Phụ huynh tiếp tục ồ ạt đưa trẻ đi xét nghiệm sán lợn

(LĐTĐ) Hôm nay (16/3), hàng trăm người dân Bắc Ninh ùn ùn đưa con em lên Hà Nội xét nghiệm bệnh sán lợn, khiến các bệnh viện như Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương quá tải.
phu huynh tiep tuc o at dua tre di xet nghiem san lon Phát hiện 57 trẻ có kết quả dương tính với sán lợn
phu huynh tiep tuc o at dua tre di xet nghiem san lon Hàng trăm phụ huynh tả hỏa đưa con đi xét nghiệm vì nghi nhiễm giun sán

Ngay từ sáng 16/3, tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã có rất đông người đến khám bệnh. Theo ghi nhận của phóng viên tại khu khám bệnh, số đăng ký khám trong buổi sáng lên tới gần 800 bệnh nhân. Cảnh vạ vật xếp hàng khiến người lớn sốt ruột, còn các cháu nhỏ mệt mỏi vì chờ đợi, nhiều cháu không thể chờ nhịn đói xét nghiệm, nên buộc phải ăn bánh tạm và uống sữa.

phu huynh tiep tuc o at dua tre di xet nghiem san lon
Các gia đình phải đưa trẻ di chuyển từ khoảng 5h sáng từ Bắc Ninh lên Hà Nội để thăm khám.

Cho con và 3 trẻ khác lên khám từ 8 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Lâm (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết: "Con tôi đến lấy số thứ tự đã là 778, không biết có kịp khám trong ngày hôm nay không...".

Cũng theo chị Lâm, thấy nhiều gia đình đưa con đi khám bị dương tính với sán, nên gia đình chị cũng lo lắng. Hôm nay, tranh thủ nghỉ, phải đưa cháu đi khám ngay cho yên tâm. Không chỉ gia đình chị, mà người dân trong xã và các xã lân cận đều đưa con đi khám từ mấy hôm trước.

phu huynh tiep tuc o at dua tre di xet nghiem san lon
Viện Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương phải căng thêm bạt cho người dân ngồi chờ.

Một phụ huynh khác ở xã Mão Điền (Thuận Thành) cũng cho biết: "Tôi có 2 cháu đều học trường mầm non, ăn trưa ở trường, khi nghe tin đơn vị cung cấp thịt cho trường mầm non Thanh Khương cũng cung cấp cho nhiều trường khác trong huyện, nên vội vàng đưa con đi khám ngay, không thể để chậm trễ".

Theo ông Nguyễn Quang Thiều, Phó viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương: Hôm qua (ngày 15/3), tại Viện đã ghi nhận 13/153 trẻ của Bắc Ninh dương tính với sán lợn. Ngay từ sáng nay, số lượng bệnh nhân tới đông, tuy là thứ bảy nhưng bệnh viện đã huy động các y bác sĩ tại các phòng khám, các máy xét nghiệm làm việc song song liên tục. Thậm chí, Viện còn phải căng thêm bạt ngoài sân, tăng cường ghế ngồi, để phục vụ người dân tới khám.

phu huynh tiep tuc o at dua tre di xet nghiem san lon
Lượng bệnh nhân quá đông, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phải huy động thêm cán bộ đến tăng cường

Tương tự, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, số trẻ được cha mẹ đưa đến Bệnh viện để xét nghiệm ấu trùng sán lợn vẫn tiếp tục gia tăng. Trong ngày hôm qua (15/3), Bệnh viện tiếp nhận 230 cháu thì riêng buổi sáng hôm nay, đã có gần 500 trẻ ở huyện Thuận Thành được bố mẹ đưa đến xét nghiệm.

Bác sĩ Vũ Minh Điền, Phụ trách phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: Số lượng trẻ đến khám như vậy trong một buổi sáng cũng khá đông, song bệnh viện đã huy động cán bộ đến tăng cường lấy mẫu xét nghiệm và điều phối, giải quyết rất nhanh cho các cháu.

phu huynh tiep tuc o at dua tre di xet nghiem san lon
Các bác sĩ lấy máu xét nghiệm cho bệnh nhi.

Ngày hôm qua 15/3, trong số các học sinh của Trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) đến xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có 57 trẻ được xác định bị nhiễm bệnh sán lợn.

Trước đó, sau sự việc phụ huynh Trường mầm non Thanh Khương phát hiện món thịt lợn trong bữa ăn của trẻ ở trường có dấu hiệu của bệnh sán gạo, người dân rất hoang mang đưa trẻ đi xét nghiệm, khám sức khỏe.

Bài và ảnh: Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động