Quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ: 20 năm thành công hơn nữa

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước trong 20 năm qua là điểm khởi đầu cho tầm nhìn mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ với sự phát triển tốt đẹp hơn. Thời điểm này quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ đã chín muồi, vượt ra khuôn khổ song phương và có ý nghĩa đối với khu vực và toàn cầu. Quá trình xây dựng lòng tin 20 năm qua đã giúp phát triển mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, nhưng việc xây dựng lòng tin cần được tiếp tục để mối quan hệ ấy bền vững. Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, hai nước cần tăng cường hợp tác và chung tay cùng với các quốc gia khác để chống lại những mối đe dọa của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc đang tạo ra những quan ngại với thế giới cũng như những thách thức phi truyền thống liên quan biến đổi khí hậu, phổ biến vũ khí giết người hàng loạt... Hai quốc gia còn nhiều dư địa để phát triển dựa trên lợi ích chung. Đến lúc, Việt Nam-Hoa Kỳ cần bàn về tầm nhìn cho quan hệ đối tác trong tương lai và năm 2015 là thời điểm rất thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác khi hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ngài Tedi Osius cho hay: Tại cuộc hội thảo lần này hai bên tập trung điểm lại quan hệ hợp tác của hai nước sau 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, đồng thời cũng xác định và thảo luận những cơ hội to lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương tiến xa hơn. Hai bên sẽ bàn về ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thảo luận các biện pháp làm thế nào để Việt Nam-Hoa Kỳ ký được nhiều hiệp định song phương khác hay làm thế nào để Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam cũng như thành lập các trường đại học đẳng cấp quốc tế của Hoa Kỳ tại Việt Nam... “Mục tiêu của Hoa Kỳ rất rõ ràng: Chúng tôi muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia vững mạnh, thịnh vượng, độc lập, tôn trọng pháp luật và nhân quyền; trụ cột trong quan hệ đối tác toàn diện được ký bởi Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2013. Công việc của chúng ta là duy trì và nuôi dưỡng cam kết này”, ngài Đại sứ nhấn mạnh. T. GiangKỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế của Hoa Kỳ (CSIS) và Trường Đại học Portland (Hoa Kỳ) tổ chức hội thảo quốc tế "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 20 năm thành công hơn nữa".
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước trong 20 năm qua là điểm khởi đầu cho tầm nhìn mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ với sự phát triển tốt đẹp hơn. Thời điểm này quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ đã chín muồi, vượt ra khuôn khổ song phương và có ý nghĩa đối với khu vực và toàn cầu. Quá trình xây dựng lòng tin 20 năm qua đã giúp phát triển mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, nhưng việc xây dựng lòng tin cần được tiếp tục để mối quan hệ ấy bền vững. Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, hai nước cần tăng cường hợp tác và chung tay cùng với các quốc gia khác để chống lại những mối đe dọa của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc đang tạo ra những quan ngại với thế giới cũng như những thách thức phi truyền thống liên quan biến đổi khí hậu, phổ biến vũ khí giết người hàng loạt... Hai quốc gia còn nhiều dư địa để phát triển dựa trên lợi ích chung. Đến lúc, Việt Nam-Hoa Kỳ cần bàn về tầm nhìn cho quan hệ đối tác trong tương lai và năm 2015 là thời điểm rất thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác khi hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ngài Tedi Osius cho hay: Tại cuộc hội thảo lần này hai bên tập trung điểm lại quan hệ hợp tác của hai nước sau 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, đồng thời cũng xác định và thảo luận những cơ hội to lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương tiến xa hơn. Hai bên sẽ bàn về ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thảo luận các biện pháp làm thế nào để Việt Nam-Hoa Kỳ ký được nhiều hiệp định song phương khác hay làm thế nào để Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam cũng như thành lập các trường đại học đẳng cấp quốc tế của Hoa Kỳ tại Việt Nam... “Mục tiêu của Hoa Kỳ rất rõ ràng: Chúng tôi muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia vững mạnh, thịnh vượng, độc lập, tôn trọng pháp luật và nhân quyền; trụ cột trong quan hệ đối tác toàn diện được ký bởi Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2013. Công việc của chúng ta là duy trì và nuôi dưỡng cam kết này”, ngài Đại sứ nhấn mạnh.
T. Giang
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026
Nestlé Việt Nam đẩy mạnh trách nhiệm cộng đồng, tiếp tục mở rộng đầu tư và đóng góp tích cực cho nền kinh tế
Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt” đúng dịp năm mới 2026
Transerco đưa vào vận hành xưởng dịch vụ VinFast GSC Trần Vỹ
Tin khác
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026
Tin mới 02/01/2026 13:31
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội
Sự kiện 02/01/2026 11:26
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sự kiện 01/01/2026 12:57
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Sự kiện 01/01/2026 11:27
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới
Hướng tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIV 01/01/2026 08:08
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Sự kiện 31/12/2025 22:31
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:03
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:01
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40