“Sống chui” trong nhà sắp sập: Ai bật đèn xanh cho dân vào ở?

Báo Lao động Thủ đô có nhiều bài viết phản ánh việc có những hộ dân đang "sống chui" trong khu nhà tập thể sắp sập tại 51 Huỳnh Thúc Kháng. Mới đây các đơn vị có liên quan đã họp để chỉ ra trách nhiệm các bên và tìm ra hướng giải quyết để đối với những hộ đang sinh sống tại đây.
song chui trong nha sap sap ai bat den xanh cho dan vao o Chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng - Sập nhà, chết người ai chịu trách nhiệm?
song chui trong nha sap sap ai bat den xanh cho dan vao o Tiếp bài "sống chui" trong khu nhà sắp sập: "Sập nhà thì dân chịu"
song chui trong nha sap sap ai bat den xanh cho dan vao o “Đột nhập” khu tập thể sắp sập trên phố Huỳnh Thúc Kháng
song chui trong nha sap sap ai bat den xanh cho dan vao o Rùng mình cảnh "sống chui" trong khu nhà sắp sập
song chui trong nha sap sap ai bat den xanh cho dan vao o Tiếp vụ “sống chui” trong khu nhà sắp sập: Lộ diện người bật đèn xanh cho vào ở.
song chui trong nha sap sap ai bat den xanh cho dan vao o
Ngoài 4 hộ không chịu di chuyển đến nơi tái định cư, còn có những hộ dân bên ngoài vào sinh sống

Thành phần tham dự cuộc họp ngày 13/4 diễn ra tại trụ sở UBND Phường Láng Hạ, có đại diện các bên liên quan: Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường (TNMT) Việt Nam, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Đống Đa và UBND Phường Láng Hạ.

Cuộc họp cho biết: Phần diện tích tầng 1 nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng (thuộc khu vực nhà nguy hiểm) Tổng Công ty TNMT Việt Nam cho thuê một phần diện tích giáp mặt phố Huỳnh Thúc Kháng (diện tích khoảng 200m2).

Một phần tầng 1 phía sau nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng tiếp giáp ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng do ông Nguyễn Hồng Cường là người của Tổng công ty TNMT Việt Nam thuê để trông coi khu vực nhà, đã sử dụng khoảng 120m2 để trưng dụng làm nơi sửa chữa xe máy.

Hiện trạng phần nhà ở từ tầng 3, 4, 5 nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng có 4 hộ dân cũ vẫn lại do không thực hiện di chuyển tạm cư đến nơi ở khác. Ngoài ra còn có 2 phòng tại tầng 4 do ông Cường cho người vào ở.

song chui trong nha sap sap ai bat den xanh cho dan vao o
 Vết nứt bổ dọc từ tầng 5 xuống sau cú va chạm, nếu không có phương án di dời cụ thể, sẽ rất nguy hại đến tính mạng của người dân.

Như vậy, ngoài 4 hộ dân cũ không di chuyển, còn có thêm 2 phòng tại tầng 4 là của ông Cường cho vào ở. Đối chiếu lại văn bản chỉ đạo số 253/UB - BDA của UBND Quận Đống Đa do ông Trần Đức Học ký ngày 19/4/2011 cho biết: UBND Quận đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà số 2 (nay là Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Đống Đa) tổ chức bảo vệ, quản lý toàn bộ các căn hộ khi các hộ dân tạm di chuyển tại các tầng 3, 4, 5 của nhà số 51 Huỳnh Thúc Kháng.

Trong một cuộc trao đổi giữa PV với đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Quận Đống Đa, cả hai đơn vị này đều phủ nhận trách nhiệm quản lý các căn hộ của hộ dân sinh sống nơi đây, bởi “phía Công ty thì mang danh là quản lý, nhưng hợp đồng thuê nhà vẫn chưa chính thức ký. Các hộ vẫn đang sở hữu theo quyết định phân nhà của Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam”.

Riêng đối với Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Quận Đống Đa, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp quản lý tầng 3, 4, 5 của tòa nhà, ông Trần Minh Khôi – Phó GĐ Xí nghiệp cũng thừa nhận chỉ quản lý vòng ngoài, còn bên trong thỉnh thoảng có việc gì thì mới lên, còn lại giao cho các hộ dân tự quản. Lần gần đây nhất Xí nghiệp lên để kiểm tra là vào tháng 7 năm ngoái.

Trách nhiệm quản lý những căn hộ thuộc tầng 3 – 4 – 5 thuộc về hai đơn vị trên, vậy tại sao lại phát sinh những hộ dân đang sinh sống ở đây hơn 5 năm trời mà không đơn vị nào có động thái? Ai là người “bật đèn xanh” cho ông Cường đưa người vào sinh sống ở đây?

Để đảm bảo an toàn tính mạng, an ninh trật tự tại khu vực và đảm bảo không để một số đối tượng lợi dụng để hoạt động kinh doanh, buôn bán sử dụng vào mục đích riêng, thiết nghĩ, các cấp có thẩm quyền cần vào cuộc để chấn chỉnh lại hoạt động của các đơn vị có liên quan, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng trên, tránh điều đáng tiếc nhất có thể xảy ra.

Thành Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

(LĐTĐ) Mặc dù đã được các lực lượng nhanh chóng đưa từ hầm ga lên, tuy nhiên, cả ba nạn nhân đều đã tử vong.
Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

(LĐTĐ) UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành văn bản về việc thay đổi thời gian tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây (phường Thanh Xuân Trung).
Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị chính quyền các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thi công đối với các đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở GTVT Thành phố.
Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Ba Đình có 49 dự án với tổng diện tích 24,06 ha được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.
TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.
Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

(LĐTĐ) Chợ truyền thống là mô hình kinh doanh không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nhiều chợ đã xuống cấp, không bảo đảm quy chuẩn xây dựng, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, không đáp ứng tiêu chí đô thị… Bài toán cải tạo, xây dựng chợ không phải là mới nhưng vẫn là khó giải khi chưa thể hài hòa hết lợi ích của các bên.
Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

(LĐTĐ) Chung cư cũ vốn là sản phẩm khá kén khách bởi thời gian xây dựng đã lâu, diện tích nhỏ, thiếu tiện tích sinh hoạt và xuống cấp. Tuy vậy, cùng với cơn sốt của thị trường chung cư nói chung, loại hình nhà ở này bỗng nhiên lại được nhiều người quan tâm, kéo theo giá bán tăng lên từng ngày.
Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn.
Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(LĐTĐ) Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông..., phục vụ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công an quận Hai Bà Trưng đã bố trí lực lượng phân luồng chống ùn tắc giao thông, nhất là địa điểm tổ chức, tuyến đường liên quan các hoạt động của lễ hội...
Xem thêm
Phiên bản di động