Quản lý hoạt động quảng cáo: Minh bạch mới tạo được niềm tin

Mặc dù đã có Luật quảng cáo, Quy chế và quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời, tuy nhiên việc thiếu minh bạch, thiếu phối hợp, lúng túng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm… là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự lộn xộn trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.
quan ly hoat dong quang cao minh bach moi tao duoc niem tin Ngành quảng cáo cũng sắp có bộ quy tắc ứng xử ​
quan ly hoat dong quang cao minh bach moi tao duoc niem tin Vi phạm quảng cáo bảng, biển: Cũ chưa xong, mới đã mọc

Lúng túng trong xử lý

Là nơi đặt trụ sở của hơn 5000 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và trên 10.000 hộ kinh doanh cùng với nhiều khu vực kinh doanh sầm uất như Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Thái Hà… từ lâu quận Đống Đa luôn là một trong những địa bàn phức tạp về hoạt động quảng cáo, biển hiệu, quảng cáo rao vặt.

quan ly hoat dong quang cao minh bach moi tao duoc niem tin
Quảng cáo văn minh, đúng quy định sẽ góp phần làm đẹp Thủ đô. Ảnh: Tuấn Dũng

Để chấn chỉnh tình trạng này, thời gian vừa qua UBND quận Đống Đa đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lí vi phạm. Chỉ tính riêng trong đợt ra quân cao điểm tháng 3/2017, trong hơn 10 ngày, lực lượng liên ngành của quận đã tiến hành xử lý 610 trường hợp vi phạm về pháp lệnh quảng cáo.

Theo Sở VHTT các vi phạm phổ biến trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố chủ yếu là không có thông báo sản phẩm quảng cáo; thiếu giấy phép xây dựng đối với quảng cáo tấm lớn (trên 20m2); quảng cáo sai nội dung, sai kích thước; không bảo đảm điều kiện về phòng chống cháy, nổ…

Kết quả là vậy nhưng thực tế cho thấy tại địa phương, quá trình triển khai thực hiện các quy định của Luật Quảng cáo cũng như những văn bản pháp luật liên quan còn tồn tại nhiều hạn chế. Đơn cử như trường hợp tại quận Đống Đa, trong những ngày lực lượng chức năng tiến hành xử lý thì các tấm biển quảng cáo cỡ lớn đặt tại tuyến phố Xã Đàn, Nguyễn Lương Bằng, Lê Duẩn đã xuất hiện dấu hiệu đối phó bằng cách cuộn lên hoặc dùng vải bạt phủ kín nội dung của biển quảng cáo. Trong trường hợp này, nếu không có sự phối hợp liên ngành thì sẽ rất khó để xử lý triệt để.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt, cái khó của cấp cơ sở là chưa có hướng dẫn cụ thể , đơn cử như trường hợp những bảng quảng cáo, biển hiệu có diện tích trên 20m2 đã tồn tại từ trước khi có Luật Quảng cáo; công tác xử lý với những bảng quảng cáo tấm lớn không phù hợp với quy hoạch nhưng đã từng được giấy phép xây dựng…

Đặc biệt, công tác xử lý vi phạm về quảng cáo rao vặt gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng vi phạm thường dán quảng cáo vào buổi đêm nên việc phát hiện, xử lý vi phạm còn hạn chế, chế tài và quy trình xử lý chưa phù hợp thực tiễn.

Minh bạch để quy rõ trách nhiệm

Nhìn từ kết quả ra quân trong thời gian qua có thể thấy về cơ bản công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo còn lúng túng, đùn đẩy, né tránh. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa thường xuyên, thiếu chặt trẽ dẫn đến kết quả xử lý còn hạn chế, chưa triệt để.

Theo ông Bùi Minh Hoàng – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa – Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (Sở VHTT) cho biết, nếu không có sự vào cuộc mạnh mẽ đồng bộ của tất cả các sở ngành và hệ thống chính quyền cơ sở thì những vi phạm trong hoạt động quảng cáo sẽ rất khó xử lý. “Sản phẩm quảng cáo ký sinh trên rất nhiều sản phẩm khác, ví dụ như một pa-nô, áp phích sẽ phải có vật để treo, gá đó là khung và giá đỡ.

Theo quy định của pháp luật, Sở VHTT chỉ quản lý về mặt nội dung quảng cáo, do đó nếu người ta đối phó bằng cách tắt, che màn hình thì thanh tra văn hóa không thể làm gì được. Sở VHTT cũng không thể cưỡng chế tháo dỡ biển quảng cáo bởi đây là vai trò của Sở Xây Dựng. Tương tự, cơ quan công an là đơn vị quản lý về phòng cháy chữa cháy, an ninh văn hóa…” – ông Bùi Minh Hoàng nói.

Cũng theo đại diện Sở VHTT, qua công tác kiểm tra thực tế các vi phạm phổ biến trong hoạt động quảng cáo ngoài trời đó là không thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo; không có giấy phép xây dựng; vi phạm các quy định chung của Luật quảng cáo (nội dung, kích thước, hình thức thể hiện và quy chế 01 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố…).

“Trong kiểm tra thực tế, cá biệt có những trường hợp biển quảng cáo vi phạm có diện tích từ 300 – 500m, những trường hợp như vậy thì không thể nói địa phương không biết là xong được. Từ thực tế này, Sở VHTT cũng đã kiến nghị thành phố cần có những quy định nhằm làm rõ trách nhiệm của cá nhân, của tổ chức nếu để lọt vi phạm dẫn đến sự cố” – Trưởng phòng Sở VHTT cho hay.

Để hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp, đáp ứng nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp trong việc giới thiệu, quảng bá thương hiệu mà không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và sự an toàn của người dân là một bài toán khó nhưng lâu dài và bền vững.

Trước mắt để xử lý nghiêm các vi phạm, nhiều chuyên gia cho rằng cần phân rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, từng cấp chính quyền trong tổ chức, quản lý hoạt động quảng cáo cũng như xử lý vi phạm. Đặc biệt, quyền và tránh nhiệm của các chủ nhà kinh doanh hoạt động quảng cáo, của công ty cho thuê quảng cáo… cũng cần phải được lưu ý tới để quy trách nhiệm nếu không may sự cố xảy ra.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động