Nhiều doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm
| Kiên quyết xử lý các nguồn xả thải vào sông Đáy | |
| Chấm dứt tình trạng xả thải không qua xử lý ra môi trường | |
| Hàng trăm hộ kêu cứu vì xả thải công nghiệp |
Người dân bức xúc vì ô nhiễm môi trường
Qua tìm hiểu, ĐCN Di Trạch đi vào hoạt động từ cuối năm 2014với hơn 20 DN hoạt động, sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, sau nhiều năm, ĐCN này vẫn chưa xây dựng được hệ thống xử lý chất thải tập trung nên một số DN vẫn xả thẳng nước thải chưa xử lý ra môi trường ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân trong xã.
![]() |
| Điểm Công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức |
Có mặt tại ĐCN Di Trạch, theo quan sát, bên cạnh ĐCN là con mương T2-7 (hay còn gọi là mương Đồng Mực, trước đây là hệ thống tưới tiêu chính của 2 xã Di Trạch và Vân Canh – PV) hiện đang bị nhuộm đen bởi nước thải do một số DN đang hoạt động trong ĐCN Di Trạch xả trực tiếp ra. Toàn bộ nước của kênh đen ngòm, bề mặt nổi váng dầu và bọt. Bất kỳ ai đi qua khu vực này cũng phải bịt mũi vì mùi hôi thối…
Một người dân xóm Vực, xã Di Trạch, bức xúc: Tình trạng xả thả gây ô nhiễm môi trường của các DN trong ĐCN Di Trạch đã diễn ra nhiều năm nay, chủ yếu là từ các DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sơn. Cứ khi nào trời mưa to là các DN này cho xả thải rất nhiều. Việc xả thải của các DN ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực. Nhiều người mắc các bệnh ngoài da, hô hấp…, đặc biệt là các em nhỏ và người cao tuổi. Rất nhiều đoàn về kiểm tra nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn không được cải thiện”.
![]() |
| Mương T2-7, hệ thống tưới tiêu chính của 2 xã Di Trạch và Vân Canh trước đây, đang ô nhiễm nghiêm trọng |
Theo người dân sinh sống xung quanh khu vực, người dân tại các thôn quanh ĐCN cũng đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến chính quyền xã và cơ quan chức năng về tình trạng ô nhiễm do ĐCN Di Trạch gây ra, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Nhiều DN bị xử phạt
Được biết, ngày 21/7/2018, trên địa bàn xã Di Trạch xảy ra mưa lớn. Hệ thống kênh tiêu T2-7 nước dâng cao, đồng thời 4 cửa cống xả từ điểm công nghiệp ra kênh tiêu này có một lượng lớn nước chảy ra có màu trắng đục giống hệt như nước sơn pha loãng.
Phát hiện sự việc, tổ công tác của UBND xã đã phối hợp với cán bộ Đồn công an số 30, Đội cảnh sát kinh tế - môi trường - ma túy, Công an huyện Hoài Đức và cán bộ phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hoài Đức đã trực tiếp xuống kiểm tra đột xuất đối với cơ sở sản xuất sơn INFOR.
Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận việc công ty sơn Infor đang dọn rửa: Khu vực bể keo tụ tạo bông, các thùng sơn và khu vực sản xuất. Tổ công tác cũng phát hiện, tất cả 3 hệ thống ống thoát nước của công ty thải ra hệ thống cống chung (để chảy thẳng ra kênh T2-7). Trong đó có 1 đường ống qua hệ thống lọc, 2 hệ thống chưa qua lọc. Một phần nước chảy tràn trên mặt sân ra đường nội bộ của điểm công nghiệp. Tổ công tác đã đề nghị đại diện Công ty sơn INFOR nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.
Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, ngày 12/10/2018, UBND huyện Hoài Đức đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP sơn INFOR Việt Nam, Công ty CP sơn JYMEC Việt Nam và Công ty CP sơn FACOMAX Việt Nam.
Trong đó, Công ty sơn JYMEC và Công ty sơn FACOMAX bị xử phạt vì không có kế hoạch bảo vệ môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận theo quy định. Đồng thời xả thải nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải gấp nhiều lần cho phép… Đối với Công ty sơn INFOR, DN này bị xử phạt vì không lưu trữ chứng từ chất thải nguy hại đã sử dụng.
Khó khăn trong công tác xử lý
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Di Trạch, cho biết: ĐCN Di Trạch hiện có 18 DN thuê đất và hoạt động sản xuất. Một số DN xả thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường là. Thông qua kiểm tra thực tế và làm việc với các DN, chúng tôi đã yêu cầu các DN cam kết thực hiện việc sản xuất không xả thải ra môi trường những chất thải, nước thải ảnh hưởng đến môi trường.
Bên cạnh đó, yêu cầu các DN thực hiện các biện pháp cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường như việc phối hợp để xây dựng trạm xử lý nước thải chung trong khu vực. Tuy nhiên, có DN chấp hành tốt, có DN không chấp hành và vẫn xả thải ra môi trường, đặc biệt là các công ty sản xuất sơn, cơ sở giặt là…UBND xã cũng đã tiến hành kiểm tra, phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, Ban Quản lý ĐCN và lực lượng Cảnh sát môi trường kiểm tra, xử phạt các DN vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, để xử lý dứt điểm những vi phạm vẫn gặp khó khăn do khu vực này nằm trong Quy hoạch xây dựng Thủ đô đến năm 2050, các DN chỉ được thuê đất hàng năm. Từ đó, việc xây dựng một khu xử lý nước thải tập trung rất khó khăn do tâm lý không được làm ăn lâu dài của DN. Điều này khiến tình trạng xả thải ra môi trường vẫn đang ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân.
“Về chế tài xử phạt về lĩnh vực môi trường cơ bản đã đầy đủ. Tuy nhiên việc phối hợp kiểm tra, xử lý những DN vi phạm cần sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị với chính quyền địa phương. Dù là điểm nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường, nằm trên địa bàn xã nhưng đến việc xã muốn xin một bộ tài liệu đầy đủ đến điểm công nghiệp, đến các DN đóng trong điểm công nghiệp cũng rất khó. Bên cạnh đó, các DN cũng cần nâng cao ý thức tự giác, không xả thải ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của ngườin dân địa phương”, ông Mạnh cho biết.
Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường ở xã Di Trạch, Hoài Đức do các DN ở ĐCN Di Trạch gây ra đồng thời sớm có biện pháp xây dựng hệ thống xử lý chất thải tập trung, đảm bảo môi trường sống cho người dân.
H.Duy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm
Vì lợi ích đoàn viên 23/02/2026 17:38
Điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động phường Tây Tựu
Vì lợi ích đoàn viên 19/02/2026 11:56
Để mọi đoàn viên đều có một mùa xuân đủ đầy
Vì lợi ích đoàn viên 15/02/2026 08:19
Công đoàn phường Kim Liên thăm, tặng quà động viên đoàn viên, người lao động trực Tết
Vì lợi ích đoàn viên 14/02/2026 19:17
Công đoàn xã Thường Tín tổ chức “Chuyến xe Công đoàn” đưa người lao động về quê đón Tết
Vì lợi ích đoàn viên 14/02/2026 14:21
Phường Kiến Hưng: Lan tỏa yêu thương từ hội thi gói bánh chưng trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2026
Vì lợi ích đoàn viên 13/02/2026 22:43
Công đoàn phường Cầu Giấy: Điểm tựa tin cậy của đoàn viên, người lao động
Vì lợi ích đoàn viên 13/02/2026 19:50
“Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” đưa hơn 550 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết
Vì lợi ích đoàn viên 12/02/2026 17:54
Hơn 12 triệu lượt người lao động thụ hưởng chương trình chăm lo Tết của Công đoàn
Vì lợi ích đoàn viên 12/02/2026 10:47
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” cùng người lao động Hà Nội Metro
Vì lợi ích đoàn viên 11/02/2026 17:15

