Sức mua bật lên trong 4 ngày nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày và trùng với dịp cuối tuần đã được các nhà bán lẻ, tiểu thương kỳ vọng là cú hích kéo sức mua lên cao sau hơn 2 tháng sụt giảm vì dịch Covid-19
suc mua bat len trong 4 ngay nghi le Nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày 20 người chết vì tai nạn giao thông
suc mua bat len trong 4 ngay nghi le Nghỉ lễ trong mùa dịch Covid-19: Phương án "du lịch tại gia" được nhiều người lựa chọn

Trước ngày 30-4 khoảng 1 tuần, các hệ thống siêu thị tổng hợp, siêu thị điện máy, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng quần áo thời trang, mỹ phẩm… và cả các trung tâm thương mại đã lần lượt tung khuyến mãi, giảm giá rất nhiều mặt hàng để thu hút khách. Đặc biệt, chương trình giảm giá "sốc" diễn ra từ ngày 30-4 đến 3-5 với mức giảm lên đến 50%, kèm theo nhiều quà tặng và quyền lợi hấp dẫn dành cho khách hàng. Trong đó có một số nhà bán lẻ giảm giá mạnh cho hàng ngàn sản phẩm. Các chuỗi cửa hàng thực phẩm như: Bách Hóa Xanh, Hiền Hà, San Hà, Co.op Food… đều có chương trình giảm giá, khuyến mãi lớn. Đặc biệt, nhiều mặt hàng thịt gà công nghiệp chỉ còn 20.000-30.000 đồng/kg, gà thả vườn (gà tam hoàng) nguyên con từ 80.000 đồng/kg giảm còn 55.000-60.000 đồng/kg.

Trước kỳ nghỉ lễ, một số hệ thống siêu thị đã dự báo phản ứng thị trường sẽ tốt dần lên, người tiêu dùng sẽ trở lại chi tiêu, mua sắm sau những ngày thận trọng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nên chủ động chuẩn bị lượng hàng hóa giá tốt và phối hợp các nhãn hàng tiến hành khuyến mãi, giảm giá.

suc mua bat len trong 4 ngay nghi le
Người tiêu dùng tăng chi tiêu, mua sắm trong những ngày nghỉ lễ vừa qua Ảnh: THANH NHÂN

Thực tế, sức mua tại các siêu thị, chợ trên địa bàn TP HCM đã tăng tốt trong những ngày nghỉ lễ. Nếu như khách đi chợ chỉ tập trung đông đúc vào sáng sớm và chiều mát thì nhiều gia đình đã chọn siêu thị, trung tâm thương mại làm nơi vui chơi giải trí, mua sắm để tránh nóng. Ghi nhận nhanh của các hệ thống siêu thị Co.opmart, Big C, MM Mega Market, Lotte Mart, Aeon, Emart… cho thấy lượng khách, giá trị giỏ hàng cải thiện đáng kể trong những ngày nghỉ lễ. Lượng khách đặt hàng qua điện thoại, phần mềm mua hàng cũng tăng.

Theo ước tính của hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, doanh số bình quân đã tăng hơn 30% so với thời điểm trước khi cách ly xã hội. Những mặt hàng được chọn mua nhiều nhất là thủy hải sản, các loại thịt gia cầm, rau củ quả, nước giải khát, kem chống nắng, khẩu trang và các sản phẩm nhà bếp có khuyến mãi giảm giá mạnh. Các mặt hàng hải sản cao cấp như cua, tôm nhập khẩu và tôm hùm xanh trong nước bị "cháy’ hàng tại một số siêu thị. Riêng các loại thịt gà, thịt bò, hải sản, hàng đông lạnh và các loại rau lá sức mua đã tăng gấp đôi so với tuần trước.

Tại các chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), Tân Định (quận 1) hàng hóa nhiều, giá cả ổn định. Các mặt hàng được người dân mua nhiều chủ yếu là hàng tươi sống (thủy hải sản, heo, bò, gà, rau củ quả, trái cây…). Thời điểm này cũng đang bắt đầu vào mùa trái cây nên lượng hàng ra chợ nhiều, giá giảm. Tại chợ đầu mối Thủ Đức, lượng trái cây về chợ trong 2 ngày 30-4 và 1-5 khoảng 1.300 tấn/ngày, tăng 100-200 tấn so với trước đó. Hiện 3 mặt hàng trái cây theo mùa về chợ đầu mối nhiều là vải Đắk Lắk, măng cụt Thái Lan và bòn bon Thái Lan.

Năm nay, giá thịt heo quá cao đã thúc đẩy doanh số bán hàng của các loại hải sản cao cấp do ở cùng phân khúc giá. Ông Trần Văn Trường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại quốc tế hải sản Hoàng Gia (TP HCM), cho biết lượng hải sản bán ra trong dịp lễ tăng hơn 50% so với trước đó. "Thịt heo loại ngon cũng hơn 200.000 đồng/kg nên nhiều người chuyển sang dùng hải sản. Hiện có nhiều loại hải sản quanh giá 200.000 đồng/kg như: nghêu 2 cồi, tôm sú, sò điệp Nhật Bản. Ngay cả tôm hùm có loại chỉ 159.000 đồng/con (khoảng 300 g), 399.000 đồng/con (500-600 g) còn sống, nếu tôm vừa ngộp giá còn rẻ hơn nhiều nên bán rất chạy" - ông Trường cho hay.

Cũng theo ông Trường, sở dĩ hải sản cao cấp giá ngày càng rẻ là do doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp với số lượng lớn nên có giá tốt. Công ty không chỉ bán sỉ mà còn mở các cửa hàng bán lẻ trực tiếp, bán giao tận nơi cho khách lẻ nên giá hải sản không còn quá đắt như trước.

Theo Phương An - Ngọc Ánh/nld.com.vn

https://nld.com.vn/kinh-te/suc-mua-bat-len-trong-4-ngay-nghi-le-2020050321593677.htm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động