Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tư pháp

(LĐTĐ) Thời gian qua, mặc dù, trong bối cảnh có  nhiều diễn biến phức tạp trong nước và quốc tế, những tác động về chính trị, xã hội, những khó khăn của nền kinh tế, sự chống phá của thế lực thù địch... nhưng công tác tư pháp vẫn có nhiều chuyển biến tích cực.    
Triển khai công tác Tư pháp năm 2018
Hà Nội triển khai công tác tư pháp năm 2016

Theo đánh giá của Ban Dân nguyện Quốc hội tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời gian qua, chất lượng xét xử tăng cao và đặc biệt trong năm 2018 chưa xuất hiện một vụ án oan sai nào.

Việc công khai các bản án trên mạng và có hàng triệu lượt người truy cập để đọc những bản án, tạo điều kiện để người dân có thể tham gia vào giám sát. Qua đó chất lượng xét xử, cũng như lối hành văn của các bản án chặt chẽ sẽ được nâng cao và đặc biệt khi nội dung bản án tốt thì công tác thi hành án kéo theo sẽ được nâng cao.

Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, người dân và cử tri hết sức phấn khởi về nghiệp vụ của ngành công an trong việc phá những vụ án ma túy lớn, lớn nhất từ trước tới nay, đặc biệt những vụ án nghiêm trọng giết người mà thời gian phá án rất ngắn.

Cử tri thấy được không chỉ nghiệp vụ của ngành công an, mà còn thấy được tận tụy của các chiến sĩ công an đối với việc bảo vệ an ninh, trật tự xã hội là rất lớn. Cử tri và nhân dân cả nước cũng quan tâm và hoan nghênh công tác sắp xếp cơ cấu, tổ chức của ngành công an, thể hiện sự quyết tâm cải cách và nâng cao chất lượng hoạt động của ngành công an trong công tác phục vụ, đảm bảo bình yên cho người dân.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tư pháp

Toàn cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của cơ quan tư pháp (Ảnh: Quochoi.vn)

Đối với ngành thanh tra, cử tri đặc biệt quan tâm đến việc công khai kịp thời kết quả của các vụ án tham nhũng, nhiều nút thắt được tháo gỡ trong năm qua. Cử tri đồng tình với việc rà soát xem xét việc thực hiện các kết luận thanh tra cũng như tổ chức nhiều việc rà soát trong công tác thực hiện chức năng công vụ của người công chức, qua đó phát hiện và xử lý kỷ luật những cán bộ có thái độ chưa đúng đắn đối với người dân trong thực thi nhiệm vụ công vụ của mình...

Để có được những kết quả công tác tích, theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng & An ninh Võ Trọng Việt, cả 4 khối (tòa án, viện kiểm sát, thi hành án và thanh tra) đều có sự chuyển biến tốt trong nhận thức, trách nhiệm từ trung ương đến địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng & An ninh nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là lãnh đạo các cấp có nhận thức chuyển biến rất rõ nét trên lĩnh vực được phân công nên chất lượng, hiệu quả công tác được tăng lên so với thời gian trước là rất rõ nét. Đây là bài học quý, điều quan trọng nhất là nhận thức và trách nhiệm, nhận thức thống nhất, trách nhiệm đồng sức, đồng lòng.

Bên cạnh chuyển biến trong nhận thức từ các cấp lãnh đạo, các cơ quan trong khối tư pháp đã phát huy tính công khai, minh bạch, dân chủ, từ các mặt của từng ngành; sự phối hợp, trao đổi thông tin để nắm và xử lý tình hình hiệu quả hơn và chặt hơn; cầu thị, nghiêm túc, tự soi, tự sửa, với những vi phạm và sai sót của từng ngành; hướng về cơ sở, tập trung nhiều về cơ sở, có nhiều mô hình, cách làm rất hay, từ phòng, chống tội phạm cho đến công tác thi hành án dân sự cũng như xét xử điều này thể hiện vai trò người đứng đầu của ngành đã năng động, sáng tạo, tìm tòi, tạo dựng mô hình và cách làm thì ở dưới chuyển biến tốt; kết hợp rất chặt chẽ giữa truyền thống kinh nghiệm với hiện đại hóa công nghệ thông tin, hài hòa, tốt và rất ít tốn kém.

Ghi nhận công tác phòng, chống tội phạm, công tác của tòa án, viện kiểm sát trong năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đặc biệt nhấn mạnh đến những đổi mới theo tinh thần cải cách tư pháp, dân chủ, công khai, minh bạch hơn theo đúng quy định của pháp luật như hoạt động tranh tụng, tinh thần chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, vai trò của luật sư, công khai bản án trên cổng thông tin điện tử, cải tiến phòng xét xử, bỏ vành móng ngựa… Nói cách khác, các cơ quan trong hệ thống tư pháp đã cho thấy rõ một tinh thần đổi mới, cải cách tư pháp mạnh mẽ.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Xem thêm
Phiên bản di động