Ngành y tế Hà Nội luôn quan tâm chăm lo cho người lao động

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức người lao động luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được Công đoàn ngành y tế Hà Nội quan tâm, thực hiện.
tin nhap 20180504064032 Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Đề nghị đảm bảo an toàn cho cán bộ y tế
tin nhap 20180504064032 Đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng người lao động
tin nhap 20180504064032 Ngành y tế Hà Nội: Hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2018

Công đoàn ngành y tế Hà Nội đang quản lý 84 công đoàn cơ sở. Trong đó, khối hành chính sự nghiệp có 51 đơn vị, khối ngoài nhà nước có 33 đơn vị. Trong năm qua, công đoàn ngành đã luôn làm tốt công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của công nhân viên chức người lao động. Thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, thăm hỏi, động viên đoàn viên kịp thời khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

tin nhap 20180504064032
Điểm sinh hoạt văn hóa cho công nhân, viên chức và người lao động tại bệnh viện (Ảnh: Minh Khuê).

Công đoàn ngành cũng đã chủ động tham gia, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên chức, người lao động đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, chu đáo.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành đã tổ chức cho đoàn viên công đoàn nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động của ngành, chế độ đãi ngộ với cán bộ ngành y tế như chế độ bồ dưỡng cán bộ trực, cán bộ tham gia phòng chống dịch, chế độ phụ cấp nghề… tổ chức lấy ý kiến đóng góp của công nhân viên chức người lao động tham gia sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992.

Công đoàn ngành y tế tham gia các hội đồng liên quan trực tiếp đến người lao động của đơn vị như hội đồng tuyển dụng lao động, xét nâng lương, đào tạo cán bộ, ban đời sống, thi đua khen thưởng… Phối hợp kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động như hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, tiền thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, cải thiện đời sống cả về vật chất và tinh thần, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên chức người lao động tại các đơn vị nhằm phát hiện các vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đặc biệt, Công đoàn ngành y tế Hà Nội và công đoàn cơ sở luôn quan tâm công tác cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, giảm thiểu các yếu tố nguy hại cho sức khỏe của người lao động. Công tác bảo hộ lao động tại các công đoàn cơ sở được duy trì, các đơn vị đều thực hiện tốt chế độ bảo hộ, phương tiện lao động an toàn cho người lao động theo quy định. Quan tâm, chú trọng đến các khoa, phòng có khả năng lây nhiễm cao, tổ chức phòng chống nhiễm khuẩn, chống lây chéo, trang bị phương tiện bảo hộ, vât tư, hóa chất phục vụ công tác chống nhiễm khuẩn; các đơn vị có phòng Xquang đều được đăng kiểm, kiểm tra đúng quy định; công tác xử lý nước, rác thải y tế được hoàn thiện theo quy định; điều kiện làm việc cho cán bộ công nhân viên chức người lao động được cải thiện, không bố trí lao động nữ làm việc tại môi trường độc hại, nguy hiểm…

Nhằm giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hiệu quả, Sở Y tế cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác dảm bảo vệ sinh lao động, công tác bảo hộ lao động, phương tiện làm việc cho người lao động, thực hiện quy định về đảm bảo an toàn máy móc… tại các đơn vị. Công đoàn cơ sở cũng đã được tập huấn các quy định chung về an toàn lao động và biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động cho cán bộ công tác tại các công đoàn cơ sở; duy trì phong trào “Bệnh viện vệ sinh”, “Bệnh viện xanh – sạch – đẹp”, “Đơn vị không khói thuốc”…

Thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, Công đoàn ngành đã tiến hành khảo sát tại các đơn vị khối ngoài nhà nước, hầu hết các đơn vị đều tổ chức thực hiện bữa ăn ca cho người lao động tại đơn vị và đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phảm, chất lượng bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng.

Đồng thời, vào dịp lễ, tết, công đoàn ngành đã chủ động hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên chức người lao động đón tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm… Đặc biệt, các công đoàn cơ sở thường xuyên quan tâm thăm hỏi cán bộ công nhân viên chức người lao động khi ốm đau, gia đình hoạn nạn, gia đình có tang gia. Đặc biệt những trường hợp cán bộ công nhân viên chức người lao động không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đều được công đoàn phát động ủng hộ về vật chất, tinh thần. Không chỉ vậy, một số công đoàn cơ sở còn tích cực tổ chức các chương trình và vận động cán bộ công nhân viên chức người lao động tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện như Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Mắt Hà Đông…

Để huy động tinh thần tập thể, đoàn kết của các công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành đã tổ chức các phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh... Bằng sự đoàn kết, tinh thần lao động của các đoàn viên, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình về “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, áp dụng các đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào việc khám, chữa bệnh. Nhiều kỹ thuật mới, máy móc hiện đại được ứng dụng giúp cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính được khám, chữa đạt kết quả tốt, củng cố được lòng tin của người bệnh và nhân dân.

Song song với công tác chuyên môn, xác định đời sống văn hóa tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, Công đoàn ngành cũng đã tổ chức nhiều phong trào văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Các công đoàn cơ sở đã khuyến khích cán bộ công nhân viên chức người lao động thường xuyên tham gia tập luyện thể thao, rèn luyện thân thể để có sức khỏe dẻo dai, tinh thần thoải mái, lành mạnh phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới, tiến sát mốc 95 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới, tiến sát mốc 95 triệu đồng/lượng

Theo thông tin vừa cập nhật, giá vàng nhẫn, vàng miếng trong nước cùng tăng lên mức kỷ lục mới, sát ngưỡng 95 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá USD quay đầu giảm.
Chú trọng công tác chăm lo cho người lao động

Chú trọng công tác chăm lo cho người lao động

Năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy Phú Xuyên, sự phối hợp tạo điều kiện của UBND huyện và các ban, ngành đoàn thể, tình hình thực tế của địa phương Ban Chấp hành tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, sâu sát, hướng về cơ sở. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.
Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tiếp tục gặp khó về đất đắp

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tiếp tục gặp khó về đất đắp

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai tiếp tục gặp khó khăn về nguyên vật liệu xây dựng, nhất là đất đắp, khiến nguy cơ dự án không hoàn thành đúng tiến độ thông xe vào cuối năm 2025.
Hà Nội mở rộng Cụm công nghiệp Quất động 2

Hà Nội mở rộng Cụm công nghiệp Quất động 2

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc mở rộng Cụm công nghiệp Quất Động 2, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Lịch thi đấu và phát trực tiếp bóng đá hôm nay 13/3

Lịch thi đấu và phát trực tiếp bóng đá hôm nay 13/3

Cập nhật lịch thi đấu và kênh truyền hình trực tiếp các trận bóng đá quốc tế hấp dẫn ngày 13/3, rạng sáng 14/3. Tâm điểm là những trận đấu tại UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League…
Chính sách miễn học phí thực sự mang lại niềm vui thế nào?

Chính sách miễn học phí thực sự mang lại niềm vui thế nào?

Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội học tập đầy đủ. Và chính sách miễn học phí là một trong những thúc đẩy quan trọng để nhiều em học sinh đến gần với ước mơ của mình, nhất là ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Điểm sáng trong công tác từ thiện xã hội

Điểm sáng trong công tác từ thiện xã hội

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy còn tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội, hướng về cộng đồng.

Tin khác

Phẫu thuật ít xâm lấn qua đường nách cứu trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh

Phẫu thuật ít xâm lấn qua đường nách cứu trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh

Theo các bác sĩ, việc lựa chọn phẫu thuật bằng kỹ thuật ít xâm lấn qua đường nách phải, vừa giúp sửa chữa hoàn toàn dị tật tim bẩm sinh, vừa hạn chế tối đa tổn thương, bảo đảm sự phục hồi tốt nhất cho bệnh nhi.
Người bệnh BHYT có được hoàn tiền khi mua thuốc ở ngoài?

Người bệnh BHYT có được hoàn tiền khi mua thuốc ở ngoài?

Theo quy định tại Thông tư 22/2024/TT-BYT của Bộ Y tế, có hiệu lực từ 1/1/2025, trường hợp bác sĩ kê đơn thuốc, chỉ định sử dụng thiết bị y tế nằm trong danh mục bảo hiểm nhưng thời điểm đó bệnh viện không có thuốc, thiết bị y tế do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đã được duyệt; bệnh nhân phải mua thuốc ngoài thì cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ hoàn trả tiền lại cho bệnh nhân.
Trẻ em mắc bệnh sởi tại Đồng Nai giảm rõ rệt

Trẻ em mắc bệnh sởi tại Đồng Nai giảm rõ rệt

Nhờ công tác tiêm chủng vắc xin trong năm 2024, đến nay tỷ lệ trẻ từ 1 tuổi đến 10 tuổi mắc bệnh sởi tại tỉnh Đồng Nai giảm rõ rệt.
"Tiền mất tật mang" khi sử dụng thực phẩm chức năng có chứa sibutramin để giảm cân

"Tiền mất tật mang" khi sử dụng thực phẩm chức năng có chứa sibutramin để giảm cân

Mỹ phẩm, thuốc bổ, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng gây ra nhiều hệ lụy khôn lường cho sức khỏe của người sử dụng. Đáng lo ngại, thời gian qua nhiều bệnh nhân phải nhập viện viện cấp cứu vì sử dụng thực phẩm chức năng có chứa chất sibutramin để làm đẹp cấp tốc.
Phẫu thuật vi phẫu tạo hình gân gót chân Achille cứu sống bệnh nhân viêm mô bào nặng

Phẫu thuật vi phẫu tạo hình gân gót chân Achille cứu sống bệnh nhân viêm mô bào nặng

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và phẫu thuật vi phẫu tạo hình gân gót chân Achille, cứu sống bệnh nhân viêm mô bào nặng do nhiễm trùng Vibrio vulnificus.
Bộ Y tế triển khai thí điểm bộ công cụ báo cáo sự cố y khoa trực tuyến

Bộ Y tế triển khai thí điểm bộ công cụ báo cáo sự cố y khoa trực tuyến

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa tổ chức tập huấn triển khai thí điểm bộ công cụ báo cáo sự cố y khoa trực tuyến và quản lý nguy cơ, an toàn người bệnh.
Báo động tình trạng trẻ tự gây thương tích cho bản thân vì stress

Báo động tình trạng trẻ tự gây thương tích cho bản thân vì stress

Thời gian gần đây tình trạng trẻ do stress đã tự gây thương tích nhập viện có xu hướng gia tăng. Hành vi tự gây thương tích ở trẻ vị thành niên có thể phòng ngừa được nhờ sự quan tâm của gia đình.
Hướng đến sắp xếp tổ chức bộ máy hiệu quả, đồng bộ trong ngành Y tế Hà Nội

Hướng đến sắp xếp tổ chức bộ máy hiệu quả, đồng bộ trong ngành Y tế Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 936/KH-SYT triển khai Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước. Kế hoạch này nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
Phẫu thuật nội soi thành công cho thai phụ 24 tuần bị xoắn u buồng trứng

Phẫu thuật nội soi thành công cho thai phụ 24 tuần bị xoắn u buồng trứng

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa phẫu thuật nội soi thành công cho thai phụ 23 tuổi, thai 24 tuần, bị xoắn u buồng trứng - một tình huống đặc biệt hiếm gặp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ với cả thai phụ và thai nhi.
Cụ ông 77 tuổi bị mắc kẹt tăm tre dài 5cm trong gan trái

Cụ ông 77 tuổi bị mắc kẹt tăm tre dài 5cm trong gan trái

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân 77 tuổi, bị mắc kẹt tăm tre dài 5cm trong gan trái, do thói quen ngậm tăm tre sau khi ăn.
Xem thêm
Phiên bản di động