Xã Hải Bối, huyện Đông Anh:

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Là một trong những đơn vị hành chính nằm sát trung tâm TP Hà Nội, xã Hải Bối (huyện Đông Anh) có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy được lợi thế, những năm qua, UBND xã Hải Bối đã tạo được niềm tin, nâng cao sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, đảm bảo tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định...
hieu qua tu chuyen doi co cau kinh te Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Theo báo cáo của UBND xã Hải Bối, nhằm phát triển ổn định kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân, 9 tháng đầu năm, UBND xã đã thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp như: áp dụng giống lúa mới, nạo vét kênh mương, đảm bảo giữ vững diện tích gieo trồng… nhờ đó, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa năm 2016 toàn xã đạt 163,95ha (ước đạt 97,7%), trong đó diện tích trồng lúa đạt 148,54ha, diện tích gieo trồng khác đạt 15,41ha.

hieu qua tu chuyen doi co cau kinh te
Kinh tế xã hội ổn định là điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư, nâng cao đời sống người dân.

Để nâng cao nhận thức của người dân trong việc chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, trong thời gian qua UBND xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ thú y các thôn, khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập huấn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Đặc biệt, chú trọng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nên 9 tháng đầu năm trên địa bàn xã không có dịch bệnh xảy ra. Hiện tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã đạt 65.860 con (tăng 6.390 con) so với cùng kỳ.

Tình hình chăn nuôi ổn định, sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của ngành kinh tế thương nghiệp, dịch vụ. Qua đó hiện trên địa bàn xã đang quản lý 656 hộ kinh doanh ở các chợ, thôn và khu dân cư; 275 hộ có nhà cho thuê trọ; 83 công ty, doanh nghiệp tư nhân tại địa phương và nhiều hộ gia đình kinh doanh buôn bán trên địa bàn Thành phố, góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cùng với những thành tích nổi bật trong việc thực hiện sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng đời sống văn hóa mới cũng được chú trọng. Ngay từ đầu năm UBND xã Hải Bối đã xây dựng kế hoạch, kiện toàn BCĐ triển khai thực hiện nhằm đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, TTXD, VSMT nhân dịp tết Nguyên đán Bính thân, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp…Xã đã thực hiện ký cam kết với các hộ dân ở hai bên đường liên thôn, liên xã, đường quốc lộ để đảm bảo thực hiện tốt năm trật tự và văn minh đô thị 2016; tổ chức ra quân được 25 buổi, thu giữ 25 biển quảng cáo, tạm giữ 7 ô che, 4 bạt, 3 cân 5kg. Tuyên truyền vận động các hộ ở hai bên đường tự tháo dỡ, di dời nhà tạm, mái vẩy, mái che lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thực hiện tốt năm trật tự văn minh đô thị; các ngành, đoàn thể xã tổ chức đăng ký các tuyến đường tự quản để duy trì đảm bảo VSMT thực hiện tốt năm trật tự và văn minh đô thị 2016…Ngoài ra, các công tác giáo dục, y tế, văn hóa xã hội cũng được quan tâm và chú trọng, tạo được niềm tin sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Với sự vào cuộc sát sao của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy đảng, chính quyền xã Hải Bối, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn xã 9 tháng đầu năm, về cơ bản đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn đó những tồn tại cần khắc phục, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đại, công tác vệ sinh môi trường ở các thôn, khu dân cư chưa được khắc phục triệt để; vấn đề an ninh trật tự, tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra…Với những tồn tại trên, trong thời gian còn lại của năm 2016, Đảng bộ và chính quyền xã Hải Bối quyết tâm xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục và hạn chế những tồn tại, đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, phát triển, ổn định kinh tế-xã hội, an ninh, trật tự…

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.

Tin khác

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động