Sau vụ cháy xưởng ở Trung Văn:

Nỗi lo bao trùm xóm trọ công nhân

(LĐTĐ) Câu chuyện về hình ảnh ba mẹ con nạn nhân ôm chặt nhau trong đám cháy tại xưởng sản xuất ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm khiến nhiều người nghe không cầm nổi nước mắt kèm theo đó là nỗi lo lắng trước nguy cơ mất an toàn đối với công nhân làm việc tại các xưởng sản xuất.  
noi lo bao trum xom tro cong nhan Kỳ cuối: Để người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc
noi lo bao trum xom tro cong nhan Tháng 5/2019: Thủ tướng sẽ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao
noi lo bao trum xom tro cong nhan Phân công tham dự phiên họp thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Xưởng sản xuất thùng rác của Công ty Môi trường 79 nằm trong một xóm nhỏ của ngõ Đại Linh. Phân xưởng rộng khoảng 1.000 m2, hàng ngày vẫn vang lên tiếng rầm rì của máy móc, tiếng công nhân tấp nập ra vào vậy nhưng trong chiều 12/4, (khoảng hơn 10 giờ sau khi đám cháy xảy ra), điện vẫn đang bị cắt để phục vụ công tác điều tra, khắc phục hậu quả…

noi lo bao trum xom tro cong nhan

Sau vụ cháy, các mái tôn, vách tôn ám đen, nát bươm, sập từng mảng lớn, tới cuối giờ chiều ngày 12/4, hiện trường vụ cháy vẫn bị phong tỏa

Mọi tiếng hoạt động của máy móc trở nên yên tĩnh lạ thường, thay vào đó hình ảnh người dân, công nhân trong các xưởng sản xuất cạnh đó vẫn tập trung đông nơi đây cùng dõi ánh nhìn xa xăm về nơi căn xưởng bị cháy kèm theo nỗi hoang mang, lo lắng, tiếc thương các nạn nhân xấu số.

Đứng gần hiện trường, ông Hoàng Văn Nam (ngõ 1 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm), một trong những người phát hiện vụ cháy sớm nhất cho biết, ông bị ám ảnh khi nhớ lại phút sinh tử của nạn nhân bên trong nhà xưởng. Nhà ông Nam ở ngay gần khu vực xưởng cháy nên tới giờ cả gia đình ông vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đó cũng là tâm trạng chung của mọi người dân quanh khu vực đám cháy xảy ra. Điều khiến người dân lo lắng là hiện nay nhiều nhà kho, nhà xưởng đều nằm trong khu dân cư. Trong khi đó, các địa điểm này thường tập kết rất nhiều hàng hóa, cùng với việc tập trung sản xuất, cung ứng hàng hóa cho thị trường thì nguy cơ cháy nổ cũng tăng theo do nhu cầu sử dụng điện, nguyên, nhiên liệu, hoạt động của máy móc, dây chuyền công nghệ… đều tăng.

noi lo bao trum xom tro cong nhan
Người dân quanh khu vực vẫn hướng ánh mắt dõi vào khu vực xưởng cháy và bàng hoàng khi kể lại sự việc

Cùng chung nỗi lo đó, sau giờ tan làm những câu hỏi xoay quanh vụ cháy như số nạn nhân tử vong, danh tính các nạn nhân… đã bao trùm xuyên suốt trong câu chuyện của nhiều công nhân đang làm tại các xưởng sản xuất trên địa bàn Hà Nội.

Có mặt trong dãy trọ cách đám cháy chỉ một kênh mương, anh Nguyễn Văn Tam (quê Hòa Bình) làm công nhân trong xưởng sản xuất nhựa bày tỏ sự lo lắng: “Chứng kiến đám cháy, tôi hoang mang quá, từ sáng đến giờ chỉ nghĩ đến vụ cháy, số phận những công nhân như chúng tôi thật mong manh quá. Chúng tôi làm trong xưởng chứa nhiều đồ, có cả vật liệu dễ cháy, công nhân vẫn nhắc nhở nhau đảm bảo an toàn nhưng cũng không ai dám khẳng định trước điều gì”.

noi lo bao trum xom tro cong nhan
Sau vụ cháy nhiều công nhân lo lắng hơn về việc đảm bảo an toàn lao động trong các xưởng sản xuất

Mặc dù được công ty quan tâm chu đáo đến công tác đảm bảo an toàn lao động nhưng anh Quách Công Tuyên (quê tỉnh Sơn La) xuống Hà Nội làm công nhân mưu sinh vẫn không giấu được sự lo ngại: “Gần sáng, chúng tôi ở bên này biết tin, thấy thương các nạn nhân quá. Chúng tôi cũng như họ đều trong cảnh vì cuộc sống mưu sinh nên phải xa quê đi làm nhưng chuyện đau lòng đó không may xảy ra thật khó tránh.

Thường ngày, tôi cùng các anh em trong tổ cũng luôn nhắc nhở nhau về việc đảm bảo an toàn lao động, đặc biệt tôi cấm anh em trong tổ lúc làm việc không được uống rượu và bắt buộc phải mang đầy đủ bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn cho công nhân yên tâm sản xuất. Về phía công ty chúng tôi được lãnh đạo quan tâm khá đầy đủ về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động cho công nhân. Một tuần, chúng tôi được họp một ngày phổ biến kiến thức về an toàn lao động để hiểu và tránh được các tình huống đáng tiếc xảy ra”.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.

Tin khác

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

(LĐTĐ) Đám cháy xuất phát từ tầng 3, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa đã gây ra khói đậm đặc khiến người dân hoảng sợ.
Người dân Hà Nội tiếp tục được thực hành kỹ năng chữa cháy

Người dân Hà Nội tiếp tục được thực hành kỹ năng chữa cháy

(LĐTĐ) Tiếp nối thành công của hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được triển khai trong năm 2023 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội và Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Việt Nam tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn người dân và học sinh, sinh viên Thủ đô trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong 2 ngày 16, 17/3...
Xem thêm
Phiên bản di động