Mỹ Đức: Nhiều hoạt động hiệu quả trong Tháng Thanh niên

Thực hiện “Tháng Thanh niên” năm 2018, Huyện đoàn Mỹ Đức đã có nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, thu hút được hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia với những công trình, phần việc có ý nghĩa, lập nhiều thành tích chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô với mạng xã hội và khởi nghiệp sáng tạo”, trong tháng thanh niên năm 2018, Huyện Đoàn phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất với sự có mặt của gần 1000 đoàn viên, thanh niên huyện nhà và đã trồng, đảm nhận chăm sóc cây xanh tại Trường THCS Xuy Xá. Ngay sau lễ phát động và ra quân đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi: Ngày hội cải cách thủ tục hành chính, cấp mới thẻ căn cước công dân, ra quân làm vệ sinh môi trường tại các cơ quan, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tới đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện đoàn Mỹ Đức triển khai, ra quân Tháng Thanh niên trong toàn đoàn gắn với các nhóm nội dung, giải pháp, đội hình, mô hình, công trình phần việc cụ thể, có tính hành động cao, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Đã triển khai các đội hình tình nguyện như: thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, thanh niên tình nguyện trong Lễ hội Chùa Hương, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, tuyên truyền và định hướng mạng xã hội, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo…

tin nhap 20180409103852
31 cán bộ đoàn và đoàn viên được vinh danh

Huyện đoàn Mỹ Đức đã huy động đoàn viên, thanh niên ra quân hưởng ứng thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, tổ chức dọn vệ sinh 3km các tuyến đường xung quanh trung tâm hành chính huyện; các đoàn cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức phát quang các cây cối, bụi dậm và vớt rác trên bề mặt sông Đáy, thu gom rác thải sinh hoạt dưới bờ sông, vệ sinh môi trường.

Tổ chức chương trình “Thăm, tặng quà và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn” trên địa bàn xã Đồng Tâm, Huyện đoàn Mỹ Đức cùng với Đoàn TNCS Khối các cơ quan TP và các bệnh viện đã trao tặng 1 tủ sách và sách cho nhà văn hóa xã Đồng Tâm, tặng 2 dàn máy vi tính cho xã và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; Đồng thời, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 200 người dân thuộc các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đồng Tâm.

Ban Thường vụ Huyện đoàn Mỹ Đức còn chỉ đạo 100% cơ sở trực thuộc tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” trong Tháng thanh niên. Hưởng ứng phát động ngày hội hiến máu tình nguyện, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền, triển khai các hoạt động sôi nổi, thiết thực và rộng khắp từ cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Chỉ trong 2 ngày các đoàn viên, thanh niên ở các cơ sở Đoàn đã tham gia hiến máu tình nguyện thu được hơn 200 đơn vị máu. Bên cạnh hoạt động chính là hiến máu tình nguyện, tại ngày hội, đoàn viên thanh niên còn được tham gia các hoạt động vui chơi tập thể, xin chữ thư pháp….

Đặc biệt tại lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương 31 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu năm 2018 và Chung khảo liên hoan vũ điệu trẻ lần thứ III. 16 tiết mục biểu diễn xuất sắc đến từ các cơ sở Đoàn và chi đoàn trực thuộc được lựa chọn tại vòng thi sơ khảo các cụm mang đến Liên hoan một màu sắc riêng, được dàn dựng hết sức công phu, chuyên nghiệp, tạo lên một chương trình sôi động, hấp dẫn. Liên hoan “ Vũ điệu trẻ” là dịp để đoàn viên, thanh niên được giao lưu, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, sự sáng tạo trong các hoạt động tập thể.

Có thể khẳng định, với việc lựa chọn chủ đề, các nội dung, phần việc cụ thể, sáng tạo, bằng sự vào cuộc linh hoạt, chủ động, thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở, Tháng Thanh niên năm 2018 đã trở thành ngày hội lớn của đoàn viên thanh niên trong toàn huyện và thực sự trở thành điểm nhấn tích cực trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của tuổi trẻ Mỹ Đức. Tháng Thanh niên năm 2018 sẽ góp phần tạo nên những hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới: xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện phát triển lớn mạnh.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động