Niềm tin từ mô hình “sáng tạo”

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/1/2017, sau 1 năm triển khai hoạt động, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT) đổi mới sáng tạo Hà Nội đã đạt được những thành tích ban đầu đáng ghi nhận trong nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
niem tin tu mo hinh sang tao Phát động Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ II năm 2018
niem tin tu mo hinh sang tao Ghi đậm dấu ấn công đoàn

Một năm hiệu quả

Sau một năm chính thức đi vào hoạt động, Vườn ươm Doanh nghiệp CNTTđổi mới sáng tạo Hà Nội đã đạt được những thành tích ban đầu đáng ghi nhận trong nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

niem tin tu mo hinh sang tao
Một buổi sinh hoạt chung tại Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Đây là 1 mô hình mới tại Hà Nội cũng như tại Việt Nam, hình thành trong bối cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đang ở mức độ phát triển thấp. Vì vậy khi triển khai hoạt động Vườn ươm gặp nhiều thách thức trong năm đầu tiên. Đó là việc định hình mô hình tổ chức nghiệp vụ; mời các chuyên gia trong Hội đồng cố vấn; tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng; tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp...

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cố gắng không ngừng, Vườn ươm đã ươm tạo chính thức cho 14/28 dự án khởi nghiệp. Đây là những dự án khởi nghiệp xuất sắc, được chọn qua nhiều vòng sàng lọc.

Thực tế, ngay sau hội nghị xúc tiến đầu tư đợt 1 do Vườn ươm tổ chức, đã có 7 dự án khởi nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm, hiện có 4 dự án chính thức đàm phán với các nhà đầu tư. Ngoài ra Vườn ươm đã tổ chức các hoạt động hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, các hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, các hoạt động liên kết hợp tác và các hoạt động truyền thông hỗ trợ quảng bá các nhóm khởi nghiệp.

Có thể nói, sau một năm hoạt động đầy cố gắng và nỗ lực, Vườn ươm không chỉ hỗ trợ cho các starups về văn phòng làm việc, pháp lý, truyền thông mà còn tổ chức các hội nghị về Hệ sinh thái khởi nghiệp, các hoạt động hỗ trợ các dự án khởi nghiệp; tổ chức 21 hội thảo chuyên đề khác nhau, nhằm trang bị thêm những kiến thức và kinh nghiệm khởi nghiệp cho các starups.

Đồng thời, Vườn ươm đã thiếp lập quan hệ hợp tác với các Quỹ khởi nghiệp, các Công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông trong nước và quốc tế, các Vườn ươm khác trên địa bàn Hà Nội…

Đặc biệt, mới đây tại lễ kỷ niệm 1 năm đi vào hoạt động chính thức, Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội đã ký kết hợp tác với Hội Truyền thông thành phố Hà Nội, Công ty 42 International và công bố biên bản hợp tác với Ban Hỗ trợ khởi nghiệp (Trung tâm Ươm mầm doanh nghiệp) thuộc trường Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc (KNUT).

Có thể khẳng định, Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội đã thực sự trở thành một địa chỉ tin cậy, một địa điểm không thể bỏ qua đối với các “Startups”, khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn Thành phố.

Còn cả chặng đường dài

Nhìn lại một năm đã qua, theo ông Vũ Tấn Cương – Giám đốc Trung tâm Giao dịch CNTT và Truyền thông – Trưởng Ban Quản lý Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo, mục tiêu Vườn ươm đặt ra là nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động ươm tạo, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Nâng cao chất lượng các dự án khởi nghiệp, chủ động liên kết với các trường đại học, các viện nghiên cứu và các hiệp hội nhằm tìm kiếm và ươm mầm những dự án khởi nghiệp có ý tưởng sáng tạo và đột biến, phấn đấu có 3 - 5 dự án được đầu tư trong năm 2018.

Từ thực tế này, đại diện Vườn ươm cũng nhận định, ngoài các vấn đề chuyên muôn các nhóm khởi nghiệp cần được trang bị tư duy quản trị doanh nghiệp hiện đại để từ đó xây dựng những mô hình kinh doanh sáng tạo và có tính đột phá cao.

Bên cạnh đó Vườn ươm cũng cần có những sáng tạo để đưa ra nhiều hình thức truyền tải kiến thức cho các nhóm khởi nghiệp, qua các buổi học lên lớp của các thầy, cô là các chuyên gia giỏi giàu kinh nghiệm, qua các buổi thảo luận, tọa đàm, trao đổi kiến thức kinh nghiệm giữa các nhóm, qua các buổi nói chuyện của các Giám đốc thành công trong điều hành doanh nghiệp,

Đặc biệt, theo ông Vũ Tấn Cương, để mô hình vườn ươm thực sự có hiệu quả, rất cần cơ chế mở nhằm kêu gọi các kinh phí đầu tư. Trong một nhận thức chung, không thể khẳng định đầu tư “khởi nghiệp” là mô hình an toàn tuyệt đôi và chắc chắn sẽ sinh lời. Do đó, để mô hình thực sự hiệu quả, cần xác định rõ mức độ “mạo hiểm” của vốn đầu tư để từ đó xây dựng cơ chế phù hợp, để vừa có thể kêu gọi đầu tư, vừa đảm bảo mức độ an toàn, cũng như quyền lợi của các bên tham gia.

Thực tế này cho thấy vẫn còn nhiều việc phải làm, tuy nhiên với quyết tâm xây dựng Hà Nội là Thành phố đi đầu trong khởi nghiệp sáng tạo, Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên của các cấp Lãnh đạo Thành phố.

Sau một năm triển khai hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp Vườn ươm đã đạt được những thành công nhất định, khẳng định hướng đi đúng đắn của mô hình tiên phong của Hà Nội, góp phần thúc đẩy hình thành và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động