Nông sản ế: Chưa hẳn là vỡ quy hoạch
| Lối thoát nào cho nông sản Việt | |
| Ngịch lý giá dưa hấu: Giá gốc mặt đất, giá mua trên trời! |
Mỗi người một quan điểm, song tựu chung đều đổ lỗi cho quy hoạch kém, thị trường kém. Theo ông Nguyễn Trọng Thừa, Cục trưởng Cục Chế biến và Xuất khẩu nông lâm, thủy sản (Bộ NN-PTNT), ngoài vấn đề nắm bắt thông tin thị trường xuất khẩu yếu, nguyên nhân dẫn đến nông sản bị ế ẩm là do quy hoạch vùng trồng nông sản của chúng ta từ lâu nay còn thiếu và yếu. Cụ thể, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch các ngành hàng nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Nhưng đến nay, nhiều địa phương đều làm vượt quy hoạch. Chẳng hạn như cà phê quy hoạch chỉ cho phép trồng 520.000ha, nhưng nay đã lên tới 620.000ha; tương tự cao su cũng vượt quy hoạch, từ 800.000ha trong mức cho phép lên hơn 1 triệu ha. Gần đây nhất là câu chuyện cây mắc ca đang được dư luận quan tâm. Không chỉ phá vỡ quy hoạch mà việc “trồng - chặt” cũng tự phát. Nông dân cứ thấy lợi nhuận trước mắt không đạt là lại chặt bỏ cây để chuyển đổi sang trồng cây con khác… Đây là bài học đắt giá cho ngành nông nghiệp. Và chính việc phá vỡ quy hoạch, thấy lợi là đổ xô trồng đã dẫn tới cung vượt cầu.

Phân tích như ông Nguyễn Trọng Thừa cũng có lý, song sâu xa bài toán được mùa rớt giá; được mùa ế ẩm không đơn giản. Vào những ngày trung tuần tháng tư, tôi có dịp đi công tác Quảng Ngãi, thời điểm đó đọc, nghe, xem trên các phương tiện thông tin đại chúng thấy rất nhiều tin dẫn Quảng Ngãi bỏ dưa cho bò ăn. Nhưng những ngày công tác ở TP Quảng Ngãi, chúng tôi thèm ăn mà đâu có thấy, mỏi mắt tìm mới thấy vài hàng quán bán dưa! Giá lại không hề rẻ. Ngay gần cổng khách sạn Sông Trà 1 kg dưa hấu tôi mua với giá 15 ngàn đồng. Mua 3 kg cho cả đoàn công tác ăn, ai cũng lắc đầu nhạt quá.
Không đề cập đến câu chuyện giá, vấn đề đáng bàn ở đây là chất lượng dưa. Nói thật, với dưa như vậy nếu ở thị trường Hà Nội bán 7 ngàn đồng/kg cũng khó có người mua. Trong khi, đã bao nhiêu năm người dân xứ Quảng vẫn trồng loại dưa này. Vấn đề đặt ra tại sao không nghiên cứu, khảo sát thị hiếu của người dân trước khi tiến hành trồng đại trà. Sản phẩm chất lượng không tốt, không đáp ứng sở thích của dân cũng sẽ rất khó bán.
Bên cạnh đó, trong suốt thời gian qua nông sản của Việt Nam, ngoại trừ cà phê còn lại cao su, rau, củ quả lại quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc dẫn đến bấp bênh. Ví như cao su, không phải là 1 triệu ha như hiện nay, mà chỉ 600 ngàn ha nhưng nếu thị trường Trung Quốc tiếp nhận ít, chắc chắn sản phẩm cao su cũng lao đao. Một nhân viên buôn bán nông sản chuyên môi giới mặt hàng cao su qua mạng buôn bán quốc tế nói có đến 90% sản phẩm cao su được xuất sang Trung Quốc, trong khi những quốc gia như Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc mới là cường quốc công nghiệp ô tô.
Rõ ràng để sản phẩm nông sản ế ẩm, rớt giá thê thảm như hiện nay không chỉ vấn đề quy hoạch mà còn liên quan đến cả chất lượng và chiến lược thị trường.
Hà Lê
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Siết chặt an toàn vận tải hành khách cửa ngõ Thủ đô dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội chủ động phân luồng giao thông, giảm áp lực cửa ngõ dịp Tết Dương lịch 2026
Tin khác
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Tin mới 30/12/2025 19:04
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hướng tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIV 30/12/2025 18:01
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Sự kiện 29/12/2025 22:02
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM
Sự kiện 29/12/2025 14:41
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Tin mới 29/12/2025 09:30
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu
Sự kiện 28/12/2025 13:48
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Tin mới 27/12/2025 19:55
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Sự kiện 27/12/2025 17:58
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình
Tin mới 27/12/2025 16:07
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh
Tin mới 27/12/2025 15:43