Quỹ Monsanto góp hơn 3,2 tỷ đồng cho trẻ em nông thôn

Quỹ Monsanto và tổ chức Room to Read vừa công bố chương trình hợp tác nhằm cải thiện giáo dục và bình đẳng giới dành cho con em nông dân Việt Nam. Chương trình được thực hiện ở Thái Nguyên, Bình Định, Long An và Trà Vinh.

Chương trình hợp tác được công bố ngày 16-1-2015 tại trường Nhị Trường C, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trước sự chứng kiến của hơn 300 học sinh phụ huynh, thày cô giáo.

Chương trình sẽ giúp cải thiện khả năng và niềm yêu thích đọc sách của các học sinh ở cấp độ tiểu học thông qua việc thiết lập các thư viện và xuất bản sách, đồng thời giúp hàng trăm nữ sinh ở cấp trung học được cắp sách đến trường cũng như được trang bị các kỹ năng sống cần thiết.

57113

Để biến các mục tiêu nói trên thành hiện thực, Quỹ Monsanto đã cam kết đóng góp hơn 3,2 tỷ đồng (153,369 nghìn đô la Mỹ) cho chương trình hợp tác đầy ý nghĩa này. 

Việt Nam đã thực hiện thành công việc phổ cập hoá tiểu học và đang hết sức nỗ lực để giảm tình trạng bất bình đẳng giới. Mặc dù vậy, ở nhiều khu vực vùng sâu vùng xa đặc biệt là tại khu vực nơi đồng bào thiểu số tập trung sinh sống, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện triệt để, cần sự hợp tác của nhiều tổ chức, cá nhân và đoàn thể. Các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cũng đã chỉ ra rằng cứ một năm một người mẹ được đi học thì giảm tỉ lệ chết yểu ở trẻ con khoảng 10%, những người mẹ được giáo dục sẽ có nhiều khả năng cho con cái họ đi học và cho chúng theo học lâu dài hơn và cứ 1% tăng lên trong tỉ lệ số phụ nữ được đến trường sẽ giúp tăng thu nhập bình quân đầu người lên 0,3%.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, hỗ trợ của quỹ Monsanto sẽ được chia làm hai chương trình: Giáo dục Nữ sinh và Ngôn ngữ cho học sinh tiểu học.

Hỗ trợ Giáo dục nữ sinh: Hỗ trợ tài chính, phương tiện cho học tập và chương trình đào tạo kỹ năng sống, hướng nghiệp cho 175 nữ sinh con em những nông hộ thu nhập thấp. 

Ngôn ngữ cho học sinh tiểu học: Xây dựng tình yêu đọc sách cho 62,290 nghìn học sinh tiểu học thông qua thành lập 8 thư viện và xuất bản hai cuốn sách thiếu nhi.
“Chúng tôi cam kết hợp tác và hỗ trợ nông dân cũng như gia đình của họ cải thiện đời sống.

Đây là chương trình hợp tác vô cùng ý nghĩa giúp chúng tôi có thể hỗ trợ nhiều con em nông dân Việt Nam được tiếp cận với giáo dục hơn,” ông Juan Farinati, Phó chủ tịch, Monsanto châu Á Thái Bình Dương chia sẻ. “Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân tại Argentina, tôi thấu hiểu tầm quan trọng của giáo dục đối với tương lai của một đứa trẻ - cho dù đứa bé ấy có theo đuổi sự nghiệp trong ngành nông nghiệp hay không. Chúng tôi vô cùng vinh dự được hợp tác với tổ chức Room to Read và cá nhân tôi hi vọng rằng hỗ trợ của Monsanto sẽ góp phần giúp hàng ngàn con em nông dân Việt Nam thực hiện được ước mơ của mình.”

“Giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự thành công của mỗi con người trong xã hội hiện đại. Bình đẳng trong tiếp cận với giáo dục là quyền của mọi trẻ em trên trái đất này. Tuy nhiên ở các nước phát triển, nhiều bé gái không được tiếp cận với giáo dục so với các bé trai. Mặt khác, hiện chỉ có 1 trong 7 người trưởng thành có khả năng đọc thành thạo. Cùng với các đối tác như quỹ Monsanto, chúng tôi hi vọng sẽ giúp rút ngắn khoảng cách này thông qua việc giúp các bé gái có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, thiết lập thư viện để thúc đẩy khả năng biết đọc biết viết và thói quen đọc sách. Chúng tôi tin rằng những hoạt động đó sẽ góp phần tích cực giúp phát triển tiềm năng của các em nhỏ và góp phần phát triển xã hội.” Ông Lê Tiên Phong giám đốc tổ chức Room to Read tại Việt Nam chia sẻ.

57112

Được biết, Quỹ Monsanto đã dành nhiều đóng góp cho công cuộc phát triển cộng đồng tại Việt Nam. Vào năm 2010 và 2011, quỹ Monsanto đã giúp cải thiện đời sống cho hơn 2000 nông hộ thông qua các chương trình cải thiện giáo dục vệ sinh nước sạch cho Hoà Bình, cung cấp sinh kế cho các hộ nghèo tại bốn tỉnh trên toàn quốc với khoản hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng (200 nghìn đô la Mỹ).

Kể từ năm 1964, quỹ Monsanto đã giúp cải thiện đời sống cho hàng triệu người dân trên toàn thế giới thông qua các hỗ trợ bền vững dành cho cộng động. Là nhánh bác ái của tập đoàn Monsanto đơn vị chuyên tập trung vào các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, quỹ Monsanto hoạt động với một mục tiêu trọng tâm duy nhất theo đúng tôn chỉ tập đoàn cải thiện đời sống cho cộng đồng nông thôn cũng như cộng đồng nơi các thành viên của công ty sinh sống và làm việc.

Lan Hương

Nên xem

Tiền lương từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản để được trừ thuế

Tiền lương từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản để được trừ thuế

Theo quy định mới tại Nghị định 320/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), các khoản chi trả tiền lương, tiền công từ 5 triệu đồng trở lên cho người lao động bắt buộc phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt nếu doanh nghiệp muốn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý, tác động trực tiếp đến hoạt động tài chính - kế toán của doanh nghiệp kể từ kỳ tính thuế TNDN năm 2025.
Hà Nội chi trả quà Tết cho người hưởng hưu trí cùng kỳ lương hưu tháng 2/2026

Hà Nội chi trả quà Tết cho người hưởng hưu trí cùng kỳ lương hưu tháng 2/2026

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội phối hợp Bưu điện Trung tâm tổ chức chi trả quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trị giá 300.000 đồng/người cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, bảo đảm kịp thời, an toàn và đúng quy định.
Quy định rõ nguồn cải cách tiền lương năm 2026

Quy định rõ nguồn cải cách tiền lương năm 2026

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 133/2025/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Thông tư làm rõ nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm đầy đủ kinh phí chi trả tiền lương, tiền thưởng, lương hưu và các chính sách an sinh xã hội theo đúng quy định.
Công đoàn xã Ngọc Hồi khẳng định vai trò nòng cốt trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Công đoàn xã Ngọc Hồi khẳng định vai trò nòng cốt trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động của Công đoàn xã Ngọc Hồi. Với sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tổ chức Công đoàn xã đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Mua, bán ngoại tệ “chui” từ 1.000 USD trở lên có thể bị tịch thu tiền, phạt tới 100 triệu đồng

Mua, bán ngoại tệ “chui” từ 1.000 USD trở lên có thể bị tịch thu tiền, phạt tới 100 triệu đồng

Từ ngày 9/2/2026, cá nhân thực hiện hành vi mua, bán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật sẽ đối mặt với chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm phạt tiền ở mức cao và tịch thu tang vật vi phạm, chỉ cần giá trị giao dịch từ 1.000 USD trở lên.
Mã định danh bất động sản và cú hích minh bạch

Mã định danh bất động sản và cú hích minh bạch

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 357/2025/ND-CP ngày 31/12/2025 về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, được xem là một bước đi quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý lĩnh vực bất động sản.
Tập trung giải phóng mặt bằng 7 cây cầu vượt sông Hồng, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm

Tập trung giải phóng mặt bằng 7 cây cầu vượt sông Hồng, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm

Năm 2025, Hà Nội khởi công đồng loạt 7 cây cầu vượt sông Hồng, tạo động lực quan trọng cho phát triển hạ tầng và liên kết vùng. Đến đầu năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng của nhiều dự án đã đạt kết quả tích cực, trong đó hai cầu thuộc tuyến Vành đai 4 đã hoàn thành, các cầu còn lại đang được triển khai quyết liệt, gắn tiến độ với trách nhiệm của từng địa phương.

Tin khác

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động