Trẻ bị bạo hành:

Quá trình phát triển toàn diện nhân cách bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Trẻ em bị bạo hành không những bị tổn thương về thể chất lẫn tinh thần trong thời điểm hiện tại mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển toàn diện nhân cách của trẻ.
qua trinh phat trien toan dien nhan cach bi anh huong nghiem trong Dấu hiệu nhận biết con bạn bị bạo hành ở lớp
qua trinh phat trien toan dien nhan cach bi anh huong nghiem trong Khai trương kênh thông tin bảo vệ trẻ em 24/7
qua trinh phat trien toan dien nhan cach bi anh huong nghiem trong Cao hơn hết là đạo đức!
qua trinh phat trien toan dien nhan cach bi anh huong nghiem trong
ThS. Đàm Thị Vân Anh, Giảng viên khoa Tâm lý giáo dục, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em, gây bức xúc dư luận. Việc trẻ bị tổn thương về thể chất và tinh thần tại thời điểm bị bạo hành là không thể tránh khỏi. Điều đáng nói là quá trình hình thành và phát triển nhân cách phát triển toàn diện nhân cách của trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

ThS. Đàm Thị Vân Anh, Giảng viên khoa Tâm lý giáo dục, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có những chia sẻ về vấn đề này với báo Lao động Thủ đô:

PV: Thưa bà, việc trẻ bị bạo hành sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách phát triển toàn diện nhân cách của trẻ?

ThS. Đàm Thị Vân Anh: Trẻ bị bạo hành ở mọi lứa tuổi từ mầm non, tiểu học đến trung học phổ thông đều sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về thể trạng và tâm lý, đồng thời sẽ có những tác động tiêu cực đến quá trình hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của trẻ (cả về thể chất, tâm lý và xã hội).

Đối với những tổn thương về thể chất thì có thể chữa lành nhưng tổn thương về tâm lý sẽ kéo dài dai dẳng, thậm chí trở thành sự ám ảnh theo trẻ suốt cuộc đời. Trẻ bị bạo hành sẽ thu mình lại, ít giao tiếp, khó hòa đồng với cuộc sống xung quanh, sẽ có những nỗi ám ảnh, sợ hãi đối với những người có điểm tương đồng về độ tuổi, giới tính… với người đã từng bạo hành trẻ.

Hơn thế nữa, trẻ bị bạo hành còn có thể hình thành những suy nghĩ tiêu cực, hận thù và có những hành động không đúng với chuẩn mực đạo đức. Có thể, nỗi ám ảnh tâm lý vì bị bạo hành nhiều khi được che giấu đi nhưng trong tiềm thức vẫn luôn luôn tồn tại.

PV: Đối với những trẻ không may bị bạo hành, người thân cần có những quan tâm, chăm sóc ra sao, thưa bà?

ThS. Đàm Thị Vân Anh: Ngay sau khi trẻ bị bạo hành phải lập tức cách ly trẻ với người bạo hành. Đồng thời, có biện pháp chăm sóc về sức khỏe, tâm lý kịp thời và luôn luôn phải có người gần gũi, giám sát trẻ để ngăn chặn kịp thời những hành động tiêu cực có thể xảy ra. Nếu như trẻ bị người thân bạo hành thì phải có sự can thiệp kịp thời của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các tổ chức xã hội… Sau đó, cha mẹ hoặc những người giám hộ nên đưa trẻ đến gặp các chuyên gia tâm lý để kịp thời phát hiện những tổn thương về tâm lý và có liệu pháp điều trị hoặc được tư vấn một cách đầy đủ trong quá trình chăm sóc trẻ.

Đối với những trẻ bị bạo hành ở độ tuổi mầm non, trong giai đoạn này trẻ dễ bị tổn thương nhất nhưng nếu như kịp thời có sự bao bọc, yêu thương và sự giúp đỡ, hỗ trợ của người thân thì sự tổn thương mà trẻ phải gánh chịu dễ nguôi ngoai vì lúc này nhận thức của trẻ còn chưa rõ. Còn đối với những trẻ bị bạo hành ở độ tuổi tiểu học hoặc trung học phổ thông thì mức độ ảnh hưởng về tâm lý sẽ cao hơn và khó làm nguôi ngoai hơn vì ở độ tuổi này, nhu cầu khẳng định bản thân của trẻ rất cao, trẻ sẵn sàng tìm cách chống đối và làm theo những suy nghĩ non nớt của mình như bỏ nhà hoặc có những hành động khiêu chiến… Khi đó, phải có sự can thiệp kịp thời của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các tổ chức xã hội, đặc biệt là người thân và giám hộ phải luôn luôn gần gũi và yêu thương trẻ bằng tình yêu chân thật để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

qua trinh phat trien toan dien nhan cach bi anh huong nghiem trong
Trẻ bị bạo hành sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển toàn diện nhân cách. (Ảnh minh họa)

PV: Thực tế cho thấy, những người gần gũi nhất với trẻ như cha mẹ, cô giáo, bảo mẫu trong gia đình lại chính là những người bạo hành trẻ. Theo bà, đâu là nguyên nhân?

ThS. Đàm Thị Vân Anh: Sở dĩ xảy ra tình trạng cha mẹ bạo hành con mình là do nhận thức của những bậc làm cha làm mẹ đôi khi vẫn chưa thực sự đúng đắn. Nhiều người thường nghĩ rằng con mình sinh ra mình có thể làm gì thì làm và họ quan niệm “yêu thì cho roi cho vọt”. Nhiều khi, cha mẹ chỉ coi trọng quyền uy mà buộc con cái phải chịu theo sự giáo huấn của cha mẹ cho dù đó là phương pháp giáo huấn nào đi chăng nữa.

Bên cạnh đó, áp lực trong công việc, cuộc sống cũng dễ khiến các bậc cha mẹ bị căng thẳng, stress và họ không biết kiểm soát, kiềm chế những cảm xúc tiêu cực, không biết giải tỏa những áp lực ấy như thế nào, và đôi lúc dẫn đến tình cảnh “giận cá chém thớt”, cho dù trẻ chỉ mắc một lỗi nhỏ nhưng cũng là một cái cớ để cha mẹ đánh, mắng. Ngoài ra, nhiều người chưa có kỹ năng làm cha, làm mẹ, họ chỉ làm theo bản năng mà không quan tâm đến việc tìm hiểu những cách thức để làm bạn với con, giáo dục con như thế nào để con có điều kiện phát triển tốt nhất.

Còn sở dĩ trẻ bị các cô giáo mầm non và bảo mẫu trong gia đình bạo hành là do các cô giáo và bảo mẫu không được đào tạo bài bản, họ chỉ có suy nghĩ đơn thuần là phải đánh, mắng thì trẻ mới sợ và nghe lời; không nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ; không nhận thức được hậu quả đối với những hành vi mình gây ra và không có kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc tiêu cực khi phải chịu nhiều áp lực trong công việc.

PV: Bà có những lời khuyên nào để người lớn tránh khỏi những hành vi bạo lực với trẻ?

ThS. Đàm Thị Vân Anh: Đối với các bậc cha mẹ, hãy giáo dục con bằng tình thương, yêu thương con hơn nữa, cố gắng làm bạn với con, chia sẻ và tâm sự với con để hiểu con nhiều hơn từ đó có những biện pháp giáo dục thích hợp. Đồng thời, những người đang và sẽ làm cha làm mẹ hãy trau dồi những kiến thức về con trẻ ở những độ tuổi khác nhau, tham dự những buổi chia sẻ về kỹ năng làm cha làm mẹ…

Đối với các cô giáo mầm non và bảo mẫu, trước khi đi vào làm công việc chăm sóc trẻ thì ngoài vấn đề yêu quý trẻ, các cô cần phải có kiến thức về chăm sóc trẻ vì giáo viên mầm non không chỉ đơn thuần là trông cho trẻ ngủ, trẻ ăn mà các cô còn hội tụ rất nhiều các yếu tố, am hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về nhiều lĩnh vực y tế, dinh dưỡng, ca, múa, nhạc… Đồng thời, phải có kỹ năng kiểm soát cảm xúc tiêu cực, kỹ năng xử lý tình huống… để có thể làm tốt vai trò, trách nhiệm của một người chăm sóc trẻ.

PV: Xin cám ơn bà!

Mai Quý (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động