Phụ huynh của học sinh bị bạn tát rất thông cảm với cô giáo trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay (6/12), trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã tổ chức họp báo liên quan đến việc cô giáo bị “tố” để học sinh tát bạn trong lớp. Theo lãnh đạo nhà trường, sự việc đang tiếp tục được xác minh.
phu huynh hoc sinh bi tat rat thong cam voi co giao tre Tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm
phu huynh hoc sinh bi tat rat thong cam voi co giao tre Đừng đổ lỗi cho áp lực thi đua!
phu huynh hoc sinh bi tat rat thong cam voi co giao tre Yêu cầu xử lý nghiêm vụ cô giáo phạt tát học sinh 231 cái

Tham dự buổi họp báo có: ông Tạ Ngọc Thắng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Đống Đa, bà Lê Anh Vân - Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung (nơi xảy ra sự việc) và chị Thanh Tâm (phụ huynh cháu P. – học sinh bị bạn tát).

Theo bà Lê Anh Vân - Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung, ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc. Theo đó, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận có chuyện học sinh tát nhau trong giờ giảng dạy của cô giáo Trang và cô giáo cũng đã ngăn lại.

phu huynh hoc sinh bi tat rat thong cam voi co giao tre
Trường Tiểu học Quang Trung, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: P.T)

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, bà Lê Anh Vân đã gửi lời xin lỗi tới các em học sinh, các bậc phụ huynh và cầu thị lắng nghe. Đồng thời cho biết về các sai phạm của giáo viên, nhà trường đã có các bước xử lý đúng theo cấp độ vi phạm. Hiện nay, nhà trường đã tạm thời đình chỉ cô giáo không đứng lớp trong vòng 15 ngày. “Ngay sáng ngày hôm qua (5/12), chúng tôi đã tổ chức họp Hội đồng sư phạm nhà trường để rút kinh nghiệm sâu sắc trong toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên. Thời gian tới đây, chúng tôi sẽ mở thêm các buổi tập huấn cho giáo viên để rèn luyện kỹ năng sư phạm và đặc biệt là các giáo viên trẻ” – bà Lê Anh Vân cho biết thêm.

Cũng theo bà Lê Vân Anh, cô giáo liên quan đến vụ việc mới về trường công tác từ đầu năm học này. "Với tư cách là một hiệu trưởng, một người bà, một người mẹ, một người bác, một người cô, tôi thấy đây là một sự việc đáng tiếc và nhà trường sẽ xử lý nghiêm minh với các hành vi sai trái của cô giáo. Chúng tôi mong muốn mang đến một môi trường giáo dục lành mạnh, qua đó chúng tôi thấy cần cố gắng hơn nữa để đáp ứng lại kì vọng của xã hội” – bà Lê Anh Vân chia sẻ.

Liên quan đến thông tin cô giáo Nguyễn Hà Trang (Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5) bắt học sinh tát bạn 50 cái, bà Anh Vân cho hay: “Theo bản tường trình của cô giáo thì cô giáo chia sẻ không ra lệnh cho học sinh phạt tát 50 cái. Để có thể xác minh được học sinh tát nhau 1 cái, 2 cái, 3 cái hay nhiều hơn nữa thì rất là khó bởi các em học sinh còn nhỏ và non nớt. Để tiến hành xác minh với học sinh, chúng tôi phải xác minh khi có người giám hộ và phải được sự đồng ý của cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, ở đây, chúng tôi cũng có xác minh qua một số phụ huynh của lớp thì thấy một số học sinh không nhớ sự việc, một số không biết, một số bảo có nhưng chỉ tát một, hai cái”.

phu huynh hoc sinh bi tat rat thong cam voi co giao tre
Chị Thanh Tâm (phụ huynh cháu P. - học sinh bị bạn tát) chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: Đ.T)

Nguyên nhân dẫn đến sự việc, theo giải trình của cô giáo là do tự phát. Theo đó, trong giờ hướng dẫn tự học, lớp có hiện trượng học sinh tranh giành nhau hộp bút và tát nhau nên cô giáo xuống và yêu cầu học sinh dừng lại.

Trong quá trình giảng dạy từ đầu năm học tới nay, cô giáo Trang được phụ huynh tin tưởng. Tuy nhiên, theo bà Lê Anh Vân, đã sai phạm thì phải xử lý. "Chúng tôi luôn nhất trí với quan điểm dành cho trẻ con tất cả những gì tốt đẹp nhất và mong muốn trẻ em đến trường mỗi ngày là một ngày vui. Quan điểm của nhà trường là không xử phạt học sinh bằng bất kỳ hình thức nào. Những hành động bộc phát xảy ra, các cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với hành động thiếu kiểm soát của mình" – Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung khẳng định.

Cũng tại buổi họp sáng nay, chị Thanh Tâm (phụ huynh cháu P. - học sinh bị bạn tát) cho biết: “Bản thân tôi lúc nghe con kể lại sự việc cảm thấy rất đau lòng. Hôm sau, tôi đã lên gặp cô hiệu trưởng để trình bày sự việc và mong có hướng giải quyết. Đến buổi trưa, cô chủ nhiệm và hiệu phó nhà trường đã đến xin lỗi gia đình và con tôi. Tối ngày 3/12, cô hiệu trưởng cũng gọi điện thoại để xin lỗi tới tôi và gia đình".

Chị Tâm bày tỏ chị cũng thông cảm vì cô giáo còn rất trẻ. Tiếp xúc với cô, thấy cô rất hiền lành và yêu thương các con. Do đó, gia đình chị đã chấp nhận lời xin lỗi của cô giáo. “Đứng về vị trí của con, tôi thấy rất đau đớn. Khi đặt vào vị trí của cô, tôi thấy cô giáo rất trẻ và hiền lành, chưa có gia đình, nên có thể sẽ có hành xử bồng bột. Cô giáo đã xin lỗi và hứa sẽ yêu thương học sinh, bù đắp những lỗi lầm của mình. Tôi hài lòng với cách nhà trường xử phạt cô. Tôi cũng không muốn làm căng mọi việc, tạo điều kiện để cô có thể quay lại trường tiếp tục làm việc" - chị Thanh Tâm cho biết.

Tại buổi họp báo, ông Tạ Ngọc Thắng (Trưởng phòng GD&ĐT quận Đống Đa) cho biết, sáng 5/12, sau khi tiếp nhận sự việc, phòng GD&ĐT quận Đống Đa đã yêu cầu nhà trường vào cuộc xác minh ngay. UBND quận Đống Đa đã có quyết định thành lập đoàn thanh tra để xác minh sự việc một cách đầy đủ. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo tới các cơ quan truyền thông sau khi có kết luận của tổ thanh tra.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Xem thêm
Phiên bản di động