Nữ trí thức VN đẩy mạnh tham gia giám sát, phản biện xã hội

“Kiện toàn, phát triển Hội ngày càng vững mạnh, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của nữ trí thức nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung trong phát triển bền vững” là mục tiêu chính của Hội Nữ trí thức Việt Nam được đề ra tại Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ II (2016-2021) diễn ra từ 2-3.7 tại Hà Nội.
nu tri thuc vn day manh tham gia giam sat phan bien xa hoi Đại hội Hội Nữ trí thức VN lần thứ 2 khai mạc đầu tháng 7
nu tri thuc vn day manh tham gia giam sat phan bien xa hoi PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà: Nhà khoa học không mệt mỏi
nu tri thuc vn day manh tham gia giam sat phan bien xa hoi L’Oréal vinh danh bốn nhà khoa học nữ vì sức khỏe cộng đồng

Dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam; bà Nguyễn Thúy Anh- Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; cùng đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... Về phía khách quốc tế, có đại diện Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của các nước: Cộng hòa Ailen, Srilanka và Nam Phi tại Việt Nam.

nu tri thuc vn day manh tham gia giam sat phan bien xa hoi
Đại hội Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc ngày 3.7 tại Hà Nội

Phát biểu khai mạc Đại hội, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu – Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ I cho biết: Cách đây 5 năm, Hội được thành lập do sáng kiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nữ trí thức Việt Nam. Tại thời điểm thành lập, Hội chỉ có 350 hội viên, chưa có hội thành viên, đến nay Hội đã có 3 hội thành viên, 19 chi hội trực thuộc với 2.706 hội viên, tăng hơn 7 lần so với ngày đầu thành lập.

5 năm qua, Hội đã tổ chức, đồng tổ chức được 7 hội thảo, hội nghị; tham gia 3 hội nghị liên quan tới quyền, nghĩa vụ của lao động nữ, nữ trí thức Việt Nam; đẩy mạnh phổ biến pháp luật, nâng cao hiểu biết cho nữ trí thức về các chính sách liên quan đến nghề nghiệp, nghiên cứu, triển khai ứng dụng, giải pháp hữu ích, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Khoa học và Công nghệ.

Hội cũng đã tổ chức 5 buổi giao lưu, trao đổi hợp tác giữa nữ trí thức tại các viện, các trường đại học với các doanh nghiệp, để hỗ trợ trong sản xuất, triển khai kết quả nghiên cứu, xây dựng thương hiệu sản phẩm; thực hiện 3 đề tài và dự án, trong đó có 1 đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Nhà nước (2014- 2016).

nu tri thuc vn day manh tham gia giam sat phan bien xa hoi
GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu tặng hoa cảm ơn sự hỗ trợ của Chủ tịch Danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam Nguyễn Thị Doan và nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ II (2016-2021) gồm 55 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 17 thành viên. GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu tiếp tục được Đại hội uy tín, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ II. Bà Nguyễn Thị Doan- nguyên Phó Chủ tịch Nước tiếp tục được Đại hội mời giữ chức vụ Chủ tịch Danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam.

nu tri thuc vn day manh tham gia giam sat phan bien xa hoi
Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức VN nhiệm kỳ II (2016-2021) 

Về mục tiêu của nhiệm kỳ mới, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu cho biết: Nhiệm kỳ II (2016-2021), Hội sẽ phấn đấu phát triển thêm ít nhất 3 hội thành viên, 5 chi hội trực thuộc, đưa số hội viên lên khoảng 3.500 người; mở rộng phát triển chi hội, hội trực thuộc ở nước ngoài, tập hợp và hỗ trợ các nữ trí thức trong hoạt động chuyên môn, xã hội và đóng góp xây dựng đất nước.

Nhiệm kỳ này, Hội sẽ thành lập ít nhất 1 Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng Khoa học và công nghệ để tạo môi trường cho các nữ trí thức tiếp tục có điều kiện phát huy năng lục chuyên môn, đồng thời tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Hội; đặc biệt đẩy mạnh tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của nữ trí thức nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.

Tin khác

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động