Báo động tình trạng vi phạm pháp luật đê điều

Nhức nhối hoạt động khai thác, tập kết VLXD trái phép

Suốt nhiều năm qua, hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng (VLXD) không phép ở các bãi sông trên địa bàn thành phố diễn ra tràn lan. Điều đáng nói, vi phạm diễn ra ngang nhiên nhưng đến thời điểm này, các cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, gây bức xúc dư luận.
Nhức nhối hoạt động khai thác, tập kết VLXD trái phép Chính quyền xã "bảo kê" cho bãi cát không phép hoạt động
Nhức nhối hoạt động khai thác, tập kết VLXD trái phép Thanh Hóa: Cả làng vây doanh nghiệp khai thác cát

Nhiều vi phạm

Lần theo những chiếc xe quá tải chạy rầm rập trên tuyến đê hữu Đuống, chúng tôi có mặt tại một trong những điểm tập kết, trung chuyển VLXD lớn nhất quận Long Biên, trên địa bàn phường Giang Biên. Từ trên đê vào, bắt đầu từ hồ Tình Quang, hơn 1km đường đất lầy lội càng đi càng hun hút dẫn chúng tôi tới một bãi tập kết VLXD rộng cả héc ta. Xe tải ra vào tấp nập, quanh khu vực là những bãi cát lớn, máy xúc, nhà quản lý, lán tạm… khiến khu vực này như một “đại công trường”.

Một người dân cho biết, khu vực này có hai chủ tập kết, trung chuyển VLXD từ nhiều năm nay. Theo điều tra của PV, trong khu vực này, trên diện tích gần 3ha do Cty TNHH Hoàng Anh tổ chức hoạt động. Trước đó không xa, trên bờ đê đi xuống chỉ khoảng 100 m2 cũng có hai điểm tập kết VLXD rộng cả héc ta hoạt động nhộn nhịp. Đây chỉ là một số điểm tập kết, trung chuyển VLXD trái phép thuộc địa bàn phường Giang Biên, quận Long Biên. Ngoài ra, theo thống kê của Chi cục Quản lý đê điều, trên địa bàn các phường Bồ Đề, Phúc Lợi, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Cự Khối còn 7 điểm tập kết, trung chuyển VLXD trái phép đang hoạt động. Các điểm này đều do các DN tư nhân quản lý…

Nhức nhối hoạt động khai thác, tập kết VLXD trái phép
Một trong những điểm tập kết, trung chuyển VLXD không phép ở phường Giang Biên

Theo báo cáo của Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão (Sở NN & PTNT Hà Nội), hiện có 211 bãi tập kết, trung chuyển VLXD (thuộc các tuyến đê hữu Đà, hữu Hồng, Vân Cốc, tả Hồng, hữu Đuống, tả Đuống, hữu Cầu...) trong đó có 10 bãi hoạt động sai phép và 184 bãi không có giấy phép. Ngoài ra, 97 bãi có hoạt động của xe quá tải ra vào bãi, đi trên đê… Tổng diện tích sử dụng đất không có giấy phép của các bãi lên tới gần 145ha. Về hoạt động khai thác VLXD, ở bãi sông và trong phạm vi bảo vệ đê điều có 17 vị trí khai thác cát ở khu vực tuyến đê Vân Cốc, hữu Hồng, tả Hồng, hữu Đuống, tả Đuống có 10 điểm hoạt động không có giấy phép. Ngoài ra có 4 vị trí thuộc tuyến đê hữu Hồng hết phép nhưng vẫn hoạt động khai thác ở Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín. Tình trạng hút cát trái phép ở lòng sông vẫn đang diễn ra ở huyện Gia Lâm (xã Cổ Bi, Đặng Xã, Phù Đổng), thị xã Sơn Tây (phường Phú Thịnh, khu vực giáp ranh với huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), huyện Thường Tín (xã Lê Lợi), huyện Phú Xuyên (xã Thụy Phú, đối diện kè Cát Bi, Hưng Yên).

Cần xử lý triệt để

Theo số liệu do Chi cục Đê điều và PCLB, huyện Ba Vi hiện có 16 bãi tập kết, trung chuyển VLXD hoạt động không phép, thị xã Sơn Tây có 10 bãi; huyện Phúc Thọ có 16 bãi; huyện Đan Phượng có 17 bãi ; quận Bắc Từ Liêm có 24 bãi không phép, 8 bãi sai phép; quận Hoàng Mai có 9 bãi không phép; huyện Thường Tín có 10 bãi không phép; huyện Phú Xuyên có 12 bãi không phép; huyện Đông Anh có 22 bãi không phép; huyện Gia Lâm có 30 bãi; huyện Sóc Sơn có 9 bãi; huyện Ứng Hòa có 12 bãi không phép.

Theo Chi cục Quản lý đê điều và PCLB, qua kiểm tra thực tế nhiều bãi tập kết, chất thải VLXD có diện tích và chiều cao lớn làm cản trở dòng chảy trong mùa lũ, gây ảnh hưởng đến an toàn của đê, kè, bờ sông; tiềm ẩn nguy cơ gây sụt bãi bờ, bãi sông và gây ô nhiễm môi trường trong khu vực lân cận. Một số chủ bến còn tập kết, trung chuyển VLXD cát đen không rõ nguồn gốc. Việc trung chuyển VLXD bằng xe có tải trọng lớn đi trên đê làm hư hỏng mặt đê, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của đê. Các hạt quản lý đê đã lập biên bản và đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn xử lý, giải tỏa các trường hợp hoạt động khai thác, tập kết trung chuyển VLXD ngoài bãi sông không có giấy phép. Tuy nhiên, nhiều năm nay, các trường hợp hoạt động không có giấy phép vẫn tồn tại chưa được xử lý dứt điểm.

Để đảm bảo an toàn đê điều, thoát lũ và sử dụng đất bãi có hiệu quả theo quy định của pháp luật, Chi cục Đê điều và PCLB đề nghị UBND TP chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã, kiểm tra, rà soát các điểm khai thác, tập kết, trung chuyển vật liệu ngoài bãi sông. Đồng thời tổ chức xử lý, giải tỏa các trường hợp không có giấy phép theo quy định của pháp luật. Xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để tình trạng vi phạm xảy ra trên địa bàn nhưng không xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, chỉ đạo CATP Hà Nội tăng cường công tác tuần tra, xử lý các trường hợp hút cát trái phép ở lòng sông. Phối hợp với thanh tra giao thông và các đơn vị liên quan ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp xe quá tải đi trên đê.

Chi cục Đê điều và PCLB cũng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất ở bãi sông và công bố công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đê điều, cắm mốc ngoài thực địa các khu vực đã quy hoạch về việc quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Kỳ 2: Nhiều tuyến đê đang bị… “xẻ thịt”

Võ Hoàng – Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất; biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính; đồng thời quy định việc quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Xem thêm
Phiên bản di động