Những dấu ấn năm 2015 của ngành nông nghiệp

Năm 2015, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn. Những khó khăn ấy không chỉ đến từ thiên tai – địch họa, mà nó còn chính từ nguồn lực hạn chế và sự biến đổi không ngừng của nền kinh tế thị trường. Nhưng, với những chủ trương, giải pháp kịp thời, chính xác, ngành NNPTNT vẫn gặt hái được nhiều thành công.
Những dấu ấn năm 2015 của ngành nông nghiệp Tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp
Những dấu ấn năm 2015 của ngành nông nghiệp Tăng cường hợp tác nông nghiệp hướng tới phát triển bền vững
Những dấu ấn năm 2015 của ngành nông nghiệp Doanh nghiệp Nhật muốn đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam

Bộ mặt nông thôn nhiều thay đổi

Được Thủ tướng Chính phủ phát động và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện từ năm 2011, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực sự trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, không chỉ nhận được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, mà còn được người dân hưởng ứng nhiệt tình.

Những dấu ấn năm 2015 của ngành nông nghiệp
Ngành NNPTNT đã có một năm để lại nhiều dấu ấn đậm nét.

Với những cách làm hay, sáng tạo và đổi mới, cùng nhiều nguồn lực được huy động, diện mạo nhiều vùng nông thôn nước ta đã đổi mới, đời sống tinh thần và vật chất được nâng lên. Hết năm 2015, cả nước đã có 1.500 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân mỗi xã đạt 12,9 tiêu chí trong tổng số 19 tiêu chí; có 11 huyện trên cả nước được công nhận đạt chuẩn NTM, 8 huyện, thị xã đã có tờ trình đề nghị công nhận.

Nông sản tăng trưởng ngoạn mục

Việc Bộ NNPTNT khai thông, mở cửa thị trường cho ngành hàng rau quả, đã tạo nên một sức bật mạnh mẽ đối với ngành nông sản trong năm 2015. Nhiều loại trái cây như: Vải, nhãn, xoài đã tiếp cận được với những thị trường khó tính như: Mỹ, Nhật Bản, EU, Australia…Việc tiếp cận được với những thị trường này là do thời gian qua nước ta đã có nhiều mô hình, diện tích nông sản đạt chuẩn theo tiêu chuẩn VietGAP. Những đổi thay ấy đã giúp kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 1,83 tỉ USD - tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lâm nghiệp tăng trưởng vượt bậc

Lĩnh vực lâm nghiệp đã có sự tăng trưởng mạnh, tổng diện tích rừng trồng gỗ lớn trên cả nước đạt 157,1 nghìn ha - chiếm 4,4% diện tích trồng cả nước. Tỉ lệ diện tích rừng trồng từ nguồn giống có kiểm soát và chứng nhận nguồn gốc lô cây giống đạt khoảng 80%; chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn là 1.936 ha; trồng rừng thâm canh gỗ lớn đạt 29.296ha. Chi trả dịch vụ môi trường rừng là chính sách có hiệu quả rõ rệt nhất đối với việc bảo vệ và phát triển rừng, đã nâng diện tích rừng được bảo vệ từ 2,8 lên 3,37 triệu ha…Năm 2015, giá trị sản lượng ngành lâm nghiệp tăng 7,9% - là mức tăng cao nhất của toàn ngành nông nghiệp; rừng đã được bảo vệ tốt hơn, tổng diện tích rừng bị thiệt hại giảm 53,1%.

Kiểm ngư là chỗ dựa tin cậy để người dân ra khơi

Bên cạnh những chính sách hỗ trợ kinh tế, đảm bảo cho người dân thay thế những con tàu vỏ gỗ quá cũ bằng những con tàu sắt hiện đại; cải thiện công suất tàu; mua sắm trang thiết bị hiện đại…đảm bảo ngư dân vươn khơi, hình ảnh cán bộ Kiểm ngư anh dũng đấu tranh trên biển, bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam đã khích lệ lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc trong cuộc đấu tranh bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Dù mới được thành lập, nhưng lực lượng kiểm ngư đã khẳng định trong trách lớn trong việc tham gia thực thi pháp luật trên biển, tích cực hỗ trợ ngư dân vươn khơi.

“Làn sóng” đầu tư công nghệ cao vào nông nghiệp

Nhằm khắc phục những hạn chế và trở ngại đến từ TPP, ngành nông nghiệp đã có nhiều giải pháp nhằm thu hút doanh nghiệp, tăng cường đầu tư khoa học công nghệ cao vào nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất. Nông nghiệp công nghệ cao đã trở thành “làn sóng mới”. Với tiềm lực về vốn, kinh nghiệm thương trường, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước như: VinGroup, Hoàng Anh Gia Lai, FPT, Hòa Phát… đã đầu tư bài bản, nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp và cải thiện được giá thành, kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi. Quan trọng hơn, các doanh nghiệp này đã xây dựng được chuỗi bán lẻ, nên giảm được nhiều khâu trung gian, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đây là một tín hiệu tốt cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Nguồn huy động vốn ODA tăng kỷ lục

Cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được huy động trong lĩnh vực nông nghiệp cũng ngày càng được mở rộng và tăng cường. Trong năm 2015, ngành nông nghiệp đã huy động nguồn vốn đầu tư được hơn 2,7 tỉ USD - là mức huy động tăng kỷ lục trong vòng 5 năm qua. Từ nguồn vốn này, nhiều công trình thủy lợi, giao thông nông thôn…được xây dựng, nâng cấp và sửa chữa. Qua đó, góp phần phát huy nội lực, tiềm năng trong nước, đồng thời tăng mức cạnh tranh và vị thế của nông nghiệp Việt Nam với các quốc gia.

Giữ ổn định diện tích đất trồng, tăng sản lượng lúa

Trong năm qua, ngành nông nghiệp đã thực hiện tốt chủ trương được Quốc hội thông qua, nhằm đảm bảo an ninh lương thực cũng như sinh kế của người dân, thông qua việc giữ ổn định 3,8 triệu ha diện tích đất trồng lúa.

Cùng với việc phát hiện sớm và chỉ đạo kịp thời, các địa phương miền Bắc đã xử lý tốt vấn đề mùa đông ấm, không để vụ lúa bị giảm năng suất xuống 30% như đã từng xảy ra. Ngành NNPTNT cũng đã phát hiện kịp thời về triển vọng thị trường lúa gạo, đồng thời chỉ đạo các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng sản xuất vụ Thu - Đông thêm gần 60.000 ha, tăng sản lượng lúa lên 300.000 tấn, giúp người dân trong khu vực có mùa bội thu, giá thành sản lượng cao, thu nhập người dân tăng lên.

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 30 tỉ USD

Nếu như đầu năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam “đạt” mức âm kỷ lục đến mấy chục phần trăm, khiến ngành nông nghiệp dự đoán kim ngạch xuất khẩu chỉ có thể đạt mức 27 tỉ USD, thì đến hết năm 2015, giá trị xuất khẩu của ngành đã tăng lên 30,14 tỉ USD - giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2014. Mặc dù các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam suy giảm trong năm vừa qua do ảnh hưởng mạnh của các yếu tố thị trường như: Tỉ giá, tăng cạnh tranh từ các nhà xuất khẩu lớn, thì một số mặt hàng khác như: Rau quả, tiêu, điều, sắn và các sản phẩm từ sắn, gỗ lại tận dụng được những lợi thế về thông tin thị trường, nhu cầu nhập khẩu tăng và tận dụng tốt biện pháp dự trữ chờ tăng giá, đã giúp kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng mạnh về cuối năm.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Xem thêm
Phiên bản di động