Người dân kiến nghị sớm di dời các nhà máy ra khỏi khu dân cư

(LĐTĐ) Sau vụ cháy xảy ra tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, không chỉ người dân sống quanh khu vực này lo sợ, mà đa số người dân trên địa bàn nội đô Thành phố đang sống gần các nhà máy, công ty cũng mong muốn thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành chức năng sớm di dời các cơ sở ra nơi khác.
nguoi dan kien nghi som di doi cac nha may ra khoi khu dan cu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Rạng Đông khẩn trương di dời nhà máy
nguoi dan kien nghi som di doi cac nha may ra khoi khu dan cu Khánh thành giai đoạn 2 dự án mở rộng Nhà máy Nestlé Bông Sen tại Hưng Yên
nguoi dan kien nghi som di doi cac nha may ra khoi khu dan cu Lực lượng chức năng cùng người dân chung sức cứu lửa

Theo phản ánh của người dân sống trên địa bàn quận Thanh Xuân, hiện nay trên địa bàn quận có nhiều nhà máy sản xuất được xây dựng liền kề với khu vực nhà dân. Các nhà máy hoạt động ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ dân tại khu vực.

nguoi dan kien nghi som di doi cac nha may ra khoi khu dan cu
Vụ cháy xảy ra tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân quanh vùng

Tiêu biểu có thể kể đến Công ty cổ phần Cao su Sao vàng và Công ty thuốc lá Thăng Long có nhà máy nằm trên trục đường Nguyễn Trãi. Qua ghi nhận, rất nhiều người dân phàn nàn về bầu không khí có mùi rất khó chịu do ảnh hưởng từ các nhà máy. Ngoài ra, họ còn lo lắng về vấn đề an toàn cháy nổ khi phải sống cạnh các nhà máy này.

Cũng theo phản ánh của người dân, tiếp giáp các hộ dân và khu đô thị 54 ngõ 85, phố Hạ Đình là Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty bóng Động Lực, Công ty in Thông tấn xã, Công ty cổ phần dây và cáp điện Cadi-Sun. Những nhà máy trên đều có nhà xưởng xây dựng tiếp giáp gần khu vực nhà dân. Các nhà máy trên hoạt động suốt ngày đêm gây tiếng ồn, bụi công nghiệp, hóa chất hủy làm ảnh hưởng tới môi trường sống, ảnh hưởng tới sức khỏe của các hộ dân nơi đây. Nguy hiểm hơn khi nơi đây là nguồn có nguy cơ cháy nổ rất cao.

Anh Nguyễn Đức Hoàng, sống tại khu đô thị 54 Hạ Đình cho biết: Sau vụ cháy khoảng 95% dân cư trong khu đô thị vẫn chưa trở về sinh sống tại khu đô thị, có thể qua Tết họ mới dám quay trở lại đây để sinh sống. Anh Hoàng cùng nhiều hộ dân thuộc khu đô thị 54, ngõ 85 phố Hạ Đình và các hộ dân tại tổ 24, phường Thanh Xuân Trung kiến nghị Thành phố sớm di dời nhà xưởng của Công ty Rạng Đông cũng như một số cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm ra khỏi khu dân cư để sẽ không có sự cố tương tự, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

“Việc công ty xây dựng các nhà xưởng sát vách tường nhà dân khiến các hộ dân rất lo, đã nhiều lần chúng tôi kiến nghị lên các cấp chính quyền. Không chỉ lo ngại xảy ra cháy nổ mà chúng tôi lo lắng trong quá trình sản xuất các hóa chất độc hại có thể thoát ra ngoài môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống gần nơi đây. Chúng tôi mong muốn các công ty di dời nhà xưởng sản xuất ra khỏi khu dân cư, chính quyền Thành phố tạo cơ chế để giúp các công ty được di dời trong thời gian sớm nhất”, anh Hoàng nhấn mạnh.

Không chỉ riêng người dân sống tại khu đô thị 54 mà 31 hộ dân tại tổ dân phố 24, phường Thanh Xuân Trung có tường nhà sát với khu dãy tường của Công ty cổ phần dây và cáp điện Cadi-Sun cũng ngày ngày nơm nớp lo lắng. Vài chục năm nay, các hộ dân sinh sống tại đây phải sống chung với tiếng ồn suốt ngày đêm cùng mùi khét thải ra từ phía khu vực sản xuất của công ty cùng đó là nguy cơ cháy nổ trực trờ, tiềm ẩn ngày, đêm.

“Tường nhà chúng tôi sát với tường của công ty, công nhân làm việc 24/24, gây ồn ào trong cả khu dân cư, hơi của dây điện quá khét khiến cả khu dân cư của chúng tôi không dám mở cửa ra. Đặc biệt, chúng tôi đều đã làm nhà kín hết nếu chẳng may xảy ra cháy, nổ thì xe cứu hỏa sẽ không thể vào bên trong để dập lửa được, cuộc sống của chúng tôi đang ngày ngày bị đe dọa. Chúng tôi mong muốn nhà máy sớm di dời ra khỏi khu dân cư để không xảy ra tình trạng tương tự như vụ cháy vừa qua ở công ty Rạng Đông”, bà Chu Thị Cảnh, người dân sống tại tổ dân phố 24, phường Thanh Xuân Trung bày tỏ.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Xem thêm
Phiên bản di động