Sơn Tây tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nCoV

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV), dù chưa có bất cứ sự cố gì về dịch bệnh xảy ra trên địa bàn nhưng thị xã Sơn Tây đã chủ động nhiều biện pháp nhằm phòng chống dịch cũng như sẵn sàng các phương án dự phòng.  
son tay tang cuong cac bien phap phong chong dich ncov Thủ tướng tiếp tục chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nCoV
son tay tang cuong cac bien phap phong chong dich ncov Công đoàn chủ động tuyên truyền về dịch nCoV, bảo vệ sức khỏe người lao động
son tay tang cuong cac bien phap phong chong dich ncov Thành lập Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch nCoV
son tay tang cuong cac bien phap phong chong dich ncov Không để dịch nCoV lây lan rộng trong cộng đồng

Thị xã Sơn Tây cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 42km về phía Tây Bắc, có nhiều đường giao thông thuỷ, bộ nối với trung tâm Thủ đô Hà Nội, các vùng đồng bằng Bắc Bộ như: Sông Hồng - Sông Tích, đường Quốc lộ 32, Quốc lộ 21A, đường tỉnh lộ 414, 413…

son tay tang cuong cac bien phap phong chong dich ncov
Thị xã Sơn Tây tổ chức họp khẩn nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nCoV. Ảnh: Phạm Hảo

Đây vừa là điều kiện thuận lợi để thị xã giao thương phát triển kinh tế, nhưng cũng đồng thời gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh nCoV có thể xâm nhập vào bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, trên địa bàn thị xã hiện nay có 244 di tích, trong đó có 74 di tích đã xếp hạng với 16 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 58 di tích xếp hạng cấp tỉnh - thành phố. Những tháng đầu năm, nhiều lễ hội cũng được tổ chức với quy mô lớn, tập trung đông người như: giỗ Vua Phùng Hưng, lễ hội đền Và, lễ hội Đền Măng Sơn...

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngày 31/1 Thị ủy Sơn Tây ban hành Chỉ thị số 41-CT về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Cũng ngay trong chiều ngày 31/1, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 31/1/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona trên địa bàn thị xã Sơn Tây do đồng chí Nguyễn Huy Khánh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã làm Trưởng Ban chỉ đạo và triển khai Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 31/1/2020 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Đồng thời, ngày 31/1, thị xã ban hành Công văn số 128 về việc tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các xã, phường tổ chức quán triệt về Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch, các đơn vị tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông về: Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại cộng đồng;

Phổ biến số điện thoại thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh về dịch bệnh của Bộ Y tế: 19003228, Bệnh viện Thanh Nhàn: 0965.371.616/0989.260.655, các số điện thoại trực dịch 24/24h: 0936.622.066 (Giám đốc Trung tâm y tế thị xã), 0914.892.071 (Phó Giám đốc Trung tâm y tế thị xã), 0982.940,419 (Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh - Trung tâm y tế thị xã);

son tay tang cuong cac bien phap phong chong dich ncov
Nội dung tuyên truyền về nCOV do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch nCoV thị xã Sơn Tây ban hành. Ảnh: Phạm Hảo

Phổ biến các quy định của pháp luật trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh để người dân hiểu đúng, không hoang mang lo lắng, thực hiện đúng các khuyến cáo của Bộ Y tế và phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trung tâm Y tế thị xã thành lập 02 đội phản ứng nhanh với dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tập huấn nâng cao chuyên môn về phòng, chống dịch cho lực lượng cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch, cán bộ y tế, y tế thôn, cộng tác viên y tế - dân số...

Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cũng yêu cầu Trung tâm Y tế thị xã chịu trách nhiệm cập nhật thông tin về diễn biến dịch bệnh từ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội; các xã, phường, các cơ sở y tế, các trường học, cơ quan xí nghiệp trên địa bàn báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã trước 15h hàng ngày, báo cáo Sở Y tế theo đúng quy định.

Giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Cùng với đó, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Ủy ban nhân dân các xã, phường thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai các phương án phòng chống dịch, có thể hủy bỏ các lễ hội quy mô nhỏ tại các thôn, tổ dân phố.

Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với việc triển khai Lễ hội Đền Và, thông báo rộng rãi để người dân được biết.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm y tế thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức tổng vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn bằng cloramin B và xà phòng trong các ngày 1 và 2/2 để tiêu diệt mầm bệnh; đảm bảo đủ nước sạch, xà phòng rửa tay, nước uống cho học sinh; tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona; theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh…

Công an thị xã cung cấp danh sách các đối tượng ở/đi/đến từ các vùng có dịch đang lưu trú trên địa bàn để tổ chức giám sát sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Phối hợp với ngành y tế điều tra, xác minh, theo dõi sức khỏe các trường hợp nhập cảnh từ các vùng có dịch vào Việt Nam đang lưu trú trên địa bàn thị xã Sơn Tây; kịp thời điều tra, xử lý các trường hợp đưa tin không đúng về dịch bệnh trên mạng xã hội gây hoang mang cho người dân. Bệnh viện đa khoa Sơn Tây, Bệnh viện Quân y 105 và các đơn vị y tế đóng trên địa bàn phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống dịch theo các tình huống cụ thể; bố trí khu vực cách ly, khu khám riêng của bệnh viện sẵn sàng khám chữa bệnh, chuyển bệnh nhân theo qui định của Bộ Y tế; hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm y tế thị xã và các trạm y tế xã, phường cấp cứu, điều trị, cách ly bệnh nhân.

Phạm Hảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động