Niềm tin của các tầng lớp nhân dân trước kỳ Đại hội

Trong những ngày này, các tầng lớp nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về sự kiện trọng đại sắp sửa diễn ra: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ thứ XII của Đảng. Rất nhiều người dân khi được hỏi đều bày tỏ kỳ vọng, niềm tin vào kỳ Đại hội lần này sẽ huy động được trí tuệ tập thể, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để hoạch định chiến lược phát triển của đất nước trong 5 năm tới. PV Báo LĐTĐ ghi nhanh những ý kiến của cán bộ và nhân dân trên địa bàn TP. Hà Nội
k Tất cả sẵn sàng để Đại hội thành công
Những mốc son của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 11 kỳ đại hội
Niềm tin của các tầng lớp nhân dân trước kỳ Đại hội

Ông Ninh Quảng Anh

(85 tuổi, cựu cán bộ Công ty Cầu đường 16, Đường sắt Việt Nam):

Niềm tin của các tầng lớp nhân dân trước kỳ Đại hội

Tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng cho đến nay đã tròn 50 năm. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi đã phải phấn đấu và trải qua vô vàn khó khăn, nhưng dù ở trong hoàn cảnh nào, tôi cũng luôn tin tưởng vào những chính sách của Nhà nước và đường lối của Đảng. Chứng kiến Đảng Cộng sản Việt Nam trưởng thành trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và hội nhập quốc tế, tôi vô cùng xúc động trước những thành quả mà đất nước đã đạt được.

Trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp diễn ra, tôi tin tưởng tuyệt đối vào thành công của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Tân

(69 tuổi, Bí thư chi bộ khu dân cư số 7, Đảng bộ phường Phúc Xá – quận Ba Đình – Hà Nội)

Niềm tin của các tầng lớp nhân dân trước kỳ Đại hội

Từ trước đến nay, các thế lực thù địch luôn chờ cơ hội để chống phá cách mạng và công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam, đặc biệt là vào những sự kiện trọng đại của đất nước như các kỳ đại hội Đảng. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền đã lãnh đạo các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đưa đất nước từ nghèo nàn, lạc hậu đi lên phát triển.

Là một đảng viên, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối cách mạng của Đảng và tin vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII sắp diễn ra. Để thể hiện lòng quyết tâm hướng về Đảng, chi bộ chúng tôi tích cực tổ chức các phong trào thi đua trong các cụm dân cư ở địa phương, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng; cùng nhân dân giữ vững lòng tin, đẩy lùi mọi hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Chị Nguyễn Thị Ngần

(Chi nhánh Công ty Kasati Hà Nội)

Niềm tin của các tầng lớp nhân dân trước kỳ Đại hội

Năm 2016 là năm bản lề của rất nhiều sự kiện, chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống xã hội, đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới.

Là một đảng viên trẻ, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ thành công tốt đẹp; sẽ chọn lựa ra đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực, trí tuệ, sức khỏe để lãnh đạo đất nước phát triển.

Ông Trần Văn Thi

(Bí thư Chi bộ 5 – Đồng Tâm- Hai Bà Trưng – Hà Nội )

Niềm tin của các tầng lớp nhân dân trước kỳ Đại hội

Qua 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước thay da đổi thịt, đời sống nhân dân được nâng lên, uy tín của Đảng được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương chính sách của Đảng.

Song, mấy năm gần đây, xuất hiện một số đảng viên thoái hóa biến chất, tham nhũng quan liêu, xa rời quần chúng, làm cho lòng tin của nhân dân với Đảng giảm sút. Bởi vậy, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” như một làn gió mới xua tan những đám mây đen đang làm vẩn đục Đảng ta.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đảng viên và nhân dân mong muốn Đại hội có những quyết sách mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn để loại trừ những phần tử thoái hóa biến chất ra khỏi đội ngũ cán bộ của Đảng.

Chúng tôi mong muốn Đại hội sẽ chọn ra những người ưu tú nhất, có phẩm chất đạo đức, có tài, có tâm vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới để lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành tốt sứ mệnh mà lịch sử giao phó, tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng để xây dựng đất nước ta giàu mạnh và phát triển.

Ông Nguyễn Vũ Toàn

Cán bộ hưu trí (Tổ 54 – phường Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội)

Niềm tin của các tầng lớp nhân dân trước kỳ Đại hội

Tuy tuổi đã cao, song hằng ngày, tôi vẫn dành thời gian để đọc báo, nghe đài, nắm bắt mọi thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tôi cũng muốn gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng, trong đó mong muốn lớn nhất là Đại hội sẽ lựa chọn được những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trí tuệ, có năng lực quản lý vào BCH trung ương khóa mới để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. Tôi cũng kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách phù hợp với thực tế địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm củng cố lòng tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, để dân hiểu, dân tin và làm theo; quan tâm hơn nữa đến người cao tuổi, góp phần để người cao tuổi trên địa bàn được sống vui, sống khỏe.

Là Đảng viên, cán bộ của Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội đã nghỉ hưu, tôi hy vọng rằng công tác xây dựng Thủ đô "xanh - sạch - đẹp" cần tiếp tục được triển khai về nội dung và thay đổi về công tác thực hiện cho phù hợp với từng thời điểm. Đặc biệt là việc triển khai các công tác giảm ùn tắc, tai nạn giao thông; xóa quảng cáo rao vặt... Việc chỉnh trang lại diện mạo đô thị cần được làm thường xuyên, liên tục, tránh làm theo kiểu phong trào, vào cuộc rầm rộ mỗi năm vài lần chỉ để phục vụ "dịp này, dịp kia" rồi sau đó lại bỏ bê, rồi lại tập trung lực lượng, ra quân... xử lý vi phạm. Như vậy vừa tốn kém, hình thức lại không hiệu quả. Rõ ràng chúng ta cần quyết tâm hơn, cần những kế hoạch dài hơi hơn để xây dựng Hà Nội thật sự là Thủ đô văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Niềm tin của các tầng lớp nhân dân trước kỳ Đại hội

Bà Trần Thị Kim Hoa

(Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Hà)

Niềm tin của các tầng lớp nhân dân trước kỳ Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một sự kiện hết sức quan trọng, đánh dấu một bước chuyển lớn của đất nước về mọi mặt, đặc biệt là ngành giáo dục. Thông qua mỗi kỳ đại hội, ngành giáo dục luôn được cải cách, đổi mới. Đặc biệt, qua kỳ Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVI vừa qua, không khí trong nhà trường vô cùng phấn khởi. Tôi và các cán bộ rất yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Và tới đây, chúng tôi mong chờ vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Mong rằng, Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đúng hướng, chọn được người tài-đức, đủ sức lãnh đạo đất nước. Bên cạnh đó, tôi mong ngành giáo dục sẽ được Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa. Trẻ em sẽ được quan tâm nhiều hơn; chế độ trường lớp, đời sống giáo viên, học sinh, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, những vùng đặc biệt khó khăn, được quan tâm chu đáo.

Về phần cá nhân tôi, tôi sinh ra trong một gia đình cách mạng. Bố, chồng và con tôi đều là đảng viên nên mỗi kỳ Đại hội như thế này, toàn thể gia đình tôi đều thấy phấn khởi, hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Bà Lê Thị Tâm

(Cán bộ hưu trí – Tổng Công ty Điện lực Hà Nội)

Niềm tin của các tầng lớp nhân dân trước kỳ Đại hội

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, đời sống nhân dân đã có nhiều đổi thay, nhiều sinh viên, học sinh được đến trường, nhiều hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, giúp đỡ. Kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước ngày một vững chắc và ổn định.

Từ bài học kinh nghiệm của những nhiệm kỳ đã qua, không chỉ riêng cá nhân tôi, mà tất thảy mọi người dân khắp cả nước đều tin tưởng và kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc quốc lần thứ XII của Đảng với sự đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới sẽ thành công tốt đẹp. Tôi tin rằng Đại hội Đảng lần này sẽ lựa chọn ra các vị lãnh đạo trẻ, tiêu biểu, cống hiện hết trí tuệ, sức lực, tài năng và tâm huyết phục vụ cho đất nước, cho toàn dân tộc. Bên cạnh đó, tôi mong rằng Đại hội lần này sẽ đưa ra nhiều hơn những chính sách vấn đề nhà ở và an sinh xã hội. Người dân có an cư mới lạc nghiệp, đời sống kinh tế, xã hội mới được nâng lên.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công là cơ sở để người dân Hà Nội nói riêng và người dân cả nước nói chung có thêm động lực, niềm tin và sự kỳ vọng vào sự đổi thay của đất nước.

Anh Chu Bá Khải

(28 tuổi, chuyên viên truyền thông)

Niềm tin của các tầng lớp nhân dân trước kỳ Đại hội

Tôi cũng như nhiều người dân rất quan tâm đến kỳ Đại hội lần này. Tôi rất kỳ vọng vào các đại biểu dự Đại hội sẽ đóng góp những ý kiến thiết thực, góp phần ngày một nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tôi cũng tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới sẽ là những đồng chí đủ đức, đủ tài, đoàn kết gánh vác các trọng trách quan trọng, chèo lái đất nước ngày một phát triển. Nhất là trong thời kỳ hội nhập hiện nay, kinh tế mở cửa, nước ta sẽ có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng cũng rất dễ bị thụt lùi nếu những người lãnh đạo không có tầm nhìn xa trông rộng. Tôi hy vọng qua kỳ Đại hội này, Đảng Nhà nước ta sẽ thật sự trong sạch, vững mạnh, kiên quyết loại trừ những trường hợp thoái hóa, biến chất, có biểu hiện tham nhũng, lợi ích nhóm”.

Anh Nguyễn Xuân Đoài

(Số 7, ngõ 762, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt với tốc độ nhanh hơn nữa. Thành tựu 30 năm đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó là điểm tựa để tôi vững tin vào sự lãnh đạo và những phương hướng, sách lược của Đảng nhằm hướng đất nước tiếp tục vững bước phát triển theo con đường CNXH.

Qua Đại hội này, tôi cũng kỳ vọng rằng, Đại hội sẽ bầu ra những cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, có tâm, có tầm vào Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng Đảng, phát triển đất nước giàu, mạnh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Chị Lê Thanh Thủy

(Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông)

Niềm tin của các tầng lớp nhân dân trước kỳ Đại hội

Những năm gần đây, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… đang gây nhức nhối, bức xúc trong nhân dân, nhất là ở các thành phố lớn. Rồi những vấn đề về hàng giả, hàng nhái, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng gia tăng, khó kiểm soát, khiến cho người dân luôn cảm thấy lo lắng trong cuộc sống. Chúng tôi kỳ vọng, qua Đại hội lần này, Đảng ta sẽ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, mở ra bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt chú trọng an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XII của Đảng, tôi thấy qua các lần hội nghị, Trung ương đã bàn luận, soi xét kỹ càng, nên người dân rất tin tưởng Đại hội lần này sẽ bầu chọn vào Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới người có tầm, có đạo đức, bản lĩnh quyết đoán, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đoàn LHCĐ thành phố Seoul chào xã giao Tổng LĐLĐ Việt Nam

Đoàn LHCĐ thành phố Seoul chào xã giao Tổng LĐLĐ Việt Nam

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội từ 7-11/5, chiều 7/5, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do ông Kim Hae Gwang - Phó Chủ tịch Thường trực LHCĐ Thành phố Seoul làm Trưởng đoàn đã tới chào xã giao Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đức Thịnh tiếp đoàn.
Nâng cao mối quan hệ hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Seoul

Nâng cao mối quan hệ hợp tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Seoul

(LĐTĐ) Chiều 7/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì tiếp xã giao Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc), do Phó Chủ tịch Thường trực LHCĐ thành phố Seoul Kim Hae Gwang dẫn đầu.
Hành trình “Theo dấu chân Người” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Hành trình “Theo dấu chân Người” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(LĐTĐ) “Theo dấu chân Người” là chủ đề hoạt động trong suốt tháng 5/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) nhằm hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn.
Hơn 420.000 tác phẩm dự thi vẽ tranh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 420.000 tác phẩm dự thi vẽ tranh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức Cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”.
TP.HCM: Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 600kg pháo nổ

TP.HCM: Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 600kg pháo nổ

(LĐTĐ) Ngày 7/5, thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, Công an quận Bình Tân, vừa triệt phá, khởi tố 2 đối tượng tham gia đường dây vận chuyển pháo nổ, thu giữ hơn 600kg pháo nổ các loại.
Điều dưỡng Hà Nội - Tương lai sức khỏe Thủ đô

Điều dưỡng Hà Nội - Tương lai sức khỏe Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 7/5, Sở Y tế Hà Nội long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế điều dưỡng (12/5) năm 2024 với chủ đề “Điều dưỡng Hà Nội - Tương lai sức khỏe Thủ đô”.
Chuẩn bị chu đáo để các kỳ thi, tuyển sinh đạt chất lượng, an toàn

Chuẩn bị chu đáo để các kỳ thi, tuyển sinh đạt chất lượng, an toàn

(LĐTĐ) Chiều 7/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Thành phố năm 2024 và Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố năm học 2024 - 2025.

Tin khác

Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng

Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng

(LĐTĐ) Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có bài diễn văn quan trọng tại buổi lễ. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Tổ chức trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổ chức trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng nay (7/5), Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã chính thức diễn ra vào tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Tri ân các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên

Tri ân các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Hòa chung không khí cùng nhân dân cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự biết ơn với thế hệ cha ông đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Thành phố mang tên Bác hướng về Điện Biên Phủ

Thành phố mang tên Bác hướng về Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Những ngày Tháng 5 lịch sử, hoà chung không khí cả nước kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) rộn ràng hướng về vùng đất Điện Biên, nơi đã ghi danh chiến thắng“lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Ký ức về “một  thời hoa lửa”

Ký ức về “một thời hoa lửa”

(LĐTĐ) Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lùi xa 70 năm, song những ngày tháng 5 lịch sử, được nghe những nhân chứng lịch sử - họ là thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến trường chia sẻ tại buổi gặp mặt do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành phố tổ chức mới đây như tái hiện lại một Điện Biên hùng tráng năm nào.
Tự hào chiến thắng, đồng tâm dựng xây đất nước

Tự hào chiến thắng, đồng tâm dựng xây đất nước

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, mỗi người dân Việt Nam tự hào về quá khứ và không quên bài học “đại đoàn kết toàn dân tộc” để xây dựng đất nước mạnh giàu. Đây cũng là ý kiến của một số người dân mà nhóm phóng viên Báo Lao động Thủ đô có dịp trao đổi nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, xin gửi tới Quý bạn đọc.
Vang mãi bản hùng ca Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vang mãi bản hùng ca Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng và những bài học lịch sử từ Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên giá trị, đã, đang và mãi tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hưng Yên luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững

Hưng Yên luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững

(LĐTĐ) Ngày 4/5, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2024.
Thành phố Hà Nội gặp mặt, tri ân chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến chiến dịch Điện Biên Phủ

Thành phố Hà Nội gặp mặt, tri ân chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 4/5, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Chiến thắng Điện Biên Phủ dưới góc nhìn của dư luận quốc tế

Chiến thắng Điện Biên Phủ dưới góc nhìn của dư luận quốc tế

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Việt Nam đã làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Xem thêm
Phiên bản di động