe taxi chạy dưới tốc độ quy định nhằm đón, trả khách tại những tuyến đường xung quanh bến xe. Thực tế cho thấy, dù đã được điều chỉnh, tổ chức lại giao thông, nhưng một số đoạn đường trước cửa bến xe Giáp Bát và ngã ba Kim Đồng – Giải Phóng, vấn đề vi phạm trật tự giao thông vẫn diễn ra hết sức phức tạp, hiện tượng các nhà xe bắt khách dọc đường, chèo kéo khách vẫn thường xuyên diễn ra. Do đó, để chấn chỉnh tình hình an ninh, trật tự tại một số bến xe, đoạn đường này, rất cần các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các vi phạm, lập lại trật tự tại tất cả các khu vực bến xe trên địa bàn, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện nhất.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Sáng 24/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ.

Tin khác

Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội sẽ triển khai xây dựng tuyến đường nối từ đường tránh Quốc lộ 32 đến tỉnh lộ 413, nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung, tăng cường kết nối khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang đô thị.
Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây, từ ngày 1/1/2026, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên và xe container, xe đầu kéo lưu thông hướng về đường Vành đai 3 trong nhiều khung giờ.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025.
Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách

Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách

Sau 1 năm chính thức vận hành và khai thác thương mại (22/12/2024 - 15/12/2025), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận hành an toàn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách (đạt 114,21% so với kế hoạch).
Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Không phải những cây cầu đồ sộ hay các tuyến đường vành đai hàng chục nghìn tỷ đồng, mà chính từ những điều chỉnh kỹ thuật tưởng chừng rất nhỏ như đóng mở dải phân cách, mở làn rẽ phải liên tục hay phân luồng xe tải theo khung giờ… nhiều nút giao từng là “điểm đen” ùn tắc của Hà Nội đang dần thông thoáng trở lại. Những thay đổi âm thầm ấy đang cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt, thực tế và hiệu quả hơn trong quản trị giao thông đô thị.
Cầu Vân Phúc động lực mới thúc đẩy liên kết vùng Thủ đô

Cầu Vân Phúc động lực mới thúc đẩy liên kết vùng Thủ đô

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc bắc qua sông Hồng với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng không chỉ giải quyết bài toán kết nối giao thông mà còn mở ra trục liên kết mới giữa Hà Nội và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Đây chính là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng không gian đô thị và lan tỏa tăng trưởng cho khu vực phía Tây Bắc Thủ đô.
Hà Nội thúc đẩy đầu tư PPP với dự án cầu Trần Hưng Đạo

Hà Nội thúc đẩy đầu tư PPP với dự án cầu Trần Hưng Đạo

Việc Hà Nội đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức đối tác công tư (PPP) không chỉ nhằm giải tỏa áp lực giao thông vượt sông Hồng mà còn mở ra dư địa phát triển đô thị mới, góp phần tái cấu trúc không gian và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong giai đoạn tới.
Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án xây dựng cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng (thành phố Hà Nội) đã bắt đầu hiện rõ những hạng mục đầu tiên, cho thấy tiến độ triển khai đang từng bước được hiện thực hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động