Tiếp bài "sống chui" trong khu nhà sắp sập: "Sập nhà thì dân chịu"

Liên quan đến sự việc khu nhà tập thể tại 51 Huỳnh Thúc Kháng bị hư hỏng nặng, đã buộc dân di dời nhưng hiện vẫn có hộ dân sinh sống. Để rộng đường dư luận, PV báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Trần Minh Khôi – Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Đống Đa - đơn vị được giao quản lý khu nhà này.
tiep bai song chui trong khu nha sap sap sap nha thi dan chiu “Đột nhập” khu tập thể sắp sập trên phố Huỳnh Thúc Kháng
tiep bai song chui trong khu nha sap sap sap nha thi dan chiu Rùng mình cảnh "sống chui" trong khu nhà sắp sập
tiep bai song chui trong khu nha sap sap sap nha thi dan chiu
Khu nhà tập thể tại 51 Huỳnh Thúc Kháng bị hư hỏng nặng sau cú va chạm trong vụ sập nhà số 49 từ năm 2011.

Xin ông cho biết Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Đống Đa đã tiếp quản Khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng từ năm nào?

Khu nhà trước đây là của Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam, bàn giao cho ngành nhà đất ký hợp đồng và bán nhà theo nghị định 61 của Thủ tướng chính phủ. Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội tiếp nhận từ tháng 11/2010, đến tháng 3/2011 thì xảy ra sự cố sập nhà số 49 như trên. Đơn vị được giao chủ đầu tư cải tạo nhà là Công ty CP Phát triển và Xây dựng nhà số 5 và Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý được giao quản lý. Đơn vị tiếp nhận quản lý từ tầng 3 đến tầng 5 của khu nhà tập thể này. Còn tầng 1 và tầng 2 vẫn thuộc Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam.

Số hộ dân tại đó giờ sinh sống ra sao, thưa ông?

Tổng số 42 hộ tại khu nhà thì có 19 hộ tại đơn nguyên I bị ảnh hưởng trực tiếp về sự cố xảy ra năm 2011. Vì sự an toàn của người dân nên các cơ quan ban ngành đã thống nhất di dời 19 hộ dân này về khu nhà 9B Đại Kim. Trong số 19 căn hộ buộc phải di dời, có 4 hộ không chịu nhận tiền đền bù, họ vẫn trụ lại đó.

Vai trò của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Quận Đống Đa đối với khu nhà này thế nào?

Xí nghiệp Quản  lý và Phát triển nhà quận Đống Đa được giao nhiệm vụ trông coi, bảo vệ khu nhà. Thi thoảng có việc gì, Xí nghiệp vẫn lên được. Tuy nhiên, những hộ tại khu cầu thang 1 họ tự quản, muốn lên kiểm tra phải báo cho ông tổ trưởng ở đó để vào kiểm tra. Còn cho người vào đó ở để trông coi  bảo vệ thì họ không đồng ý.

Phương án xử lý đối với 4 hộ dân ở đây là gì? Chẳng lẽ cứ để họ sinh sống trong đó, bất chấp nguy hiểm?

Xí nghiệp hay Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội chỉ có chức năng quản lý, ký hợp đồng và thu tiền. Còn về hành chính và an ninh thì Xí nghiệp không có quyền. Nếu các hộ không đi thì Xí nghiệp hay Công ty cũng không làm được gì. Phải có quyết định cưỡng chế từ phường và quận sở tại.

Ngoài 4 hộ dân quyết bám trụ lại để sinh sống, còn có thêm 3 hộ dân khác từ ngoài vào sinh sống, ông có biết việc đó không, thưa ông?

Hôm nay tôi mới được nghe phản ánh. Đây là thông tin mới, tôi sẽ cho đi kiểm tra ngay. Gần đây nhất Xí nghiệp đi kiểm tra vào tháng 7, tháng 8/2015 nhưng chưa thấy việc này.

Xin cảm ơn ông!

Khi được hỏi về việc người dân ở trong khu nhà này rất nguy hiểm, nếu có sự cố sập nhà xảy ra ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Bà Thúy Hà, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho biết: “Chúng tôi  đã có thông báo hết rồi, dân không chấp hành, nếu xảy ra sự cố trách nhiệm trước hết thuộc về hộ dân. Nhà nước không bỏ rơi các hộ dân, không phải không có phương án di dời, nhưng các hộ vẫn cố thủ tại đó. Phía Công ty chỉ có trách nhiệm nhắc nhở, truyền tải thông báo về phương án di dời. Phía Công ty thì mang danh là quản lý, nhưng hợp đồng thuê nhà vẫn chưa chính thức ký. Các hộ vẫn đang sở hữu theo quyết định phân nhà của Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam. Còn việc cưỡng chế các hộ dân sinh sống tại đây phải là chính quyền, chứ Công ty cũng không phải vai để cưỡng chế.”
Thành Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động