Muôn nẻo xuân vùng cao Tây Bắc

Những ngày tháng Giêng, đất trời miền Bắc khẽ xoay mình đón những cơn gió lạnh tràn về, lan tỏa mọi ngóc ngách, khiến lòng người bỗng nôn nao, xúc cảm khó gọi thành tên. Cái lạnh hòa cùng không khí xuân dịu ngọt tạo nên một bức tranh huyễn hoặc, làm bước chân muốn buông bỏ những bộn bề cuối năm, du hí ngay đến vùng rẻo cao phía Bắc. Nơi ấy, giữa núi rừng hùng vĩ, ẩn hiện trong làn sương, mây trắng nhẹ bồng bềnh, dậy lên nhịp đập rộn ràng của bức tranh xuân thắm thiết.
muon neo xuan vung cao tay bac Trên những cung đường ngát hương
muon neo xuan vung cao tay bac Chưa đi những điểm này, chưa thấy hết nét đẹp Tây Bắc mùa cuối đông

Vùng núi phía Bắc đặc biệt trở nên quyến rũ hơn vào mùa xuân. Hơn tất cả, vùng đất này gieo thương nhớ vào lòng người bằng những mùa hoa xuân. Những cung đường hiểm trở không còn là trở ngại trong ý nghĩ mà biến thành quyết tâm chinh phục. Đây cũng chính là thời điểm tuyệt vời nhất để khám phá miền sơn cước.

Dọc theo những nẻo đường từ Hòa Bình lên Mộc Châu, tới thành phố Sơn La, rồi vòng qua Lai Châu, đến Điện Biên hay rẽ sang Sa Pa, Lào Cai, muôn loài hoa xuân đua nở chào đón lữ khách phương xa. Sau những ngày đông giá rét, nàng xuân đã mang nắng, gió và hơi ấm đánh thức núi rừng phương Bắc, giục giã nơi đây thay những chiếc áo xám lạnh lẽo bằng tấm áo choàng được dệt bằng những loài hoa xuân.

muon neo xuan vung cao tay bac
Hoa ban nở trắng vùng cáo Tây Bắc. Ảnh: L.H

Trên những rẻo cao địa đầu Tổ quốc, xuân về hoa nở tưng bừng với đào, mận, mơ,… làm cho cảnh vật núi rừng thay sắc. Những cánh hoa đào hồng, mơ mận trắng muốt lung linh trong nắng xuân đã khiến du khách say lòng dẫu có phải vượt qua những cung đèo hiểm trở, thót tim. Đó có thể là huyện Bắc Hà, Lào Cai với những vườn mận Tam Hoa nở hoa trắng tinh khôi ở các xã Lầu Thí Ngài, Na Hối, Tả Chải… Đó có thể là Lóng Luông ở huyện Vân Hồ, Sơn La với những vườn đào tung cánh ngất ngây.

Đó có thể là Mường Phăng, Điện Biên với những cánh rừng hoa ban tinh khôi, dịu dàng giữa núi rừng. Với người Thái, hoa ban được ví như tình yêu trong sáng, thủy chung son sắt. Hoa ban bung cánh nở rộ còn là dấu hiệu của mùa màng bội thu. Đó cũng có thể là rừng già Y Tý hay dãy Hoàng Liên Sơn có loài hoa Đỗ Quyên thầm lặng khoe sắc giữa không gian tĩnh mịch.

Cung đường đến với cao nguyên đá Hà Giang cũng tấp nập bởi các tour du xuân miền sơn cước. Hoa nở hai bên đường suốt từ thành phố Hà Giang lên Quản Bạ, Yên Minh và tập trung nhiều nhất ở Đồng Văn, Mèo Vạc. Những tín đồ xê dịch, ưa mạo hiểm thường chọn cung đường này để chinh phục. Ở nơi ấy có vẻ đẹp hoang sơ mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.

muon neo xuan vung cao tay bac

Vẫn là hoa xuân, nhưng trên hành trình tới vùng núi đá Hà Giang, rong ruổi qua các bản làng, những nương hoa cải vàng rực rỡ khiến ta không khỏi ngỡ ngàng. Đôi khi là những bông cải nhỏ xinh xung quanh một cành ngồng như một dây hoa rung rinh theo gió. Lại có khi bắt gặp những thảm hoa cải vàng như đua sắc bên dưới những gốc đào, gốc mận cổ thụ hoa nở rực rỡ bên bờ rào đá. Những tay máy dù chuyên nghiệp hay tay ngang cũng sẽ không thể bỏ lỡ những hình ảnh ấn tượng này.

Xuân vùng cao phía Bắc thúc giục người miền xuôi lên miền ngược không chỉ bởi những cánh hoa, không chỉ bởi tấm áo choàng rực rỡ. Ở nơi ấy còn có những tiếng đàn môi, tiếng khèn, những điệu múa xòe bên gốc đào rừng, có tiếng cười khúc khích của bày trẻ thơ bên gốc mận có thảm hoa trắng xóa, có chén rượu ngô nồng ấm cùng tình cảm mộc mạc của bà con dân bản thôi thúc du khách tiếp nối những mùa hoa…

Cùng với các nghi lễ trong gia đình, những hoạt động vui chơi ngày hội, xuân trên vùng cao còn khiến lòng người rộng mở. Đó là khi cả không gian dày đặc tiếng khèn, tiếng sáo hòa cùng giọng ca trong trẻo. Đó là cánh đồng bạt ngàn cải trắng như mây bên sườn núi, là chồi xanh non nhú lên từ những gốc đào mốc thếch. Đất trời vùng cao như được khoác tấm áo choàng rực rỡ sắc màu mùa xuân.

Cũng giống như nhiều dân tộc anh em khác, mùa xuân là dịp để đồng bào các dân tộc vùng núi cao nghỉ ngơi sau những ngày lao động vất vả trên nương rẫy. Tết là dịp để họ có thời gian thăm hỏi nhau, làm những món ăn cổ truyền của dân tộc mình dâng lên tổ tiên và thết đãi bạn bè.

Với người Mường ở Sơn La, tết Nguyên Đán là Tết quan trọng nhất, lớn nhất trong năm. Trong dịp Tết, mỗi nhà tổ chức một bữa cơm thịnh soạn để cúng tổ tiên và thần thánh. Ngoài hoa quả, trầu cau thì phải có thêm những lễ vật như: Gà, lợn, bánh chưng, bánh dày, bánh trôi. Bánh trôi làm để cúng tổ tiên, bố mẹ. Người già nói lời chúc cho con cháu sang năm mới mạnh khoẻ, làm ăn phát đạt... Còn với người Thái ở Sơn La thì nghỉ việc đồng áng từ cuối tháng Chạp để chuẩn bị củi đun, lá dong, lương thực, thực phẩm để đón năm mới.

Chiều 29 Tết, các gia đình người Thái ở đây làm bánh ngọt cúng thần bếp để cảm ơn một năm qua thần bếp đã giữ lửa cho gia đình. Với người Thái lửa có vị trí quan trọng không những duy trì công việc nấu nướng mà còn là vũ khí xua đuổi tà ma, thú dữ. Người Thái nơi đây gói 3 loại bánh cho ngày Tết, đó là bánh vuông, bánh tét và bánh sừng trâu. Các loại bánh thờ cúng vào dịp Tết của người Thái nơi đây gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp thể hiện sự trân trọng biết ơn của bà con đối với thiên nhiên vạn vật...

Tết đến, người Tày, Nùng ở tỉnh Cao Bằng cũng hối hả chuẩn bị làm món bánh Khẩu sli và bánh Khảo truyền thống của mình. Bánh Khẩu sli thơm ngọt giòn tan như tiếng cười của cô gái đôi mươi là hai loại bánh không thể thiếu trong mâm cỗ đón Tết của dân tộc Tày, Nùng. Cùng với các nghi lễ trong gia đình, những hoạt động vui chơi ngày hội, xuân trên vùng cao còn khiến lòng người rộng mở. Đó là khi cả không gian dày đặc tiếng khèn, tiếng sáo hòa cùng giọng ca trong trẻo. Đó là cánh đồng bạt ngàn cải trắng như mây bên sườn núi, là chồi xanh non nhú lên từ những gốc đào mốc thếch. Đất trời vùng cao như được khoác tấm áo choàng rực rỡ sắc màu mùa xuân.

Người Mông cũng có Tết riêng của dân tộc mình vào đầu tháng Chạp, khi những nương hoa cải, hoa tam giác mạch nở bung xòe cánh. Lễ hội Gầu Tào của người Mông diễn ra trong khoảng từ mồng một đến ngày rằm tháng Giêng. Đây là một nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Mông ở các tỉnh vùng cao phía Bắc. Người Mông chuẩn bị đón Tết với thực phẩm truyền thống, áo váy đẹp và không thể thiếu những trò chơi dân gian vui hội đầu xuân…

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 28/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.

Tin khác

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Xem thêm
Phiên bản di động