"Sao ngoại" bài toán khó của các bầu show Việt

LĐTĐ - Trên con đường hội nhập chung của cả đất nước với thế giới nền công nghiệp giải trí bước vào những năm 201x đang chứng kiến sự cạnh tranh hết sức thú vị giữa các ca sĩ, nghệ sĩ trong nước với những tên tuổi đến từ nước ngoài.

 

"Sao ngoại" - họ là ai?

Sao "ngoại": Bài toán khó cho các bầu show Việt - Ảnh 1

SNSD - nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được khán giả Việt yêu mến.

Điều dễ nhận ra nhất là đa số những ngôi sao "ngoại" đến Việt Nam trong thời gian gần đây đều là những tên tuổi hoặc vẫn còn mới mẻ nhưng được giới trẻ Việt Nam đặc biệt yêu thích hoặc đã qua thời kỳ đỉnh cao của mình.

Có thể kể ra những tên tuổi như Girl’s Generation (SNSD), Brown Eye Girls, T-ara, SuJu, hay thậm chí là Lady Gaga đã đến Việt Nam biểu diễn khi vẫn còn là những tên tuổi mới mẻ ít nhất là đối với khán giả Việt Nam. Thậm chí riêng với trường hợp của Lady Gaga mãi sau này khi cô bắt đầu nổi tiếng với sự quái dị cùng những bài hit của mình như Bad Romance, Telephone… người Việt mới bắt đầu ngỡ ngàng nhận ra: "thì ra cô gái này đã từng đến biểu diễn tại Việt Nam".

Ngay cả đến những gương mặt từ Mỹ hay Châu Âu như David Cook, Alexandre Burke và David Archuleta cũng vẫn là những nghệ sĩ đang chật vật ở những bước đầu tiên trên con dốc tìm đến đỉnh cao của mình.

Nhóm thứ hai của các ngôi sao nước ngoài là những tên tuổi đã qua rồi thời kỳ đỉnh cao. Mở đầu cho trào lưu này là đôi song ca Air Supply đến Việt Nam khi số tuổi của cả hai cộng lại đã vượt quá trăm từ lâu và thời gian cách xa thời hoàng kim của họ cũng đã ngót nghét đến con số 20. Tiếp sau đó có thể kể đến lão tướng Bob Dylan, Ronan Keating của Boyzone, nhóm nhạc một thời lừng lẫy Backstreet Boys của thập niên 90, và Westlife của đầu những năm 2000 cũng chọn Việt Nam làm sân khấu cho mình.

Khác với những ngôi sao mới đến Việt Nam thông qua những lời mời từ các chương trình giao lưu văn hóa, những sao "già" chọn Việt Nam như một sân khấu với các khán giả hoàn toàn mới mẻ để níu lại "những khoảnh khắc rực rỡ" của mình.

Hiếm hoi lắm mới có những trường hợp như Bi Rain với "Rain’s coming" và Super Junior với "Super show 3" đến Việt Nam biểu diễn khi tên tuổi của họ đang thật sự làm mưa làm gió không chỉ trong khu vực Châu Á mà còn trên khắp thế giới. Dù mới hay cũ, dù đang hot hay đã nguội dần, thì đối với khán giả Việt Nam những sao ‘tây’ vẫn có đầy sức thu hút lạ lẫm, mới mẻ, nhưng thực sự chưa là đủ để kéo khán giả đến với show diễn.

Sao "ngoại": Bài toán khó cho các bầu show Việt - Ảnh 2

 Bi-Rain vẫn luôn là 1 tên tuổi hút khách đối với fan Việt.

Sao "ngoại" có phải là sự lựa chọn khôn ngoan?

Nhưng sao "ngoại" không hoàn toàn là yếu tố đảm bảo sự thành công của một chương trình đứng trên hai phương diện, chất lượng nghệ thuật giải trí đối với khán giả và doanh thu phòng vé đối với nhà tổ chức.

Với những chương trình có sự tham gia của các sao "ngoại" giá vé rất dễ bị đẩy lên cao, trung bình là 2 – 3 triệu cho một khán giả để có thể tham gia đêm diễn. Điều đó cũng rất dễ để có thể thông cảm được với nhà tổ chức khi họ đã phải chi khá nhiều chi phí từ việc phương tiện di chuyển, đi lại, ăn ở của sao và thậm chí có một số trường hợp phải chịu luôn phí chuyên chở cơ sở vật chất và chuyên gia để đảm bảo chất lượng của chương trình.

Còn nhớ show diễn hoành tráng mang tầm cỡ quốc tế đầu tiên tại Việt Nam của Bi Rain đã chứng kiến những màn hình LED hiện đại được mang theo đoàn trong chiếc chuyên cơ riêng của anh. Và thật sự những màn hình này đã mang đến cho khán giả tại sân vận động Quân Khu 7 thời điểm đó những trải nghiệm thật sự mới mẻ và khó quên tại thời điểm đó. Tuy nhiên, việc này cũng đã vô tình đẩy mức giá cho một khán giả vào xem trở nên quá xa vời đối với những người hâm mộ phần lớn thuộc lứa tuổi sinh viên, học sinh. Do đó, việc không thể lấp đầy khán đài bằng khán giả trong những chương trình có sao "ngoại" là điều dễ hiểu.

Đầu năm 2011, show diễn tại Việt Nam của David Archuleta đã công nhận những nỗ lực vượt bậc của nhà tổ chức khi giữ được mức vé thấp nhất 100.000 để có thể thu hút đối tượng khán giả học sinh sinh viên. Không chỉ có chàng á quân của American Idol, với giá vé này, khán giả còn được xem những tên tuổi đình đám của Vpop như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Uyên Linh… Thế nhưng sự thật là những hàng ghế trống vẫn xuất hiện trong chương trình. Có thể lý giải rằng cái tên David Archuleta không thật sự là một cái tên “nóng” ở Việt Nam và việc cắt giảm các chi phí trong đó có chi phí quảng bá sự kiện để giảm giá vé đã là một trong số những nguyên nhân dẫn đến việc khán giả vẫn tỏ ra thờ ơ với show diễn hoành tráng này.

Sao "ngoại": Bài toán khó cho các bầu show Việt - Ảnh 3

Nhóm nhạc Super Junior luôn có số lượng fan khủng tại Việt Nam.

Mặt khác, so sánh với sự thành công của “Super show 3” trước đó chúng ta cũng có thể nhìn thấy gu thưởng thức của khán giả ngày nay rất phong phú. So với 13 chàng trai đến từ Hàn Quốc lắm chiêu nhiều trò, từ ca hát, nhảy múa, giả trang, diễn hài kịch trên sân khấu thì chương trình chỉ toàn hát và hát của David Archuleta trở nên thật sự đơn điệu dù rằng so sánh về chất lượng nghệ thuật, khả năng ca hát và đẳng cấp âm nhạc thì Hàn Quốc vẫn không thể nào có thị trường rộng lớn như Mỹ được.

Lời kết...

Nhìn chung, sự xuất hiện của những ngôi sao nước ngoài vào nền công nghiệp biểu diễn của Việt Nam đã thổi vào đó một luồng gió mới. Khán giả giờ đây hoàn toàn có quyền mong đợi gặp gỡ những thần tượng của mình ngay tại đất nước của mình. Tuy nhiên, vấn đề này lại trở thành một bài toán cực kỳ khó đối với nhà tổ chức khi họ chẳng thể chắc chắn được khả năng thu hồi vốn của mình khi đầu tư không nhỏ đối với những chương trình này.

 

Nguồn ĐS&PL

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

(LĐTĐ) Phim ảnh là một trong những loại hình của nghệ thuật thứ 7, bên cạnh chức năng giải trí còn có chức năng giáo dục. Song thời gian qua, không ít phim thương mại do các nhà sản xuất trong nước dàn dựng quá thiên về yếu tố “sinh lý”, thậm chí đi ngược với thuần phong, mỹ tục vẫn cứ được công chiếu. Phim “Cái giá của hạnh phúc” là ví dụ.
Xem thêm
Phiên bản di động