Quảng Ninh: Bắt khẩn cấp tài xế "xe điên" chống đối, tấn công cảnh sát giao thông

Tin từ Công an TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh trưa nay (27/8) cho biết, đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn cấp đồng thời thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Đoàn Văn Thùy (SN 1989, ở Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng), đối tượng lái chiếc "xe điên” vi phạm giao thông, điên cuồng chống trả lại lực lượng CSGT rồi bỏ chạy để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
quang ninh bat khan cap tai xe xe dien chong doi tan cong canh sat giao thong Hải Phòng: Xe “điên” gây tai nạn liên hoàn trên phố Quang Trung
quang ninh bat khan cap tai xe xe dien chong doi tan cong canh sat giao thong Xe "điên" đâm hàng loạt ô tô, xe máy trên phố Bà Triệu
quang ninh bat khan cap tai xe xe dien chong doi tan cong canh sat giao thong
Xe của lực lượng CSGT bị hư hỏng sau cú đâm của lái xe ô tô "điên"

Trước đó, vào khoảng 7h35’, ngày 26/8, trong khi đang xử lý vi phạm đối với hành vi chạy quá tốc độ quy định của các phương tiện tham gia giao thông tại km 85, QL 18. Tổ công tác số 1 của Đội TTKSGT1-18, phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện xe ô tô mang BKS 15A331.58 đang lưu thông theo hướng Hạ Long – Uông Bí vi phạm chạy tốc độ qui định 78km/h trong khu vực đông dân cư. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên lái xe không chấp hành còn điều khiển xe đâm thẳng vào Tổ công tác rồi bỏ chạy về phía Uông Bí.

quang ninh bat khan cap tai xe xe dien chong doi tan cong canh sat giao thong
Đối tượng nhiều lần chống đối, tấn công CSGT rồi bỏ chạy

Ngay lập tức Tổ công tác số 1 đã trao đổi với Tổ công tác số 4 (đang làm nhiệm vụ trên QL10) để phối hợp kiểm tra, xử lý chiếc xe trên. Đến 7h50’ tại KM 77+100, QL18 (đoạn ngã ba giao cắt giữa QL10 và QL18), Tổ công tác 4 đã phát hiện chiếc xe ô tô trên. Tuy nhiên, khi bị ra hiệu dừng, một lần nữa, lái xe lại tiếp tục không chấp hành, tăng ga đâm thẳng vào đầu xe ô tô của lực lượng CSGT khiến chiếc xe hư hỏng nặng. Sau đó, lái xe tăng tốc bỏ chạy về phía Hải Phòng.

Trong quá trình tháo chạy, chiếc xe ô tô va quệt vào xe đi cùng chiều. Trước tình trạng chiếc xe bỏ chạy với tốc độ cao có thể gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông, Tổ công tác đã quyết định sử dụng xe của cảnh sát, dùng đèn, còi ưu tiên truy đuổi đồng thời dùng loa thông báo yêu cầu lái xe 15A 331.58 dừng lại nhưng lái xe vẫn cố tình bỏ chạy.

Đến địa phận Km0+500, xe cảnh sát đã tiếp cận được chiếc xe “điên” và yêu cầu dừng xe nhưng lái xe vẫn ngoan cố không chấp hành khiến Tổ công tác buộc phải tìm cách vượt lên, ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên lái xe càng tỏ ra manh động hơn, chống đối, đâm thẳng vào xe của CSGT rồi lùi xe. Quá trình lùi, chiếc xe tiếp tục va quệt vào một xe ô tô phía sau rồi lại bỏ chạy. Chưa hết, trong khi bỏ chạy, lái xe liên tục lạng lách, đánh võng, chèn ép để xe CSGT không vượt được lên.

quang ninh bat khan cap tai xe xe dien chong doi tan cong canh sat giao thong
Đối tượng bị CSGT cùng người dân khống chế

Lúc này, Tổ công tác một mặt tiếp tục truy đuổi, mặt khác cũng tìm cách hạn chế nguy hiểm chiếc xe “điên” có thể gây ra cho người tham gia giao thông.

Đến địa phận Km 1+100, QL 10, chiếc xe “điên” bất ngờ bị nổ lốp, không tiếp tục bỏ chạy được. Tổ công tác nhanh chóng vượt lên phối hợp cùng người dân khống chế lái xe cùng những người trên xe đưa về trụ sở của Đội.

Tại trụ sở Đội TTKSGT1-18, lái xe khai nhận là Đoàn Văn Thùy (SN 1989, ở Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng). Trên xe còn có Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987, ở Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Anh Tuấn (SN 1982, ở Nghĩa Xá, Lê Chân, TP. Hải Phòng). Cả 3 đều trong tình trạng không tỉnh táo.

Đội TTKSGT 1-18 đã hoàn tất các thủ tục ban đầu và bàn giao đối tượng cho công an TP. Uông Bí để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo An Nhiên/dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Trước những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng mỹ quan đô thị, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xử lý xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

(LĐTĐ) Là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, tuy nhiên sau 6 năm triển khai, lũy kế giải ngân các gói thầu thi công dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đến hết năm 2023 mới đạt 1.634/7.211 tỉ đồng. Để gỡ khó cho dự án, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh dự án đầu tư với nhiều điểm mới. Tuy nhiên, để được tiến độ như dự kiến vẫn cần hơn nữa sự vào cuộc nhịp nhàng của các đơn vị liên quan.
Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

(LĐTĐ) Tuyến đường Vành đai 1 đoạn từ Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2km chốt thời hạn thông xe, phấn đấu sẽ thông xe trong quý I/2025.
Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

(LĐTĐ) Ngày 24/3, tại Hà Nam, Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam, kỷ niệm 2 năm thành lập và ra mắt với Hội Lái xe các tỉnh. Dự chương trình có hàng trăm thành viên của Tổng hội đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?

Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?

(LĐTĐ) Liên quan đến phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc có người tự xưng là cán bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội làm dịch vụ đổi bằng lái xe siêu tốc thu bạc triệu..., Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở đã phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời đã có báo cáo gửi UBND Thành phố.
Ông Đỗ Văn Bằng làm tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội

Ông Đỗ Văn Bằng làm tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 21/3, Hiệp hội Vận tải Hà Nội (HTA) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành và bầu ra tân Chủ tịch mới là ông Đỗ Văn Bằng.
Xem thêm
Phiên bản di động