Tránh tai biến sản khoa

Nâng cao chất lượng chuyên môn và y đức

Trong thời gian qua, liên tiếp các trường hợp tử vong sản khoa xảy ra tại các cơ sở y tế trong cả nước, nhưng chưa có một nhân viên y tế, một bệnh viện (BV) nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. Hình thức kỷ luật cao nhất chỉ là tạm đình chỉ kíp trực.
tin nhap 20161004094043 Bé Gấu – con của thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm đã được xuất viện
tin nhap 20161004094043 Cứu sống bệnh nhân sốc mất máu sau khi tự phá thai bằng thuốc
tin nhap 20161004094043 20 cặp vợ chồng hiếm muộn nghèo sẽ được thụ tinh ống nghiệm miễn phí
tin nhap 20161004094043 Dự án xây dựng Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Bao giờ hoàn thành?

Sự cố có phần lỗi nhân viên y tế

Sau câu chuyện đau lòng của sản phụ chị Nguyễn Thị Ánh (sinh năm 1993, ở Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong tại BV Đa khoa Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) mà nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Ánh được hội đồng chuyên môn BV Đa khoa Chúc Sơn kết luận là băng huyết sau đẻ. Ba tháng sau, dư luận lại tiếp tục đón nhận hung tin về sự ra đi của bé Nguyễn Ngọc Em con của sản phụ Nguyễn Thị Kim Cương (Quốc Oai, Hà Nội) sau khi sinh thường tại BV đa khoa Quốc Oai, ban đầu sức khỏe tốt, nhưng càng về sau chuyển biến xấu dần. Bé Em được chuyển lên BV Nhi Trung ương, qua 2 ngày cấp cứu bé đã tử vong tại đây. Theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn BV Đa khoa Quốc Oai, đây là ca bệnh lý sơ sinh khó chẩn đoán, diễn biến khó lường.

Chia sẻ về những sự cố y khoa thời gian gần đây, bác sĩ Nguyễn Văn An – nguyên Viện trưởng Viện 51 (quân khu 3) cho biết, tai biến sản khoa là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên không thể mãi đổ lỗi cho tai biến sản khoa hay diễn biến bệnh lý khó lường hoặc nhân viên y tế còn trẻ thiếu kinh nghiệm, trang thiết bị cũ hay do đông bệnh nhân… “Đã làm bác sĩ nhất là bác sĩ sản khoa phải luôn nhớ “chửa cửa mả”, khi tiếp nhận một ca sinh nở, nếu cán bộ y tế ý thức được việc không thể chủ quan thì tai nạn sẽ giảm đ’- bác sĩ An nhấn mạnh.

tin nhap 20161004094043

Nối lo của nhiều sản phụ khi bị ối vỡ non. Ảnh minh họa.

Bàn về vấn đề tai biến sản khoa, bác sĩ An cho hay, có hai vấn đề, thứ nhất nếu xét về nguyên nhân do thuyên tắc ối, hay đờ tử cung… thì sự cố này không nhiều. Hơn nữa, hiện nay y tế rất phát triển, nếu sản phụ băng huyết, đờ tử cung… mà được cấp cứu kịp thời vẫn xử lý được. Còn xét về nguyên nhân do sự tắc trách của cán bộ y tế cũng phải làm rõ hai vấn đề: Thứ nhất, là cán bộ y tế năng lực kém, khả năng chuẩn đoán kém dẫn đến không xử lý được khi tình huống xảy ra; thứ hai, cán bộ y tế chuyên môn giỏi, khả năng chuẩn đoán tốt nhưng lại chủ quan không quan tâm đến sản phụ dẫn đến tình trạng: Khi phát hiện sự cố đã muộn thì đó không chỉ là sự tắc trách mà còn là vấn đề thiếu y đức trong nghề.

Còn tại hội thảo “Tăng cường giám sát tử vong mẹ và đáp ứng” ThS Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, trong nhiều ca sinh nở, tử vong mẹ có trường hợp do bất khả kháng, cũng có trường hợp do sự chủ quan của đội ngũ nhân viên y tế. “Thống kê năm 2015, cho thấy 2/3 (64%) trường hợp tử vong mẹ có liên quan đến nhân viên y tế, gần 32% do nguyên nhân gián tiếp và hơn 4% không rõ lý do” – ThS Vinh cho biết thêm.

Đừng để mất nềm tin

Trong những năm qua, Bộ Y tế không ngừng giảm tải cho tuyến trên bằng cách đầu tư về nhân lực, vật lực cho tuyến dưới, tăng cường các đợt luân chuyển cán bộ, thành lập BV vệ tinh… tất cả những cố gắng đó đều nhắm mục đích giúp người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên, sau những cái chết thương tâm được cho là do tai biến sản khoa xảy ra chủ yếu xảy ở tuyến cơ sở một lần nữa ngành Y tế cần phải nhìn lại và kiểm điểm sâu sắc trong vấn đề xử lý tai biến sản khoa cũng như chấn chỉnh một bộ phận cán bộ y tế còn thiếu đạo đức nghề nghiệp.

Chị Nguyễn Văn Phúc (quê Bắc Ninh) hiện mang thai tháng thứ 8, khi được hỏi sao chị không sinh ở quê, chị Phúc cho hay, nghe những tai biến sản khoa trong thời gian qua đã khiến chị phải lựa chọn nơi sinh đầy đủ điều kiện, nếu không may xảy ra sự cố sẽ được cấp cứu kịp thời. Cùng với tâm lý này, chị Hoàng Thị Cúc (Ứng Hòa, Hà Nội) đang mang thái tháng thứ 9 cho biết, chị cũng muốn sinh gần nhà để tiện chăm sóc của người thân, nhưng chị mang thai lần này ở tuổi 38 nên chị sợ ở BV huyện có xảy ra vấn đề gì không kịp lên tuyến trên cấp cứu.

Trái với quan điểm trên, chị Hương (Lò Đúc, Hà Nội) cho rằng, chị đã 2 lần sinh nở và đều sinh ở bệnh viện tuyến quận và người nhà của chị Hương cũng đều sinh ở bệnh viện tuyến cơ sở. Vì vậy, không thể vì một vài trường hợp không may của sản khoa mà đánh giá năng lực cả hệ thống y tế ở tuyến dưới. “Khi tất cả đều dồn lên tuyến cuối thì các BV Trung ương tiếp tục quá tải, khi lượng bệnh nhân quá đông thì dù cho bác sĩ chuyên môn cao đến mấy cũng không tránh khỏi việc thiếu nhiệt tình hay thờ ơ với người khác” – chị Hương nhận định.

Bên cạnh đó, một số bác sĩ sản khoa cũng chia sẻ, trên thực tế nhiều trường hợp sản phụ khi đi thăm khám, chủ yếu chỉ chú ý đến giới tính của thai nhi mà bỏ qua những biểu hiện nguy cơ xảy ra tai biến sản khoa. Hay có nhiều người có quan tâm thì cũng chỉ chú ý đến thai nhi có dị tật hay không, tuyệt nhiên không để ý đến những thông tin về sức khỏe tổng quát của thai phụ, kể cả những yêu cầu tối thiểu là đo huyết áp và xét nghiệm nước tiểu của mẹ.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động