Người “phù phép” cho công nghệ làm giấy
Cô giáo Quản Thị Thực- Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo | |
Gương sáng trong bảo vệ an ninh dân phố | |
Người hiệu trưởng tận tụy, tâm huyết |
Sinh năm 1985, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên ngành tự động hóa, anh Nguyễn Văn Hà đã công tác tại Công ty cổ phần giấy và bao bì Việt Thắng – đã gần 10 năm. Những năm đầu bước vào nghề anh được phân công nhiệm vụ Tổ trưởng tổ Cơ điện của công ty. Cùng với những nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ tận tình của đồng nghiệp, năm 2012, anh được Ban Giám đốc Công ty đề bạt giữ chức vụ Trưởng phòng kỹ thuật. Với cương vị mới, anh càng hăng say làm việc, cống hiến cho Công ty.
Anh Nguyễn Văn Hà |
Thế nhưng, vào giai đoạn đầu, hệ thống truyền động cho máy xeo sử dụng công nghệ thiết bị cũ có nhiều nhược điểm: hệ thống tủ điện điều khiển được sản xuất từ năm 1985, các boad mạch điều khiển, khởi động từ khống chế mạch logic theo thời gian làm việc không còn chính xác, tốc độ làm việc của các khâu truyền động bị dao động, dẫn đến đứt giấy, gián đoạn sản xuất; khi xảy ra sự cố hỏng hóc, việc tìm mua thiết bị thay thế, thuê chuyên gia sửa chữa mất rất nhiều thời gian và kinh phí.
Anh Hà cho biết: Công đoạn xeo giấy là công đoạn hình thành nên tờ giấy cuộn từ bột giấy. Với chiều dài hơn 100m, công đoạn xeo giấy được thiết kế đảm bảo tờ giấy hình thành được liên tục từ đầu đến cuối một cách thông suốt, hạn chế giấy bị đứt, bị nhăn trong quá trình làm việc. Do đó yêu cầu hệ truyền động cho từng động cơ và cả hệ thống là sự đồng bộ tốc độ đảm bảo theo đặc trưng của quá trình công nghệ.
Trong quá trình xeo giấy, tờ giấy đi qua nhiều công đoạn như hình thành, ép, sấy, ép quang, từ dạng lỏng hình thành nên tờ giấy, do đó chiều dài tờ giấy sẽ tăng lên theo từng công đoạn. Mặt khác tốc độ cả hệ thống thay đổi tuỳ theo yêu cầu sản xuất cụ thể, từ lúc chạy máy ban đầu đến khi đạt tốc độ làm việc đòi hỏi hệ truyền động phải đảm bảo yêu cầu cụ thể, đảm bảo sai số nhỏ về mặt tốc độ giữa các khâu, các công đoạn.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế cần khắc phục những nhược điểm của hệ thống điều khiển tại nhà máy, sau bao ngày trăn trở, tìm tòi, học hỏi, anh Hà đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài khoa học: Ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển đồng tốc tốc độ động cơ một chiều máy xeo giấy.
Tháng 3/2015, Ban Giam đốc công ty đã đồng ý với giải pháp ứng dụng PLC S7–1200 thay thế boad mạch Draw Control Unit (DCU6) - là boad mạch điều khiển ổn định tốc độ của động cơ truyền động lô ép Láng. Sau khi thay thế bằng PLC, tốc độ của động cơ chạy ổn định, khắc phục hoàn toàn hiện tượng tốc độ động cơ bị thay đổi làm cho giấy bị đứt.
Với những ưu điểm, lợi ích rõ rệt của đề án mang lại như: tốc độ làm việc ổn định, chi phí để thực hiện giải pháp chỉ bằng 1/10 so với thuê chuyên gia về sửa chữa. Công ty đã tiếp tục lên kế hoạch mua thêm 3 bộ PLC để thay thế cho các tủ điều khiển còn lại. Đến nay việc thay thế ứng dụng công nghệ mới đã được áp dụng trên toàn bộ hệ thống tủ điều khiển của nhà máy.
Anh Nguyễn Văn Hà ngày đêm nghiên cứu đề tài khoa học tối ưu công nghệ xeo giấy |
Đề tài khoa học của anh đã được ứng dụng kịp thời và làm lợi cho công ty trên 500 triệu đồng/năm (chưa kể khắc phục được thiệt hại kinh tế nếu dùng hệ thống cũ xảy ra sự cố phải dừng máy chờ chuyên gia sửa chữa trong thời gian dài, nhà máy không ra được sản phẩm). Đồng nghiệp gọi anh là “ảo thuật gia trên công nghệ làm giấy” bởi đề tài khoa học của anh đã hô “biến” được trên 500 triệu đồng cho những chi phí trước đây mà công ty phải chi trả, góp phần mang lại lợi nhuận và no ấm cho hàng trăm công nhân của nhà máy giấy.
Với sáng kiến kinh nghiệm trên anh đã được Ban giám đốc công ty khen thưởng. Tháng 8/2016, anh vinh dự được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, năm 2017, anh đã được UBND Thường Tín biểu dương danh hiệu "Người tốt, việc tốt". Đây là thành quả xứng đáng cho công sức và tâm huyết của anh với nghề.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sẽ công khai danh sách các cá nhân nhận hỗ trợ để nhân dân cùng giám sát
Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa quận Bắc Từ Liêm
Infographic: Biểu dương 100 “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà gia đình người có công
Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ
LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Tham gia phản biện để thực hiện dân chủ ở cơ sở
Quận Bắc Từ Liêm gặp mặt hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân
Tin khác
Khơi gợi tiềm năng làng cổ
Tôi yêu Hà Nội 17/09/2024 09:04
Sơn Tây mang Trung thu đến trẻ em vùng lũ
Tôi yêu Hà Nội 15/09/2024 19:00
Công an quận Bắc Từ Liêm chung tay ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng của bão lũ
Tôi yêu Hà Nội 12/09/2024 21:42
Phụ nữ Thủ đô hỗ trợ người dân gặt lúa giảm thiệt hại do bão
Tôi yêu Hà Nội 10/09/2024 10:27
Giữ mạch nguồn hiếu học xứ Đoài
Tôi yêu Hà Nội 03/09/2024 19:48
Hiện thực hóa khát vọng thành phố ven sông Hồng
Tôi yêu Hà Nội 03/09/2024 19:36
Huyện Thanh Trì trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9
Tôi yêu Hà Nội 29/08/2024 17:36
Phụ nữ Thủ đô “Check in Hanoi” với áo dài
Tôi yêu Hà Nội 28/08/2024 12:16
Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2024: Bản giao hưởng của văn hóa Thủ đô
Tôi yêu Hà Nội 27/08/2024 10:11
Hướng đến mục tiêu "Công dân Thủ đô số"
Tôi yêu Hà Nội 26/08/2024 21:27