Sẽ xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng ở phường Hàng Bạc

Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của gia đình ông Phạm Đình Đông, sống tại tầng 1 số nhà 23 phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, kiến nghị về việc hộ dân sống ở tầng 2 vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Hàng Bạc khẳng định, sẽ xử lý dứt điểm vi phạm trong tháng 9/2017.
se xu ly dut diem Nóng nhóm vấn đề vi phạm trật tự xây dựng
se xu ly dut diem Hà Nội: Xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng

Theo đơn phản ánh, đầu tháng 4/2017, gia đình ông Nguyễn Đức Trung, sống tại tầng 2 số nhà 23 phố Hàng Bạc, đã tự ý phá dỡ mái tầng 3, cơi nới tầng 4 của tòa nhà trên diện tích mặt sàn khoảng 50m2. Cụ thể, nâng chiều cao tầng 3 thêm 0,5m, cơi nới lên tầng 4 với chiều cao khoảng 3,6m. Hệ thống cột chịu lực, sàn nhà được làm bằng sắt thép kiên cố… Với kết cấu móng 2 tầng, nhà kiểu Pháp đã có tuổi thọ hơn 100 năm, gia đình ông Đông cho rằng, hàng chục tấn trọng tải mới sẽ ảnh hưởng đến kết cấu, tiềm ẩn nguy hiểm cho gia đình.

Xuyên suốt quá trình cơi nới vi phạm nêu trên không được cán bộ chức năng phát hiện, xử lý. Gia đình ông Đông đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến UBND phường Hàng Bạc đề nghị chính quyền dừng việc thi công, tháo dỡ phần xây dựng vi phạm. Tuy vậy, việc vi phạm vẫn không được xử lý triệt để…

se xu ly dut diem
Công trình vi phạm TTXD tại 23 Hàng Bạc vẫn chưa được xử lý triệt để

Trong suốt thời gian qua, nhiều cơ quan, ban, ngành đã có văn bản gửi chính quyền địa phương đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm TTXD ở số 23 Hàng Bạc. Cụ thể, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ), Văn phòng Thành ủy Hà Nội, một số Đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm đã chuyển đơn thư của gia đình ông Đông tới UBND quận Hoàn Kiếm để xem xét, giải quyết.

Sở Xây dựng cũng có văn bản đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo UBND phường Hàng Bạc kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm TTXD theo quy định của pháp luật. Gần đây nhất, ngày 22/8, Ban tiếp công dân của Văn phòng HĐND – UBND quận Hoàn Kiếm đã có Công văn số 1760/PCĐ-BTCD gửi Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc về việc chuyển đơn của công dân. Theo đó, lãnh đạo UBND quận đã giao Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra xây dựng để kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định.

Sau khi có chỉ đạo của UBND quận Hoàn Kiếm, ngày 5/9, UBND phường Hàng Bạc có Công văn số 123/BC-UBND gửi UNBD quận về việc giải quyết đơn thư công dân tại số nhà 21 – 23 Hàng Bạc. Về việc giải quyết vi phạm TTXD: Ngày 14/4, tổ thanh tra xây dựng phường lập biên bản vi phạm TTXD tại tầng 3 số nhà 21 – 23 Hàng Bạc của hộ ông Trung vi phạm xây dựng không phép; tự dỡ bỏ trần nhẹ, mái tôn tầng 3; gia cố 7 cột sắt chữ I, đặt sàn nhẹ cao 3,3m. Phía trên tầng 3 dựng hệ cột sắt tròn và lắp đặt vì kèo sắt, đỉnh vì kèo cao 3,6m, chân vì kèo cao 2,7m.

Ngày 5/5, UBND phường mời thanh tra xây dựng quận, cán bộ cơ sở khu dân cư cùng 2 hộ dân họp thống nhất phương án giải quyết. Kết luận sau cuộc họp, yêu cầu gia đình ông Trung tự khắc phục dỡ bỏ phần khung cột, mái tầng 4, bỏ bới làm nhẹ phần khung trần tầng 3, lợp lại mái tôn tầng 3 theo cơ sở nguyên trạng. Sau đó, gia đình ông Trung đã hạ phần khung sắt, cắt toàn bộ phần thân cột tầng 4, hạ mái tôn áp sát xuống tầng 3 và tháo dỡ toàn bộ phần cột thép chữ I tầng 3.

Tuy nhiên, gia đình ông Đông tiếp tục yêu cầu gia đình ông Trung dỡ bỏ nốt phần trần tầng 3 trả về nguyên trạng cũ để đảm bảo an toàn. Gia đình ông Trung cho rằng việc trần trong lòng nhà không ảnh hưởng đến quyền lợi của ai, hiện không thể tháo dỡ trần nhà tầng 3 vì sẽ rất nguy hiểm và gây dột nát, gia đình sẽ không tháo dỡ…

Theo ông Vũ Xuân Đán, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc: Đến nay, sau nhiều lần UBND phường mời gia đình ông Trung đến họp cùng các đơn vị, ban, ngành chức năng để giải quyết những tồn tại trên như gia đình không đến họp. Hộ tầng 1 liên tục có đơn thư yêu cầu tháo dỡ toàn bộ phần trần tầng 3 và mái tôn để trả về nguyên trạng. Để giải quyết dứt điểm vi phạm TTXD và chấm dứt đơn thư, trong tháng 9, UBND phường sẽ lập phương án tổ chức tháo dỡ phần vi phạm còn tồn tại theo quy định.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, với quy mô an sinh lớn nhất năm, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm bảo đảm các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu nắm vững quy trình, triển khai đúng luật, đúng tiến độ, trên tinh thần khách quan, dân chủ.
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Chiều 30/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình được dàn dựng công phu, kết nối truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.

Tin khác

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Xem thêm
Phiên bản di động