Nổ bom ở trung tâm Bangkok, ít nhất 19 người chết

Một vụ đánh bom kinh hoàng xảy ra ở khu vực đền thờ Erawan tại trung tâm thủ đô Bangkok vào tối 17.8, khiến ít nhất 19 người chết và hàng chục người bị thương, theo Reuters.
Lao động Việt Nam đi làm việc tại Thái Lan: Cơ hội rộng mở
Thái Lan cấp phép cho lao động Việt
Thái Lan - Malaysia: Trận chiến giữa Voi rừng và Hổ
Vương phi Thái Lan từ bỏ tước hiệu hoàng gia
Thái Lan - Philippines: Cửa tử chờ người Thái
Nổ bom ở trung tâm Bangkok, ít nhất 19 người chết - ảnh 1
Hiện trường vụ nổ bom bên ngoài đền Erawan tại khu trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan tối ngày 17.8.2015 - Ảnh: Nguyễn Tập

PV Thanh Niên tại Bangkok đã có cuộc phỏng vấn nhanh với một sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường. Vị sĩ quan này cho biết quả bom thứ nhất phát nổ lúc 18 giờ 55 tối 17.8; quả bom thứ hai phát hiện dưới bức tượng Phật 4 mặt ở ngôi đền thờ Erawan nổi tiếng, thờ thần Brahma của đạo Hindu; quả thứ ba phát nổ lúc 20 giờ 20 trước siêu thị Gaysorn.

Phần lớn kính của các tòa nhà gần khu vực xảy ra vụ nổ đều bị hư hại nghiêm trọng. Khi đứng tại hiện trường, một mảnh kiếng rơi ngay xuống trước mặt phóng viên.

Nổ bom ở trung tâm Bangkok, ít nhất 19 người chết - ảnh 2
Do sức công phá quá lớn của vụ nổ, kính của các biển quảng cáo, các tòa nhà gần đó
đều bị nứt vỡ - Ảnh: Nguyễn Tập
Cũng theo thông tin từ vị sĩ quan cảnh sát này, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 19 người chết, hơn 40 người bị thương; 40 ô tô bị hư hỏng, 4 xe máy bị thiêu rụi. Cảnh khuyển đã được điều đến hiện trường hỗ trợ công việc của cảnh sát.
Nổ bom ở trung tâm Bangkok, ít nhất 19 người chết - ảnh 3
Người nhà nạn nhân khóc nức nở - Ảnh: Nguyễn Tập

Lúc 21 giờ 14 phút tối 17.8, PV Nguyễn Tập gửi về tòa soạn Thanh Niên Online video quay tại hiện trường, nơi xảy ra vụ nổ bom khiến ít nhất 19 người chết tại khu vực đền thờ Erawan, trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan. Cũng theo tường thuật của PV Nguyễn Tập, khu vực này đã được phong tỏa để nhà chức trách Thái Lan khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Lúc 21 giờ tối 17.8, từ thủ đô Bangkok (Thái Lan)

Tại Bangkok cho biết, vụ nổ xảy ra tại ngã tư trung tâm thương mại Ratchaprasong, quận Chidlom. Theo ghi nhận của PV Nguyễn Tập, một khung cảnh hỗn loạn diễn ra tại đây; những mảnh kiếng vỡ vung vãi; nhiều xe gắn máy cháy đen chỉ còn trơ khung. Nhiều tướng lĩnh của quân đội Thái Lan đã có mặt tại hiện trường.

“Hiện tại tôi nắm được thông tin có trên 10 người chết, nhiều người bị thương. Kết quả điều tra sơ bộ của chúng tôi là có một quả bom bên trong đền thờ. Chúng tôi đang kiểm tra xem liệu có quả bom thứ hai hay không”, ông Chakthip Chijinda, cảnh sát trưởng Bangkok cho AFP biết.

Theo Reuters, binh sĩ Thái Lan đã giải tán những người hiếu kỳ lùi xa hiện trường để kiểm tra khả năng có còn quả bom thứ hai hay không.

“Chúng tôi đang tìm kiếm 2 hoặc 3 quả bom khác sau khi phát hiện một vật khả nghi. Có thể sẽ xảy ra một vụ nổ khác, vì thế chúng tôi phong tỏa hiện trường và yêu cầu những người hiếu kỳ tránh xa hiện trường”, ông Prawut Thawornsiri, Giám đốc cảnh sát quốc gia Thái Lan cho Reuters biết.

Còn phó giám đốc cảnh sát quốc gia Thái Lan, ông Aek Angsananond nói thêm: “Tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ là có một vụ nổ ở trung tâm Bangkok liên quan đến một vụ đánh bom bằng xe máy".

Hội Chữ thập đỏ Thái Lan trên tài khoản Twitter đang kêu gọi mọi người hiến máu giúp các nạn nhân.

Dù có khả năng tiếp tục phát hiện thêm bom, nhưng các trường học vẫn sẽ mở cửa bình thường vào ngày mai, theo Bangkok Post.

Quân đội cũng chính thức lên tiếng về vụ nổ bom này. “Những kẻ thủ ác muốn phá hoại nền kinh tế và du lịch Thái Lan, bởi vì vụ đánh bom xảy ra ngay tại quận trung tâm thu hút nhiều khách du lịch”, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan nói, theo Reuters.

Trước đó, một quả bom đã phát nổ vào khoảng 19 giờ ngày 17.8 bên ngoài đền thờ Erawan gần ngã tư Ratchaprasong ở quận trung tâm Chidlom của Bangkok, theo AFP. Cảnh sát và xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường sau khi quả bom nổ.

Theo AFP, các phần thi thể nạn nhân vương vãi khắp con đường sau vụ nổ kinh hoàng. “Tôi có thể xác nhận đây là một quả bom, chúng tôi vẫn chưa xác định được là loại bom gì, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra”, ông Prawut Thavornsiri, người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Thái Lan, cho AFP biết.

Reuters dẫn lời một cảnh sát và một nhân viên cứu hộ tại hiện trường cho hay có ít nhất 12 người chết; truyền thông Thái Lan đưa tin có khoảng 20 người bị thương. Trong khi đó, AFP dẫn lời cảnh sát trưởng Bangkok cho biết có ít nhất 10 người thiệt mạng sau vụ nổ bom. Erawan là đền thờ nổi tiếng, thờ thần Brahma của đạo Hindu, nhưng cũng có hàng ngàn Phật tử đến viếng đền mỗi ngày, theo AFP.

Đền Erawan tọa lạc gần cầu vượt Ratchaprasong, trên một con đường chính đi qua khu trung tâm thương mại của Bangkok và bao quanh bởi ba trung tâm mua sắm lớn. Hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Quân đội Thái Lan trong nhiều năm phải đối mặt với các nhóm phiến quân Hồi giáo thường tiến hành những cuộc tấn công ở miền nam Thái Lan. Quân đội đang cầm quyền tại Thái Lan kể từ tháng 5.2014 qua cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra sau những cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng liền.

Nổ bom ở trung tâm Bangkok, ít nhất 19 người chết - ảnh 4
Nơi xảy ra vụ nổ bom là trước đền thờ Erawan, gần ngã tư Ratchaprasong - Ảnh: Nguyễn Tập
Nổ bom ở trung tâm Bangkok, ít nhất 19 người chết - ảnh 5
Nổ bom ở trung tâm Bangkok, ít nhất 19 người chết - ảnh 6
Nổ bom ở trung tâm Bangkok, ít nhất 19 người chết - ảnh 7

Nổ bom ở trung tâm Bangkok, ít nhất 19 người chết - ảnh 8
Nổ bom ở trung tâm Bangkok, ít nhất 19 người chết - ảnh 9
Nổ bom ở trung tâm Bangkok, ít nhất 19 người chết - ảnh 10
Nổ bom ở trung tâm Bangkok, ít nhất 19 người chết - ảnh 11

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân bị thương trong vụ nổ bom lên xe cấp cứu - Ảnh: AFP
Ảnh chụp hiện trường vụ đánh bom ở trung tâm thủ đô Bangkok ngày 17.8, đăng trên tài khoản @Ch8_taphikrit trên mạng xã hội Twitter
Thanh niên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

(LĐTĐ) Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6/2.
Xem thêm
Phiên bản di động