Ổn định thị trường lao động những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Theo khảo sát của các ngành chức năng, hiện nay, phần lớn người lao động trên địa bàn Hà Nội đã quay trở lại doanh nghiệp làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Đồng thời, để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động, các doanh nghiệp và công đoàn đang tập trung triển khai những biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.
on dinh thi truong lao dong nhung thang dau nam Nhiều tín hiệu vui trong lĩnh vực lao động
on dinh thi truong lao dong nhung thang dau nam Cung cấp hệ đào tạo trực tuyến: Tăng cơ hội cho ứng viên
on dinh thi truong lao dong nhung thang dau nam Cơ hội việc làm dành cho lao động hưởng hảo hiểm thất nghiệp
on dinh thi truong lao dong nhung thang dau nam
Phần lớn, người lao động trên địa bàn Hà Nội đã quay trở lại sau Tết Nguyên đán (Ảnh: K.Tiến)

Tháng Giêng không còn là tháng ăn chơi

Trước đây, sau Tết Nguyên đán thường là giai đoạn cao điểm về nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, dịch viêm đường hô hấp do vi rút Corona mới gây ra đang ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều lĩnh vực. Song tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô nhưng không khí lao động vẫn diễn ra hăng say, tích cực. Bắt đầu từ mùng 6 Tết Âm lịch (30/1), phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn đã trở lại hoạt động bình thường. Theo ghi nhận, tỷ lệ công nhân trở lại làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đạt tỷ lệ cao.

Tinh thần lao động tích cực, hăng say được ghi nhận ngay trong những ngày làm việc đầu năm. Chị Nghiêm Thị Trang – Công nhân Công ty TNHH Maxcore chia sẻ, trong năm qua, các chế độ phúc lợi của công ty rất tốt. Ban giám đốc và công đoàn luôn quan tâm đến đời sống công nhân, đặc biệt là các chế độ phúc lợi trong dịp Tết khiến chị có động lực vươn lên, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, thi đua lao động, sản xuất, công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao.

“Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, người lao động chúng tôi đã sẵn sàng với công việc và đặt ra mục tiêu cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để góp phần vào sự phát triển chung của công ty. Hoạt động sản xuất của công ty có phát triển thì đời sống việc làm của người lao động mới được đảm bảo và ngày càng nâng cao”– chị Trang chia sẻ.

Cùng chung quan điểm đó, chị Nguyễn Thị Thu - Công ty TNHH 2/9 Hà Tây cho biết: “Chúng tôi hiểu rõ quyền lợi luôn đi liền với trách nhiệm. Do đó, chúng tôi trở lại công ty làm việc đúng thời gian quy định, không còn tâm lý tháng Giêng là tháng ăn chơi. Sau kỳ nghỉ tết, mọi người trở lại lao động một cách hăng say, tinh thần lao động tăng lên. Tỷ lệ nhân viên công ty quay trở lại sau Tết Canh Tý là 99% trừ trường hợp bất đắc dĩ như con cái hoặc gia đình có công việc”.

Được biết, năm 2020 được đánh giá là năm có vị trí rất quan trọng, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ tinh thần đó, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo, bước vào năm mới sau Tết Canh Tý, toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm. Thực tế thì ngay ngày đầu trở lại làm việc, cán bộ công chức người lao động của Thủ đô đã chấp hành nghiêm chỉ đạo.

Báo cáo kết quả việc thực hiện kỷ cương hành chính và tình hình công nhân viên chức lao động sau Tết Nguyên đán, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Ba Vì cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy, ngày đầu trở lại làm việc, nhiều doanh nghiệp trên địa đã bắt đầu đi vào sản xuất ổn định, tình hình người lao động trở lại làm việc chiếm 99%; tình hình quan hệ lao động, diễn biến tư tưởng của đội ngũ công nhân viên lao động trong các doanh nghiệp dịp Tết không có nhiều biến động.

Đáng chú ý, thời gian qua hầu hết các chủ sử dụng lao động quan tâm phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, người lao động, phối hợp quan tâm chăm lo đến lợi ích thiết thực của người lao động hơn để tạo sự gắn bó của người lao động đối với doanh nghiệp nên quan hệ lao động giữa chủ sử dụng lao động và người lao động ổn định. Khí thế lao động sản xuất hăng say, tích cực ngay từ những ngày đầu xuân mới là dấu hiệu thuận lợi tạo động lực để các doanh nghiệp, người lao động quyết tâm giành thắng lợi trong năm 2020.

Nhiều biện pháp “giữ chân” lao động

Sau Tết Nguyên đán vốn là giai đoạn cao điểm về nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình hình chung người lao động có nhu cầu ổn định công việc, không muốn thay đổi công việc, đồng thời các doanh nghiệp đã ý thức việc giữ nhân sự bằng lợi ích hài hòa, có lợi cho đôi bên bằng các giải pháp căn cơ như đảm bảo công việc ổn định, lương và phúc lợi được cải thiện, chính sách chăm lo Tết khá chu đáo.

Sôi động thị trường lao động: Mặc dù thị trường lao động đầu năm 2020, số lao động “nhảy việc” sau Tết giảm đáng kể, tuy nhiên, để phục vụ cho các kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2020 và những năm tiếp theo, từ cuối năm 2019, nhiều doanh nghiệp đã lên phương án, đẩy mạnh tuyển dụng ngay sau Tết Nguyên đán. Ngay từ đầu năm 2020, thị trường lao động trên địa bàn Thành phố vẫn diễn ra hết sức sôi động. Có thể thấy, trên trang tin của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội), ngay từ những ngày đầu năm đã có hàng trăm doanh nghiệp đăng tin tuyển lao động với gần 3.000 vị trí việc làm mới.

Theo đó, Trước và trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trong việc tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, viên chức, người lao động, tạo không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Trong dịp Tết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều quan tâm tặng quà, thưởng Tết cho người lao động. Điều này đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người lao động.

Theo đó, tại chương trình “Tết sum vầy” xuân Canh Tý 2020, LĐLĐ thành phố Hà Nội chi trên 7,6 tỉ đồng cho hoạt động chăm lo đối với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với các hoạt động như: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 65 mái ấm Công đoàn trị giá 1,8 tỉ đồng; trao 6.900 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng. Tặng 1.711 vé ôtô đưa công nhân lao động về quê đón tết cho công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Thăm, trao quà 16 công đoàn cơ sở phục vụ tết (5 triệu đồng/đơn vị) và 7 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (2 triệu đồng/người)...

Tại các doanh nghiệp, hoạt động chăm lo cho đời sống của người lao động cũng được chú trọng. Theo bà Nguyễn Thị Lương - Giám đốc Công ty TNHH 2/9 Hà Tây, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Giám đốc Công ty TNHH 2/9 Hà Tây đã xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi công khai để người lao động biết và thực hiện.

Bên cạnh đó, đối với việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, ban lãnh đạo công ty cũng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Nhờ sự quan tâm kịp thời, trong những năm qua, số người lao động gắn bó với công ty tăng lên đáng kể.

 K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động