Sẽ không còn cảnh cướp lộc, chặt chém
| Loạn nơi cửa Đền! | |
| Vẫn lộn xộn tại lễ hội Đền Trần |
Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 16/1, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh cho biết, năm nay lễ hội vẫn tổ chức đầy đủ các nghi thức nhưng sẽ thay đổi cách thức và trình tự của các nghi lễ, chứ không phải thay đổi bản chất của lễ hội. Lễ hội năm nay sẽ không còn đoàn rước lễ vật từ đền Thượng xuống đền Hạ được tổ chức như các năm trước để tránh hiện tượng cướp lễ vật hoa tre gây phản cảm.
![]() |
| Sẽ không còn cảnh “cướp lộc” ở Lễ hội Chùa Hương |
Theo lãnh đạo huyện Sóc Sơn, năm nay các hoạt động lễ hội tại Đền Sóc Sơn sẽ đảm bảo an ninh cho du khách bằng nhiều hình thức từ tổ chức trông giữ phương tiện đảm bảo an toàn, giá vé đúng quy định, không để tổ chức, cá nhân “chặt chém” du khách. Các hàng quán phục vụ được xắp sếp đảm bảo mỹ quan, không lấn chiếm lòng đường, không để bán hàng rong, nghiêm cấm buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Nghiêm cấm tổ chức các trò chơi bạo lực, trò chơi mang hình thức cờ bạc, ăn tiền, kinh doanh ấn phẩm mê tín dị đoan. Hàng ăn uống phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. “Việc cướp lộc là quan niệm dân gian, tùy tâm lý của mỗi người. Nhưng cần khẳng định, những hành động tấn công đoàn rước để cướp lộc là phản văn hóa. Chúng tôi phải huy động gần 300 công an, chưa kể các thanh niên tình nguyện, các đoàn rước tham gia lực lượng bảo vệ”, ông Mạnh nhấn mạnh.
Còn ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức thì khẳng định, Lễ hội Chùa Hương năm nay sẽ không còn tình trạng “cướp lộc”. Theo ông Hậu, năm 2017 là lần đầu tiên có hiện tượng cướp lộc khi kết thúc lễ khai hội, phát tặng lộc cho phật tử và du khách tại sân chùa. Ban đầu, sư thầy đưa lộc tới tận tay từng du khách, nhưng vì quá đông và khách chen lấn, dẫn đến lộn xộn, cướp lộc. Ngay sau đó, huyện đã báo cáo Sở Văn hóa thể thao, Ban trị sự Phật giáo huyện Mỹ Đức để chấn chỉnh không để tái diễn tình trạng trên.
Ông Hậu cũng cho biết, sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình gây thương tích, ép giá, ép khách gây nhũng nhiễu đòi tiền bồi dưỡng của khách du lịch. Đồng thời, Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương đã thành lập các tổ liên ngành để xử lý việc “chặt chém” du khách. Lực lượng này liên tục tuần tra 2 bên bờ suối. Ngoài ra, số điện thoại của lãnh đạo huyện cũng được niêm yết công khai, du khách gặp khó khăn có thể gọi điện trực tiếp để xử lý. “Hành vi ép giá sẽ bị coi là cưỡng đoạt tài sản, có thể xử lý hình sự”, ông Hậu khẳng định.
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho khách tham quan, huyện Mỹ Đức chỉ đạo Công an xã Hương Sơn yêu cầu các hộ, cá nhân kinh doanh có cam kết chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương như không được kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả. UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý nghiêm những trường hợp cố tình gây thương tích, ép giá, ép khách gây nhũng nhiễu đòi tiền bồi dưỡng của khách. Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để tăng cường kiểm soát các đối tượng “cò mồi”, chèo kéo khách tham quan hay các đối tượng kinh doanh hình thức “vui chơi có thưởng”, bán hàng giá cao, lừa đảo khách.
Đặc biệt, nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018, để lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, thực hiện đúng các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố năm 2018; xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018.
Với quyết tâm cao của Thành phố, các sở, ngành cũng như sự vào cuộc của những quận, huyện có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tin tưởng lễ hội năm 2018 thực sự thấm đấm truyền thống văn hóa, không còn những hiện tượng phản cảm như một vài năm trước.
Bảo thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Tin khác
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Sự kiện 31/12/2025 22:31
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:03
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:01
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Thủ đô 31/12/2025 17:13
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao
Sự kiện 31/12/2025 16:07
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới
Sự kiện 31/12/2025 16:05
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM
Sự kiện 31/12/2025 11:32
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 30/12/2025 22:49
