Quảng Ninh, Hải Phòng sơ tán hàng nghìn dân tránh bão Jebi

LĐTĐ - Bão Jebi đang tăng tốc và vượt qua đảo Hải Nam, tiến vào vịnh Bắc Bộ với sức gió 90 km mỗi giờ.

Trước diễn biến của bão Jebi, huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) đã tổ chức vận động người dân ở khu vực xung yếu đến nơi tránh trú. Dự kiến số người phải sơ tán là hơn 3.000, trong đó di dân tại chỗ hơn 2.000, di dân ngoại vùng 1.000 người vào trung tâm thành phố Hải Phòng và ra các xã đảo Cát Bà.

Trong sáng 2/8, đã có 600 người dân của thị trấn Cát Hải và xã Hoàng Châu được dời vào Hải Phòng. Cùng với di dân trên bờ, khoảng 250 người sinh sống trên các tàu thuyền và bè nuôi trồng thủy sản cũng được đưa đến nơi an toàn.  Công tác di dời tại 2 đảo Cát Bà và Cát Hải sẽ hoàn thành trước 18h ngày 2/8.

Cũng trong sáng 2/8, hơn 1.000 tàu thuyền trong và ngoài huyện Cát Hải đã neo đậu tại các bến, 2 bè dịch vụ thủy sản di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện đang di dời 24 bè dịch vụ nuôi trồng thủy sản tại vịnh Cát Bà còn lại vào khu vực tránh trú bão.

Nhiều tuyến đê, kè biển từ Bến Gót đến Hoàng Châu trên đảo Cát Hải đã bị sạt lở nghiêm trọng từ cơn bão Bebinca, hiện được Chi cục đê điều phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP Hải Phòng và huyện Cát Hải gia cố. Huyện huy động hơn 100 xe và tàu thuyền các loại để chuyên chở người và phương tiện phục vụ công tác ứng phó bão.

ho-Yen-Lap-1375434187_500x0.jpg
Hồ thủy lợi Yên Lập đã được xả bớt nước nhằm tránh mưa lớn trong bão làm ảnh hưởng tới thân đập. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Theo Báo Quảng Ninh, đến 13h30, huyện đảo Vân Đồn đã chuyển giao 500 bao dứa đến các xã để gia cố thêm cho tuyến đê, kè xung yếu. Toàn huyện đã có 1.620 trên tổng số 1.676 tàu thuyền về bến neo đậu an toàn; số còn lại đang trên đường về nơi neo đậu gần nhất. 1.000 người già và trẻ em sống trên nhà bè được di chuyển lên bờ. Riêng tại xã Quan Lạn, huyện đã cấp 1.000 bao cát, rọ sắt để gia cố điểm xung yếu tại đê biển; di chuyển 9 hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao gần đê Tân Phong (thôn Tân Phong).

Tại thị xã Quảng Yên, các khu vực xung yếu đã được kiểm tra như đê Hà Nam, điểm neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Tân An, các đầm nuôi trồng thủy sản. Thị xã đã thông báo cho trên 4.000 trong tổng số 4.385 phương tiện đánh bắt thủy sản về nơi trú ẩn an toàn; thông báo và kêu gọi các hộ dân tại đầm nuôi trồng thủy sản lên bờ.

Tại khu vực xung yếu đoạn K2+850 đê Nam Hoà có sự cố rò rỉ do ảnh hưởng của cơn bão Bebinca đang được khẩn trương khắc phục, gia cố, đảm bảo thi công xong trước 8h sáng 3/8. Hồ thuỷ lợi Yên Lập cũng đã được xả nước đề phòng mưa lớn trong bão ảnh hưởng tới đập.

hk-2-8-1375431985_500x0.jpg
Hình ảnh bão Jebi đổ bộ vào đảo Hải Nam lúc 15h ngày 2/8. Ảnh: HKO.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều 2/8, bão Jebi đã áp sát đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 10-11 (tối đa 117 km một giờ). So với sáng nay, bão đã mạnh thêm một cấp. Chiều và đêm nay, bão vượt qua phía bắc đảo Hải Nam, đi vào vịnh Bắc Bộ.

Do tốc độ di chuyển của bão tăng lên 25 km mỗi giờ nên vào khoảng 1h sáng 3/8, bão đã tiến vào vịnh Bắc Bộ và chỉ còn cách bờ biển Quảng Ninh – Nam Định chừng 240 km, sức gió giảm một cấp.

Cơn bão sau đó có khả năng đổi hướng, chếch nhiều hơn sang phía tây. Trưa 3/8, tâm bão áp sát ven biển các tỉnh Đông Bắc Bộ với sức gió cấp 9 (gần 90 km một giờ). Sau khi đổ bộ vào ven biển Đông Bắc Bộ, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp.

jebi-2-8-navy-1375431985_500x0.jpg
Cơn bão đang di chuyển nhanh về qua đảo Hải Nam, tiến vào vịnh Bắc Bộ. Ảnh: NRLMRY.

Từ tối 2/8, vịnh Bắc Bộ (gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh dần từ cấp 6 đến cấp 10. Sáng sớm 3/8, ven biển Đông Bắc Bộ bắt đầu có gió mạnh cấp 7 trở lên.

Mưa lớn cũng bắt đầu xuất hiện ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ sáng mai. Lượng mưa ở các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình dao động 200-300 mm; Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam 150-200 mm, có nơi lớn hơn.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi và nước biển dâng cao 3-5 mét ở ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và nam biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 kèm mưa rào và dông mạnh.

Theo Dân trí

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động