“Ngáo đá", con quỷ đội lốt người !
Ảnh minh họa
Giết người tình vì tưởng… yêu tinh
Đầu tháng 12 năm 2013, người dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long được một phen kinh hoàng khi chứng kiến vụ việc một ông cháu “ ngáo đá” khỏa thân chạy khắp xóm đã xông vào hiếp thím dâu 58 tuổi. Sự việc xảy ra sau cơn phê thuốc, thanh niên này đi tìm ông chú đòi xử vì “ dám cãi tay đôi với mình”. Lúc này trong nhà chỉ còn lại người thím già, bà thím biết có chuyện chẳng lành vội vàng trốn vào gầm giường thế mà cũng không thoát. Đứa cháu trai vừa vào nhà đã hùng hổ chạy khắp nơi tìm kiếm. Đến lúc phát hiện được thím dâu, hắn lôi bà thím già ra tra hỏi, biết chú không có nhà hắn càng hung hăng lớn tiếng: “Hôm nay tôi giết bà. Tôi giết bà”. Quá sợ hãi, bà thím định chạy trốn nhưng chưa kịp nhích chân thì thằng cháu “ ngáo đá” đã lao vào quật bà thím xuống đất, giở trò đồi bại mặc cho bà vùng vẫy, kêu la. Hành sự xong, hắn thản nhiên tắm rửa rồi rời khỏi nhà ông chú như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước sự sợ hãi, đau đớn đến ê chề của bà thím.
Vào đêm 13/12/ 2013, tại ngôi biệt thự cho thuê trọ ở ngõ 68, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, trong cơn “ngáo đá”, Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, quê Khoái Châu, Hưng Yên), một MC, ca sĩ chuyên đi hát ở đám cưới đã dùng mắc áo và dao nhọn sát hại bạn tình quê ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang cũng khiến dư luận “ sốc”. Tại cơ quan công an, Chính khai: “ Tôi có cảm nhận Hằng như một con yêu tinh. Tay của cô ấy phát ra điện…Rồi khi tôi hôn cô ấy, tôi thấy lưỡi của cô ấy đỏ, dài như một con rắn, chui cả vào bụng tôi”. Vì thế tên sát nhân này lạnh lùng kết luận: “Tôi biết giết người là sai nhưng nếu tôi không giết cô ấy thì cô ấy cũng giết tôi”. Chính ma túy đá đã khiến cho MC nghiệp dư này mất hết nhân tính, sau khi ra tay đánh người yêu đến bất tỉnh, hắn vẫn thản nhiên chui vào nhà vệ sinh ngủ một giấc ngon lành đến hết đêm.
Đỉnh điểm có thể kể đến trường hợp Trần Tuấn Khương (sinh năm 1971, trú tại Thành Công Ba Đình, HN) đã dùng dao gọt hoa quả cắt chân chị gái đang nằm viện. Vụ việc kinh hoàng diễn ra vào khoảng 3 giờ 20 sáng ngày 2/1, tại phòng hồi sức (khu điều trị bệnh nhân nặng) Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội. Tối ngày 1/1/2014, con gái bà Dung cùng cậu vào trông nom mẹ, chị. Đến khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 2/1, Khương liền dùng dao cắt bàn chân chị gái, phần ống được đưa vào thành giường bẻ gãy.
Lãnh đạo BV Xanh Pôn cho biết, lúc phát hiện ra, cả y tá lẫn bác sỹ và người nhà của 10 bệnh nhân nằm cùng phòng với bà Dung vào can thiệp song không ngăn cản được vì bị hung thủ tay cầm dao lăm lăm đe dọa. Chỉ đến khi công an đến can thiệp, tình hình mới được yên. Tại cơ quan công an, xét nghiệm nước tiểu phát hiện Khương dương tính với ma túy đá. Cũng tại đây, Khương khai nhận bản thân không thù hằn với chị, trong quá trình chăm sóc thấy chị vật vã đau đớn, kêu gào có ma nhập khiến Khương nghĩ rằng chị mình bị “ ma ám”. Vì thế, Khương làm một việc mà người bình thường, tỉnh táo sẽ không thể làm nổi đó là dùng dao, cắt từng đoạn chân của chị gái chỉ để “ đuổi con ma ra khỏi người”.
Nạn nhân vụ cưa chân tại bệnh viện Xanh Pôn
Hủy hoại đời người
: TS. Michael Cassell – Cố vấn cao cấp về dự phòng HIV, tổ chức USAID : “Methamphetamine từ lâu được biết đến là thành phần “kịch độc” có trong ma túy đá, là chất kích thích mạnh hơn rất nhiều so với các loại chất kích thích khác. Rất nhiều người sử dụng ma túy tại VN coi methamphetamine là loại ma túy sạch và không gây nghiện. Nhưng trên cơ sở khoa học, methamphetamine không phải là ma túy sạch và an toàn. Nó thực sự làm người ta rất dễ nghiện và trở thành thứ nguy hiểm”. |
GS. tâm thần học Peter Banys – cố vấn kỹ thuật về sử dụng ma túy, Tổ chức FHI 360 cho biết, ma túy tổng hợp có rất nhiều dạng, nhưng 2 hợp chất amphetamin và methamphetamin là thành phần chính của “ma túy đá” (ma túy tổng hợp). Trong đó, methamphetamine nguy hiểm nhất vì nó tác động trực tiếp vào não làm biến đổi các hoạt động của hệ thần kinh trung ương, nên sau khi sử dụng người ta sẽ có hiện tượng hoang tưởng.
BS. Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa II, Viện Sức khỏe tâm thần cho biết: Ma túy đá khi đi vào máu, lên não sẽ gây hoang tưởng, rối loạn tâm thần cho người sử dụng. Tác động của nó kéo dài từ 72 đến 96 giờ một lần sử dụng. Khi dùng trong một thời gian dài nó sẽ gây tổn thương não bộ nghiêm trọng. Đặc biệt khi dùng thêm với rượu, thuốc ngủ cảm giác “phê” kéo dài hàng trăm giờ. Người nghiện đá sẽ có những triệu chứng như rối loạn tri giác, ảo thanh (bị kích động bởi âm thanh, tai lúc nào cũng nghe văng vẳng tiếng nói hoặc có những phản ứng không thể dự đoán khi gặp âm thanh mạnh). Từ đó dẫn đến rối loạn về tư duy, rối loạn về hành vi, cảm xúc. Cuối cùng bệnh nhân bị kích động bùng nổ, tấn công, hủy hoại thân thể, hủy hoại người khác.
Có một điểm cực kỳ nguy hiểm là “đá” có tác dụng kích thích mạnh mẽ nhất thời lên hệ thống thần kinh trung ương gây cảm giác hưng phấn và ảo giác hoang tưởng đã khiến cho nhiều con nghiện bị ảo tưởng về tình dục, nghĩ rằng mình có thể “hoạt động không mệt mỏi”. Tuy nhiên, thực chất ma túy đã tác động lên não bộ khiến việc va chạm thể xác được họ cảm nhận một cách mơ hồ, không rõ ràng, chính vì thế gần như họ không thể đạt “đỉnh”. Càng không chạm được tới đỉnh thì họ càng điên cuồng trong “chuyện đó”. Điều này là đặc biệt nguy hiểm vì có thể gây ra nhiễm HIV, viêm gan B, viêm gan C qua việc nó kích thích làm hưng phấn tình dục.
Cai nghiện khó gấp ngàn lần!
Theo BS. Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Viện Sức khỏe tâm thần trung ương, hiện nay việc sử dụng heroin trong giới trẻ có khuynh hướng giảm và thay vào đó là họ lạm dụng các chất dạng amphetamin và methamphetamine. Đáng ngại là do nhận thức sai lầm của nhiều người cho rằng methamphetamine không gây nghiện. Việc điều trị cho những bệnh nhân sử dụng ma túy đá là rất khó khăn vì thường sau một thời gian sử dụng loại ma túy này, bệnh nhân bị rối loạn tâm thần, tổn thương não nặng. Thời gian điều trị ít nhất phải 3 tháng.
Còn theo GS Peter Banys, đã có nhiều nghiên cứu để tìm thuốc điều trị nghiện methamphetamine nhưng đến nay vẫn chưa tìm được loại thuốc đặc hiệu nào. Ông Peter Banys khẳng định rằng khó có loại thuốc nào có thể chữa khỏi được nghiện methamphetamine vì đây là một tình trạng bệnh lý mãn tính. Vì thế, các chuyên gia nhấn mạnh, việc cai nghiện “đá” và các loại ma túy tổng hợp khác là rất khó khăn. Thông thường người nghiện hêrôin chỉ điều trị từ 7-10 ngày là cắt cơn nhưng với người nghiện ma túy tổng hợp phải cần tới hơn 20 ngày nhưng sau đó vẫn bị ảo giác, rối loạn tâm thần. Để giúp cho người nghiện ma tuý thoát khỏi tình trạng này, người thân cần giúp họ xác định mục tiêu của cuộc sống, giúp họ tìm được niềm vui trong một nghề nghiệp mà họ có khả năng.
Phương An
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin mới 16/07/2024 22:56
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Tin mới 16/07/2024 22:28
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tin mới 16/07/2024 16:17
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công
Tin mới 16/07/2024 13:59
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA
Tin mới 16/07/2024 13:54
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội
Tin mới 16/07/2024 12:34
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính
Tin mới 16/07/2024 11:36
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số
Tin mới 16/07/2024 06:32
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân
Tin mới 15/07/2024 21:40
TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm
Sự kiện 15/07/2024 16:15