Quận Hai Bà Trưng cần tiếp tục duy trì trật tự xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp

(LĐTĐ) Chương trình 05-CTr/TU là chương trình rất quan trọng với địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị của Thành phố. Đặc biệt, trong thời gian tới đây, tập trung cho Đại hội Đảng các cấp, quận Hai Bà Trưng cần tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, Phải đưa yếu tố ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội lên hàng đầu.
quan hai ba trung can tiep tuc duy tri trat tu xa hoi truoc them dai hoi dang bo cac cap Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Ngày giải phóng Thủ đô
quan hai ba trung can tiep tuc duy tri trat tu xa hoi truoc them dai hoi dang bo cac cap Điểm sáng trong xây dựng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu”
quan hai ba trung can tiep tuc duy tri trat tu xa hoi truoc them dai hoi dang bo cac cap Hà Nội: Nữ chiến sĩ Công an giành giải Nhất hội thi báo cáo viên giỏi

Không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự

Theo bà Đinh Thị Lan Duyên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng, ngay sau khi Thành ủy Hà Nội triển khai Chương trình số 05-CTr/TU về “Tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”, Quận ủy Hai Bà Trưng đã xây dựng Chương trình số 02-CTr/QU về “Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2016-2020”.

quan hai ba trung can tiep tuc duy tri trat tu xa hoi truoc them dai hoi dang bo cac cap
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hợp)

Bà Duyên cho biết, từ năm 2016 đến nay, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành 104 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy.

“Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất của cả hệ thống chính trị, những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững, ổn định, không để xảy ra đột biến, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Qua đó, tạo môi trường an ninh, an toàn để quận phát triển kinh tế-xã hội. Kết quả từ năm 2016 đến nay, các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của quận đều vượt chỉ tiêu được giao, trong đó, thu ngân sách năm 2018 đạt 9.200 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán giao”, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng cho biết.

Tuy nhiên, theo bà Đinh Thị Lan Duyên, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở một số đơn vị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng còn khó khăn, do tính chất dân cư cư trú không ổn định, biến động thường xuyên. Trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị, một số ngành, công trình chưa kết hợp được giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trong hệ thống phòng thủ của quận…

Cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Tại buổi làm việc giữa Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội với Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng diễn ra mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của quận Hai Bà Trưng trong triển khai Chương trình 05-CTr/TU của Thành ủy.

quan hai ba trung can tiep tuc duy tri trat tu xa hoi truoc them dai hoi dang bo cac cap
Những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được giữ vững, ổn định. (Ảnh: NC)

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cũng đồng tình với những tồn tại, khó khăn vướng mắc mà quận Hai Bà Trưng đã nêu ra; đồng thời yêu cầu quận tiếp tục xác định rõ Chương trình 05-CTr/TU là chương trình rất quan trọng với địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị của Thành phố.

Trong thời gian tới đây, tập trung cho Đại hội Đảng các cấp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu quận Hai Bà Trưng cần tăng cường kiểm tra, giám sát để chương trình được thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả hơn. Cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó, Hội đồng nhân dân quận tăng cường giám sát, tiếp xúc cử tri chuyên đề liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự. Lãnh đạo quận tăng cường tiếp dân, giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri.

Đặc biệt, quận cần tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, dự báo được tình hình, những nguy cơ tiềm ẩn phức tạp để có phương án sẵn sàng đối phó, không được chủ quan, lơ là trong quản lý nhà chung cư, phòng cháy chữa cháy, quản lý trật tự đô thị,… Phải đưa yếu tố ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội lên hàng đầu.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh, quận cần tập trung thực hiện đảm bảo đúng quy định, hiệu quả Đề án số 21-ĐA/TUcủa Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Cùng với đó, quận phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm, tạo điều kiện đối với Ban Chỉ huy Quân sự và Công an quận, ưu tiên trang bị cơ sở vật chất cho hai đơn vị này.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động