Hạnh phúc gia đình thời kỳ chuyển đổi số

(LĐTĐ) Ngày 19/10, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Hạnh phúc gia đình thời kỳ chuyển đổi số và chia sẻ kiến thức đảm bảo chế độ dinh dưỡng trong công chức, viên chức, lao động ngành Y tế”, nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Liên Hương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại nhiều điểm cầu của các đơn vị Công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành Y tế các tỉnh, thành phố.

Hạnh phúc gia đình thời kỳ chuyển đổi số
Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã ôn lại truyền thống hào hùng của người phụ nữ Việt Nam. Thông qua những tấm gương tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử, đồng chí mong muốn mỗi cán bộ y tế dù ở cương vị nào cũng sẽ luôn trân trọng, tự hào và luôn phấn đấu vươn lên, xứng đáng với hy sinh cao cả, với truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ về chủ đề “Hạnh phúc gia đình thời kỳ chuyển đổi số”. Bài nói chuyện có ý nghĩa nhằm biểu dương, tôn vinh tinh thần và giá trị cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Qua đó động viên, khích lệ và phát huy tinh thần đoàn kết, lạc quan, sáng tạo cũng như giúp nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ trong đời sống hiện đại, đồng thời phát huy tinh thần của đội ngũ viên chức, người lao động ngành Y tế vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của ngành.

Đồng thời, các đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến cũng được chuyên gia phổ biến kiến thức về dinh dưỡng bị ảnh hưởng từ thói quen ăn uống, sinh hoạt, chế độ làm việc đặc thù ảnh hưởng đến sức khoẻ của cán bộ y tế; những loại dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và nguồn thực phẩm cung cấp; đặc biệt là chia sẻ về chế độ dinh dưỡng hợp lý cho cán bộ y tế.

Hạnh phúc gia đình thời kỳ chuyển đổi số
Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành Y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Nhiệm kỳ 2018 - 2023 có thể khẳng định là một nhiệm kỳ hết sức khó khăn, thách thức cho toàn ngành Y tế nói chung và Công đoàn Y tế Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên cán bộ các cấp của Công đoàn Y tế Việt Nam, cùng các đoàn viên đã không ngại gian khổ, luôn sát cánh, đồng hành cùng lãnh đạo Bộ, lãnh đạo đơn vị luôn có mặt tại những điểm nóng của dịch, kể cả tại tâm dịch Covid-19.

Song song với đó, Công đoàn Y tế Việt Nam vẫn linh hoạt tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua nổi bật như: Cuộc thi “Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm”; Hội thao ngành Y tế năm 2022, Chương trình Văn nghệ chào mừng thành công Đại hội các cấp Công đoàn...

Đống chí Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam thời gian tới cần tập trung vào một số các nội dung quan trọng, như tổ chức nhiều hơn buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn mang màu sắc giới, tạo sân chơi cho đoàn viên ngành Y tế được tham gia đông đảo.

Ngoài việc tôn vinh điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch đã phổ biến, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác động viên, khen thưởng nữ đoàn viên, người lao động có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, xây dựng người phụ nữ thời đại mới, tích cực nghiên cứu khoa học. Tăng cường giám sát các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ. Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn kiêm nhiệm, nhất là nữ cán bộ Công đoàn đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đóng góp vào công tác Công đoàn.

Nhân dịp này, Công đoàn Y tế Việt Nam đã trao bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành Y tế.

Cũng trong khuôn khổ buổi tập huấn, lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam đã phổ biến một số kế hoạch sẽ triển khai trong thời gian tới. Cụ thể: Kế hoạch tổ chức Chương trình tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, căn cứ 4 tiêu chí đánh giá lựa chọn 200 điều dưỡng viên tiêu biểu nhận Bằng khen của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam. Trong số 30 điều dưỡng viên tiêu biểu nhất, lựa chọn 10 điều dưỡng tiêu biểu xuất sắc nhất, để tôn vinh và lan tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Kế hoạch số 63/KH-CĐYT ngày 18/10/2023 về việc tổ chức Giải chạy bộ “Vì sức khỏe Việt Nam” lần thứ hai. Giải chạy nhằm cổ vũ tinh thần, khơi dậy niềm tự hào, khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người lao động ngành Y tế. Giải tổ chức theo giai đoạn, theo đó, giải chạy trực tiếp dự kiến tổ chức từ 20 - 27/2/2024.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”

Tin khác

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động