Nhà thầu hút cát trái phép

Qua tìm hiểu, ngày 27/11/2008, Bộ NN&PTNT có quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư nạo vét, cải tạo lòng dẫn sông Đáy. Theo đó, sẽ tổ chức nạo, vét đoạn từ hạ lưu đập Đáy đến Mai Lĩnh trải qua các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai, Chương Mỹ…
Đến nay, công tác GPMB và bàn giao mặt bằng đã được hoàn thành. Ngày 17/12/2013, Sở NN&PTNT ra quyết định phê duyệt điều chỉnh giải pháp thi công trong đó ghi rõ thi công bằng máy đào dung tích gầu nhỏ hơn hoặc bằng 1,6m3 từ cao trình đáy sông hiện trạng trở lên theo hình thức cuốc chiếu từ bờ tả sang bờ hữu, từ cao trình đáy sông hiện trạng trở xuống thi công bằng tàu hút bùn mini đến cao trình thiết kế, mái hai bên bờ thi công bằng máy xúc.
Phương pháp thi công đã được phê duyệt, nhưng trong quá trình thi công đoạn qua xóm Bồ Đề, thôn Năm Trại, xã Sài Sơn nhiều hộ dân phát hiện nhà thầu không tuân thủ biện pháp thi công. Tại địa phận Ngòi Rút đến xóm Bồ Đề thuộc gói thầu số 5+6, nhà thầu thi công đã dùng máy hút cát thay vì máy hút bùn, hút số lượng lớn cát sạch mang đi.
Trong tháng 3/2014 máy hút cát đã tiếp cận khu dân cư xóm Bồ Đề cách 20m để hút cát. Nhân dân đã bức xúc ra ngăn cản thì nhà thầu thi công lại chuyển máy lên địa dư gói thầu số 5 cách nhà dân khoảng 200m và hoạt động liên tục trong 4 ngày từ 15-18/4/2014. Trước sự phản ứng của nhân dân xóm Sài Sơn nhà thầu đã tạm dừng việc hút cát. Tuy nhiên, cứ cách vài hôm, máy hút cát lại hoạt động.
Một người dân ở xóm Bồ Đề cho biết: “Khi được biết có dự án nạo vét, cải tạo lòng sông Đáy người dân địa phương rất vui mừng bởi việc này sẽ tạo điều kiện cho việc khơi thông dòng chảy, và tái tạo môi trường dòng sông. Nhưng khi nhà thầu thi công lại tổ chức hút cát rồi tổ chức chuyên chở khiến nhân dân rất bất bình. Việc hút cát đã gây ra tình trạng lún, nứt tại một số nhà dân ven sông. Có thời điểm, máy hút cát lên thành những đống cát cao như núi, hàng chục xe tải hạng nặng nối đuôi nhau chở cát đi bán, tình trạng hút cát này đã diễn ra hơn một năm nay...
Việc hút cát trái phép tại sông Đáy khiến người dân bức xúc
Theo báo cáo của UBND xã Sài Sơn ngày 2/6/2014, thực hiện dự án nạo vét lòng dẫn sông Đáy, đến nay, công tác GPMB và bàn giao mặt bằng đã hoàn thành. Tuy nhiên, trong quá trình thi công đạn qua trại Bồ Đề, thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, nhiều hộ dân không đồng ý với phương án thi công của BQLDA nên đã cản trở không cho thi công với lý do sẽ làm sạt lở khu vực dân cư đang sinh sống.
Ngày 28/2/2014, BQL các dự án nông nghiệp thủy lợi cùng đại diện ban ngành huyện, UBND xã đã tổ chức đối thoại. Các hộ dân đồng ý với chủ trương nạo vét lòng dẫn sông Đáy nhưng không đồng tình với phương án dùng máy hút cát mà chỉ được dùng máy múc. Mặc dù vậy, sau đó, đơn vị thi công vẫn dùng máy hút cát. Ngày 21/4/2014, các hộ dân đã có đơn gửi UBND huyện Quốc Oai đề nghị giải quyết việc hút cát.
UBND xã Sài Sơn và CA xã Sài Sơn đã 2 lần tạm đình chỉ việc thi công. giải quyết dứt điểm tình trạng trên và để việc thi công dự án được thuận lợi, UBND xã đề nghị UBND huyện cùng các cơ quan chức năng phối hợp với BQLDA nông nghiệp thủy lợi có kế hoạch thi công phù hợp, không ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương…
Ngày 27/5/2014, UBND huyện Quốc Oai có công văn gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị kiểm tra thi công gói thầu số 5 thuộc dự án nạo vét, cải tạo lòng dẫn sông Đáy. Để ổn định tình hình dân cư, Phó chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Sở NN&PTNT kiểm tra quá trình triển khai thực hiện dự án và có phương án chỉ đạo thi công cho phù hợp, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khu vực dân cư liền kề.
Mặc dù vậy, cuối tháng 6/2014, cách xóm Bồ Đề khoảng 250m máy hút cát vẫn hoạt động giữa dòng sông. Bờ sông thì lồi lõm, có chỗ lõm sâu cách nhà dân khoảng 10m. Các xe tải hạng nặng vẫn tấp nập chuyên chở cát… Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét việc hút cát trái phép trên sông Đáy, có biện pháp xử lý nghiêm với đơn vị thi công dự án, đảm bảo cuộc sống của người dân địa phương
Thu Trang
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31