Huyện Thường Tín:

Phát triển nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Ngay từ năm 2006, huyện Thường Tín đã xác định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên diện tích trồng lúa kém hiệu quả là hướng đi đúng. Để tránh tình trạng chuyển đổi tự phát, manh mún, huyện đã quy hoạch vùng chuyển đổi và có định hướng cơ cấu cây trồng vật nuôi cho các vùng chuyển đổi, lựa chọn cây trồng, con nuôi thế mạnh để phát triển kinh tế như nhãn, bưởi Diễn, cam Canh, chuối tiêu hồng… Đến tháng 12/2016 toàn huyện chuyển đổi từ diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất có hiệu quả là 813 ha.
phat trien nho chuyen dich co cau kinh te Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu kinh tế
phat trien nho chuyen dich co cau kinh te Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Nói về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Tuấn Thịnh cho biết: Cơ cấu chuyển dịch nông nghiệp của huyện theo hướng xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi theo hướng an toàn từng bước nâng cao tỷ trọng, phát triển thủy sản theo quy hoạch và đẩy mạnh các vùng sản xuất rau sạch ngắn ngày. Để làm được điều đó, huyện đã đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa. Đến nay, tổng diện tích đất nông nghiệp đã dồn điền đổi thửa trên địa bàn là 4.546,2 ha đạt 105,7%; đã cấp 28.519 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa đạt 99,8%.

phat trien nho chuyen dich co cau kinh te
Cơ sở sản xuất rau quả Thanh Hà_Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Thường Tín.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với quy hoạch vùng sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung như: Vùng sản xuất lúa hàng hóa ở các xã Thắng Lợi, Dũng Tiến, Văn Tự,…; vùng hoa cây cảnh ở xã Vân Tảo, Hồng Vân,…; vùng nuôi trồng thủy sản ở xã Thống Nhất, Thư Phú, Lê Lợi,… Đồng thời, chú trọng đầu tư, chuyển giao, sử dụng các kết quả khoa học – công nghệ trong nông nghiệp như giống cây con mới, mô hình liên kết 4 nhà, đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Theo ông Thịnh, huyện Thường Tín đã và đang xuất hiện nhiều cách làm hay, tư duy mới trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng thương hiệu nông sản gắn với thị trường tiêu thụ. Người dân đã tự tin hơn khi bắt tay làm giàu trên mảnh đất quê hương. Trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao như mô hình ứng dụng công nghệ nhà màng, nhà lưới để sản xuất rau chất lượng cao theo tiêu chuẩn Vietgap với doanh thu 2,5 tỉ đồng/ năm; mô hình khoai tây xã Dũng Tiến 18ha, sản lượng 12,5 tấn/ha đạt doanh thu 2,9 tỉ đồng/ vụ; mô hình Bầu xã Văn Phú đạt với doanh thu 12,6 tỉ đồng/ vụ; mô hình dưa chuột xã Dũng Tiến với năng suất 33,3 tấn/ha đạt doanh thu trên 10 tỉ đồng mỗi năm,…

Trong chăn nuôi, huyện thực hiện quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư theo quy hoạch nông thôn mới để thực hiện mô hình chăn nuôi, thả cá, kết hợp trồng cây ăn quả. Đồng thời đưa nhanh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và giống mới vào sản xuất. Đến nay, toàn huyện có 93 trang trại. Các trang trại và mô hình chuyển đổi đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất như nâng cao tỷ lệ lợn 3 máu ngoại, lợn hướng nạc (đạt 100%); phát triển chăn nuôi gia cầm siêu thịt, siêu trứng; triển khai mô hình bò siêu thịt BBB… nhờ đó nâng cao được giá trị sản xuất, giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong xã.

Giá trị trung bình đạt từ 180 – 200 triệu đồng/ ha, nhiều trang trại, mô hình đạt trên 250 triệu đồng/ ha. Tiêu biểu như trang trại của ông Nguyễn Đình Viện doanh thu 6,6 tỉ đồng/ năm hay như hộ ông Chu Trọng Tiến xã Hồng Vân với mô hình chăn nuôi lợn thịt đạt doanh thu 8 tỷ đồng/ năm… Hiện tỷ trọng ngành chăn nuôi của huyện đang chiếm 42% giá trị sản xuất nông nghiệp.

Những kết quả trên, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín là sự nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân huyện Thường Tín đã đồng lòng, sáng tạo trong sản xuất, thay đổi cách nghĩ, cách làm trước những diễn biến bất thường của thời tiết, dịch bệnh và giá cả thị trường. Đến nay, với việc tận dụng lợi thế, áp dụng khoa học công nghệ, đầu tư hạ tầng và giống nhiều hộ dân ở đây đã tạo được kinh tế ổn định từng bước vươn lên thoát nghèo.

Năm 2016, thu nhập bình quân trong huyện đạt 32,5 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3,8%. “Có thể nói chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những cách làm hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp bà con nông dân làm giàu trên mảnh đất của mình” - ông Nguyễn Tuấn Thịnh khảng định.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động