Ngõ Thổ Quan nhếch nhác vì tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Ngõ Thổ Quan (phường Thổ Quan – quận Đống Đa) là ngõ chính kết nối hàng nghìn hộ dân sinh sống trong ngõ ra tuyến phố chính Khâm Thiên. Thế nhưng, tình trạng các hộ kinh doanh, buôn bán bày hàng hóa lấn chiếm lòng đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con nơi đây đã diễn ra từ lâu mà vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý triệt để.
nhuc nhoi tinh trang lan chiem long duong via he Nhức nhối tình trạng ô tô đỗ trái phép trong các khu dân cư
nhuc nhoi tinh trang lan chiem long duong via he Bãi rác tự phát chiếm lòng đường gây ô nhiễm môi trường
nhuc nhoi tinh trang lan chiem long duong via he Bất cập chiếm dụng vỉa hè ven hồ Văn Quán để kinh doanh

Ngõ Thổ Quan với chiều rộng lòng đường chỗ rộng nhất cũng chỉ chưa đến 10m, những đoạn hẹp chỉ chưa đến 5m. Tuy là ngõ nhỏ, nhưng Thổ Quan là nơi đặt trụ sở của rất nhiều đơn vị cơ quan, sự nghiệp như Liên đoàn Lao động quận Đống Đa, Ngân hàng chính sách quận Đống Đa, trụ sở UBND phường Thổ Quan, Nhà hộ sinh quận Đống Đa… nên lượng người lưu thông trên tuyến ngõ rất lớn.

Thế nhưng tại đây, tình trạng các hộ dân kinh doanh trên ngõ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn ra phức tạp, mất mỹ quan đô thị, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân nơi đây đặc biệt là vào khung giờ cao điểm.

Tình trạng ùn tắc rất dễ xảy ra tại đây, nhất là thời điểm có ôtô ra vào ngõ. Cùng với đó, tình trạng rác do các hộ kinh doanh thải ra tràn lan, không đúng nơi quy định cũng gây bức xúc cho người dân nơi đây.

nhuc nhoi tinh trang lan chiem long duong via he
Chỉ cần một ôtô đi vào ngõ là có thể gây ra ùn tắc. Ảnh PV

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng vi phạm diễn ra từ số nhà 01 đến ngã ba Tập thể Bưu điện là nghiêm trọng nhất. Đoạn đường này, không khác một “chợ cóc” tự phát.

Tại đây, hầu hết các hộ kinh doanh những người bán hàng rong thay nhau bày biện hàng hóa, đa dạng các ngành nghề, mặt hàng từ hàng rau, hoa quả, hàng thịt cho đến những quán cơm, quán bia. Thậm chí một số chủ hộ kinh doanh còn đưa hẳn bàn ghế ra lòng đường để phục vụ khách.

Cũng trên ngõ Thổ Quan, đoạn giáp với đường mới Cống Trắng, tình trạng rác tập kết ngổn ngang mỗi khi tan chợ là một vấn đề bức xúc cho người dân nơi đây. Tại địa điểm này, rất nhiều các loại rác thải từ túi nilong, rau quả dập nát…bị các tiểu thương ném ra tràn mặt đường sau mỗi phiên chợ. Cũng tại đây, có một số hộ dân kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng, khiến đoạn đường khi nắng thì bụi bặm, kết hợp với mùi hôi từ rác nồng nặc, mỗi khi mưa đến con đường trở lên nhầy nhụa.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Lao động Thủ đô ghi lại:

nhuc nhoi tinh trang lan chiem long duong via he
nhuc nhoi tinh trang lan chiem long duong via he
Các quán bán hàng thay nhau bày hàng hóa ra lòng đường. Ảnh PV
nhuc nhoi tinh trang lan chiem long duong via he
Bãi tập kết vật liệu xây dựng trong ngõ Thổ Quan luôn trong tình trạng gây ô nhiễm. Ảnh PV
nhuc nhoi tinh trang lan chiem long duong via he
Rác bị bà con tiểu thương vứt ra ngõ. Ảnh PV
nhuc nhoi tinh trang lan chiem long duong via he
Đoạn ngõ Thổ Quan giáp với đường mương Cống Trắng luôn trong tình trạng nhếch nhác, bụi bẩn, ô nhiễm. Ảnh PV

Rất mong chính quyền địa phương sớm có các biện pháp xử lý những vi phạm, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực.

Bảo Bình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động