Phong trào thi đua khẳng định vị thế công đoàn

46 công nhân giỏi quận Đống Đa là 46 điển hình tiêu biểu của tinh thần làm việc trách nhiệm, ham học hỏi, sáng tạo, làm ra nhiều sản phẩm chất lượng không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà xuất khẩu ra các nước trên thế giới.
phong trao thi dua khang dinh vi the cong doan Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Bám sát cơ sở, nâng cao vị thế công đoàn
phong trao thi dua khang dinh vi the cong doan Nâng cao vị thế công đoàn

Đó là công nhân Nguyễn Văn Tài thợ nguội bậc 2/4 của Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu. Nói về Tài đồng nghiệp đều có chung nhận xét trình độ tay nghề cao, năng động, sáng tạo luôn nhiệt huyết với công việc. Đặc biệt nhiều năm liền Tài đạt danh hiệu lao động giỏi. Năm 2016 Tài đã có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị kinh tế cao cho công ty.

phong trao thi dua khang dinh vi the cong doan
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Bí thư quận ủy Đống Đa Đặng Việt Quân trao phần thưởng và chứng nhận công nhân giỏi cho các công nhân tiêu biểu.

Hay Nguyễn Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Vân Anh, công nhân công ty TNHH hệ thống dây Sumi Hanel thuộc công ty TNHH một thành viên Hanel đã vinh dự đạt huy chương vàng tại một cuộc thi quốc tế - cuộc thi Olimpic kỹ năng sản xuất dây quốc tế do tập đoàn Sumitomo tổ chức tại Nhật Bản năm 2017.

Dự và phát biểu tại hội nghị tuyên dương công nhân giỏi do LĐLĐ quận Đống Đa tổ chức sáng 12/5, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến mong muốn các anh chị em công nhân tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu vinh dự và cao quý này.

Đánh gia cao kết quả các phong trào thi đua do LĐLĐ quận Đống Đa triển khai tổ chức, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng hơn nữa của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và đội ngũ CNVCLĐ.

Vì vậy, các cấp công đoàn Thủ đô trong đó LĐLĐ quận Đống Đa cần xác định đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là phong trào thi đua ”Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phấn đấu đạt danh hiệu ”Công nhân giỏi Thủ đô” với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, là một nhiệm vụ quan trọng.

Vũ Ngọc Hưng công nhân Trắc địa thuộc Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên môi trường, công việc vất vả nhưng nhiều năm liên đạt danh hiệu “công nhân giỏi” và danh hiệu “chiến sĩ th đua cơ sở”…

Mỗi người một lĩnh vực và có những thành tích riêng đáng tự hào, nhưng tựu chung ở 46 gương công nhân giỏi quận Đống Đa là chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu, chịu khó học hỏi những người đi trước. Thành tích của họ đã góp phần không nhỏ ổn định doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Chính vì vậy, dù phải đương đầu với không ít thách thức, lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị luôn hưởng ứng phong trào "Công nhân giỏi Thủ đô". Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức các cuộc thi ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, hội thi bàn tay vàng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Cao Đắc Trường để có những tấm gương công nhân giỏi tiêu biểu trên, trong những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, đặc biệt là phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” đã được các cấp Công đoàn và CNVCLĐ quận tích cực triển khai, hưởng ứng.

Thông qua phong trào thi đua phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao trình độ tay nghề của CNVCLĐ thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển bền vững. Từ kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cao Đắc Trường khẳng định, trong thời gian tới, các cấp CĐ quận Đống Đa tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua, nhiều đợt thi đua hơn nữa với mục tiêu vì NLĐ, nhằm tạo năng suất lao động từ chính bàn tay khối óc của NLĐ; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ và khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động