Người phụ nữ với tấm lòng vàng

(LĐTĐ) Nhiệt tình, thân thiện, luôn hết lòng giúp đỡ người nghèo khó là cảm nhận của nhiều người dân khi nói về người phụ nữ có tấm lòng vàng của phường Khương Đình. Đó là bà Đào Thị Hoa - Chi hội trưởng người cao tuổi, Phó Chi hội trưởng Phụ nữ phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
nguoi phu nu voi tam long vang Bông hoa đẹp trong phong trào phụ nữ cơ sở
nguoi phu nu voi tam long vang Người quản trang trách nhiệm
nguoi phu nu voi tam long vang Người đầu bếp có đôi tay vàng

Nhiều năm nay, những người dân tại Tổ dân phố số 1 phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) đã quen với tiếng nói lanh lảnh của bà Đào Thị Hoa mỗi khi tổ chức các buổi tập văn nghệ hoặc trong những buổi dọn dẹp vệ sinh của tổ.

Bà Hoa là một cán bộ về hưu, ngay từ hồi trẻ, bà đã thấu hiểu đồng cảm với những người có hoàn cảnh kém may mắn và hy vọng sẽ được giúp đỡ để mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo lời bà Hoa, trước đây, ông Khúc Anh Dũng, chồng bà, tham gia chiến đấu tại chiến trường Củ Chi trong thời kỳ chống Mỹ. Trước sự tàn ác của kẻ thù trong những lần chiến đấu ác liệt, ông Dũng đã bị thương và được xếp vào thương binh nặng loại 1/4. Bất chấp những rào cản khi chồng là thương binh, bà Hoa đã cùng chồng xây dựng tổ ấm, vun đắp hạnh phúc gia đình.

nguoi phu nu voi tam long vang
Bà Đào Thị Hoa - Phó Chi hội trưởng Phụ nữ phường Khương Đình

Nói về cái duyên đến với công tác thiện nguyện, giúp đỡ mọi người có hoàn cảnh khó khăn, bà Hoa chia sẻ: Là một người từng công tác trong Hội chữ thập đỏ, tôi đã được chứng kiến rất nhiều mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh, nhất là phụ nữ và trẻ em khi mắc các bệnh hiểm nghèo.

Với những suy tư trăn trở về lời dạy của Hồ Chí Minh: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tôi lại thấy mình cần phải lăn xả hơn để giúp đỡ mọi người vượt qua những mệt mỏi. Kể từ đó, tôi bắt đầu tham gia công tác thiện nguyện và kêu gọi sự giúp đỡ ủng hộ của những nhà hảo tâm”.

Trong 3 năm gần đây, công tác tình nguyện của bà Hoa cùng các hội viên đã thu được nhiều kết quả. Trong năm 2016 – 2017 mỗi năm bà quyên góp từ 30 tới 35 triệu đồng để tặng cho các bệnh nhi tại Bệnh viện K Trung ương. Cùng đó, hàng năm, bà đều trao tặng đột xuất các suất tiền giúp đỡ cho các cháu và những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của phường Khương Đình.

nguoi phu nu voi tam long vang
Cuốn sổ ghi lại hành trình thiện nguyện của bà Hoa trong hơn 20 năm.

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, bà Hoa đã tặng 33 suất quà mỗi suất 300.000 đồng cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Để giúp đỡ các gia đình miền Trung vượt qua khó khăn sau các đợt bão lũ, bà cũng vận động quyên góp hơn 2 tấn gạo và 100 thùng mỳ tôm trị giá hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra, trong năm 2018 bà cũng ủng hộ tiền và quần áo.

Để có được sự tin tưởng của mọi người hôm nay, bà Hoa cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Thế nhưng, vượt lên tất cả, dưới sự động viên của chồng và con, đến nay bà đã và đang thực hiện tốt vai trò của một Chi hội trưởng người cao tuổi.

Đến với Tổ 1 phường Khương Đình hôm nay, có thể thấy bộ mặt xanh – sach – đẹp của cả khu phố. Đó chính là nhờ những nỗ lực của bà Hoa trong công tác vận động người dân thường xuyên quét dọn và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Những ngày thứ 7 hàng tuần, bà lại cùng các hội viên hội phụ nữ phường Khương Đình bóc xóa quảng cáo, tờ rơi để làm cho khu phố thêm đẹp. Đặc biệt, bà là người có công rất lớn trong việc xóa chân rác tại cửa hội trường khu dân cư số 1.

Từ những cố gắng trên, bà Hoa đã được khen thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của Thành phố, quận, huyện như Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ Việt Nam”; danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2016 do quận Thanh Xuân trao tặng. Cùng đó trong năm 2017 bà cũng đã nhận được danh hiệu “Người tốt việc tốt” do Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Bà Hoa chia sẻ thêm, trong thời gian tới bà sẽ cố gắng học tập hơn nữa để làm tốt các hoạt động công tác xã hội của địa phương, học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, để từ đó có thêm động lực làm tốt vai trò của người đứng đầu Hội người cao tuổi và giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động