Người dân vùng ngập mong mỏi nguồn nước sạch

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều xã tại huyện Chương Mỹ (TP.Hà Nội) bị ngập chìm trong nước. Hàng trăm hộ dân tại các xã Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến, thị trấn Xuân Mai,... đang phải sống trong cảnh thiếu nước sạch trầm trọng.
nguoi dan vung ngap mong moi nguon nuoc sach Ấm áp tình người nơi vùng ngập
nguoi dan vung ngap mong moi nguon nuoc sach Các điểm ngập úng khu vực nội đô rút nhanh

Có mặt tại vùng ngập ở huyện Chương Mỹ trong những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh chiếc thuyền chở đầy những bình nước lọc được đẩy đi phát tới từng nhà cho các hộ dân. Có nước sạch để sinh hoạt là nhu cầu cấp thiết và cũng là niềm mong mỏi lớn nhất của người dân nơi đây.

Đón tay bình nước sạch do cán bộ thôn phát cho, bà Hoàng Thị Phục (Bùi Xá, Chương Mỹ, Hà Nội) không khỏi xúc động: “Đến nay là ngày thứ 4 rồi, nguồn nước giếng không sử dụng được, thiếu nước sinh hoạt, chúng tôi chỉ biết trông chờ vào những bình nước được phát. Mỗi ngày được phát một bình nhưng chúng tôi chỉ dám dùng từng chút một. Không biết tới khi nào mới có nước sạch để sinh hoạt trở lại, chứ thiếu nước thế này khổ quá rồi”.

Để duy trì cuộc sống trong những ngày ngập, nhiều hộ gia đình trong vùng phải đi xin nước từ những hộ ở nơi cao hơn và phải dùng rất tiết kiệm với số nước đó. Sinh sống trong môi trường nước ngập sâu nhiều ngày đã khiến nhiều người dân ở đây bắt đầu có các dấu hiệu ngứa, bệnh ngoài da hoặc các bệnh về mắt, đường tiêu hóa,...

“Nước bẩn lắm, ngứa hết người, ti vi vẫn báo sắp có mưa lớn diện rộng trong mấy ngày tới, chúng tôi lo quá, nếu mưa tiếp thì nước rút làm sao được. Mấy ngày nay không có nước, mỗi hộ dân được phát một bình nước lọc, ít quá chỉ dùng để uống thôi, chứ không dám tắm. Chúng tôi mong lắm nhà nước có cách nào đó để cho dân chúng tôi được mua, được sử dụng nước sạch”, ông Nguyễn Văn Diện, một hộ dân sống trong vùng ngập chia sẻ.

Theo dự đoán, nếu thời tiết thuận lợi, không còn mưa thì phải mất khoảng 1 đến 2 tuần nữa nước mới có thể rút hết, khi đó người dân mới trở về nhà ổn định cuộc sống. Phương án đang được chính quyền địa phương nơi đây áp dụng khi mùa mưa bão đến là chủ động di dời tài sản, người dân đến nơi cao hơn và thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường sau ngập lụt.

nguoi dan vung ngap mong moi nguon nuoc sach
Do không có nước sinh hoạt, những ngày qua người dân được nhận nước uống cứu trợ từ các đơn vị tài trợ. Mỗi gia đình được 1 bình nước 1 ngày nên họ phải sử dụng rất tiết kiệm (Ảnh: Phương Ngân)

Trao đổi với phóng viên báo Lao động thủ đô trong chiều tối ngày 25/7, ông Lê Trung Hà - Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hoàng Văn Thụ cho biết: Hiện nay nước trong xã chưa rút nhiều, toàn xã còn 204 hộ dân vẫn đang trong tình trạng ngập sâu. Ước tính, thiệt hại sơ bộ ban đầu toàn xã ngập 131ha lúa, 22ha màu, 62ha nuôi trồng thủy sản, 9ha cây ăn quả, khoảng trên 7.000 con gia cầm. Trước tình hình mưa lũ, chính quyền địa phương triển khai lực lượng, nắm chắc tình hình ngập lụt trên từng thôn, từng xóm, từng hộ,... bố trí chỗ ăn, ở, nhu cầu lương thực, nước uống cùng các nhu yếu phẩm chủ yếu như đèn, nến,... cho người dân.

Hiện tại, cơ bản các hộ dân đã được cấp điện trở lại, chỉ còn một số hộ ngập sâu chưa đảm bảo an toàn nên chưa thể cấp điện. Sau khi nước rút địa phương sẽ có chương trình tổng vệ sinh, phun vôi bột, rắc thuốc khử trùng Cloramin B và sẽ có phương án chỉ đạo, tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, phòng tránh dịch bệnh cả trong khi ngập và sau khi nước rút.

“Nguồn nước sinh hoạt của xã chủ yếu phụ thuộc nhiều vào các giếng khoan. Trong những ngày ngập, người dân không sử dụng được nước giếng, một số hộ xin nước từ những hộ có giếng ở trên cao, chúng tôi đã bố trí những thùng nước, điểm nước công cộng nhằm đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân.

Tính đến hôm nay, chúng tôi đã phát 333 bình nước (mỗi bình 18 lít), 200 thùng mỳ tôm, 315 đôi nến, và 495 suất quà của các đơn vị từ thiện đến với mỗi hộ dân. Bước đầu cũng đã giải quyết được một phần nhu cầu sinh hoạt cho người dân trong thời điểm cấp bách”, ông Hà nhấn mạnh.

Hoa Nguyễn - Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Xem thêm
Phiên bản di động