Nhiều địa phương bị thiệt hại do mưa lớn, ngập úng, sạt lở

Những ngày vừa qua, mưa lớn diễn ra liên tục đã gây ra lũ ống, sạt lở đất đá khiến nhiều địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc, nhiều diện tích hoa màu của người dân bị cuốn trôi.
Tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ Đã có 3 người tử vong vì mưa lũ ở Hà Giang Hà Nội: Khẩn trương khắc phục các điểm ngập úng do ảnh hưởng cơn bão số 2

Tại tỉnh Sơn La, theo ghi nhận của các phóng viên báo, đài, đến sáng 24/7, nhiều tuyến đường tại TP Sơn La (tỉnh Sơn La), chìm trong “biển nước” sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp.

Mưa lớn đã làm cho nhiều ngôi nhà bị ngập sâu khiến người dân phải gấp rút chạy lũ trong đêm. Một số nhà hàng, quán ăn, cửa hàng tạp hóa..., ven đường bị nước lũ tràn vào, khiến nhiều đồ dùng, tài sản bị ngập úng, cuộc sống bị đảo lộn.

Chị Nguyễn Thị Hoa, phường Quyết Thắng, TP Sơn La kể: “Suốt đêm qua và rạng sáng nay, gia đình tôi đã thức trắng để kê dọn, di dời tài sản đến nơi an toàn. Tôi chưa từng thấy trận mưa nào gây ngập lụt như thế này”.

Nhiều địa phương bị thiệt hại do mưa lớn, ngập úng, sạt lở
Mưa lớn gây ngập sâu tại TP Sơn La, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh ra quân hỗ trợ nhân dân.

Mưa lớn cũng khiến trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học và nhiều tuyến đường thuộc phường Quyết Thắng, Chiềng Lề, Tô Hiệu, Chiềng An, Chiềng Sinh... (TP Sơn La) bị ngập sâu. Tại các vị trí này, nước lũ chảy xiết, nhiều đoạn đường giao thông giống như dòng sông nước; nhiều ô tô đỗ hai bên đường bị ngập quá thân xe.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, tỉnh Sơn La đã huy động các lực lượng ứng trực tại 1 số vị trí xung yếu để hướng dẫn, phân luồng giao thông; di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Công Chính, Phó chủ tịch UBND TP Sơn La, thông tin, hiện UBND thành phố đã chỉ đạo các phường, xã khẩn trương hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, chỉ đạo UBND các phường thống kê, rà soát thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Còn tại địa bàn xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, mưa lớn gây ra lũ ống cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu, ruộng lúa. Tuyến đường liên bản nối trung tâm xã với bản Mường và bản Bơ, Pơn bị sạt lở khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Mùa A Thái, Chủ tịch UBND xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn xác nhận, mưa lớn kéo dài, gây ra lũ ống cuốn trôi một số diện tích hoa màu; gây sạt lở nhiều tuyến đường liên bản. Hiện địa phương đang rà soát, thống kê thiệt hại để báo cáo cấp trên.

Mưa lớn cũng gây ra sạt lở đất, đá tại đèo Chẹn thuộc Quốc lộ 37; lũ ống gây ngập lụt Trường Tiểu học - THCS Tạ Khoa, huyện Bắc Yên.

Nhiều địa phương bị thiệt hại do mưa lớn, ngập úng, sạt lở
Nhiều tuyến đường ở tỉnh Sơn La bị sạt lở do mưa lớn.

Tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ mưa lớn đã làm sạt lở tại 2 vị trí Km156 và Km160+620, lượng lớn cây và đất đá từ ta luy dương tràn ra đường khiến các phương tiện không thể lưu thông, ùn tắc cục bộ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Đường bộ I.1 (Cục Đường bộ Việt Nam), do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn, khiến đất đá ở phần taluy dương sụt trượt xuống đường gây cản trở giao thông.

Nhiều tuyến đường liên xã, liên bản thuộc địa bàn các xã: Mường Men, Chiềng Khoa, Tô Múa, Suối Bàng... bị ngập nước, sạt lở taluy dương, đất đá tràn ra mặt đường, các phương tiện giao thông không di chuyển được.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang huy động máy móc và nhân lực để khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã thông báo đến các địa phương thống kê thiệt hại do mưa lũ để có có phương án hỗ trợ kịp thời.

Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân, làm sạt lở nhiều tuyến đường ở huyện biên giới Quan Sơn, Quan Hóa và Mường Lát thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của bão số 2, trên địa bàn các huyện miền núi Thanh Hóa có mưa to kéo dài, nước trên sông, suối dâng cao, nguy cơ gây ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Cụ thể, lúc 12h ngày 23/7, nước suối Pu ở xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa dâng cao, gây ngập đập tràn, cuốn trôi 2 ngôi nhà tạm, nhiều diện tích hoa màu, cá nuôi lồng... của người dân.

Nhiều địa phương bị thiệt hại do mưa lớn, ngập úng, sạt lở
Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nhiều tài sản ở các huyện vùng cao Thanh Hóa.

Mưa lũ cũng khiến 2 bên cánh gà của cầu suối Pu, ở xã Thành Sơn bị sạt lở, trôi hết đất đá. Có 3 hộ tại bản Bai (xã Thành Sơn) bị sạt lở ta luy dương và lũ quét, nên phải di dời tài sản và người đến nơi an toàn.

Hiện nay, các cánh đồng lúa của địa phương này đang trong thời điểm đẻ nhánh, nhưng đã bị cuốn trôi khoảng gần 4 ha.

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Quan Hóa, mưa lũ đã gây ra 10 điểm sạt lở taluy gây ách tắc, cản trở giao thông trên địa bàn 5 xã, gồm: Phú Xuân, Hiền Kiệt, Thành Sơn, Phú Sơn, Trung Thành... gây thiệt hại về tài sản của người dân và Nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Tại huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), mưa lũ cũng đã khiến 4 hộ dân ở xã Mường Chanh và xã Quang Chiểu bị thiệt hại dưới 30% do nước ngập vào nhà, bị sạt nền nhà và bị đất ở taluy dương sạt lở tràn vào gầm nhà sàn.

Có hơn 7 ha lúa của người dân bị vùi lấp, thiệt hại dưới 30%, ở các xã Pù Nhi, Mường Lý, Quang Chiểu và thị trấn Mường Lát. Số lúa nước bị thiệt hại trên 70% là 6 ha, ở các xã Mường Chanh, Quang Chiểu.

Một số gia súc của người dân ở xã Mường Chanh bị lũ cuốn trôi. Nhiều ao nuôi cá của 13 hộ dân tại xã Mường Chanh nước bị tràn, thiệt hại khoảng gần 1 tấn cá các loại.

Nhiều địa phương bị thiệt hại do mưa lớn, ngập úng, sạt lở
Lãnh đạo huyện Mường Lát đi thị sát và chỉ đạo khắc phục thiên tai.

Thông tin từ UBND huyện Mường Lát, mưa lũ đã khiến cống thoát nước bị sạt lở một phần trên Tỉnh lộ 521E (tại Km 22), thuộc địa phận bản Bóng xã Mường Chanh; đường lên nhà Văn hóa bản Pù Quăn (xã Pù Nhi) bị sạt 1 điểm.

Tại Km 8+200, tuyến đường bản Cá Nọi đi bản Pù Quăn sạt lở 1 điểm gây ách tắc giao thông, khối lượng đất đá khoảng 160 m3, hiện tại chưa lưu thông được.

Một số tuyến đường ở các bản Cá Nọi, Hua Pù (xã Pù Nhi) cũng bị sạt lở. Đặc biệt, tại Km 93+730, tuyến Quốc lộ 15C, do cống và rãnh thoát nước bị tắc, khi xảy ra mưa lớn bùn và đất đá tràn lên mặt đường. Còn tại Km 86+800 - Km86+800, chiều dài khoảng 100m, đang có nguy cơ sạt lở cao từ trên đồi xuống Quốc lộ 15C.

Tuyến đường Na Tao - Mường Chanh sạt lở 1 điểm tại bản Pù Quăn (xã Pù Nhi), khối lượng đất đá khoảng 120 m3. Tuyến đường nhánh từ khu phố Chiên Pục (thị trấn Mường Lát) đi bản Pù Quăn (xã Pù Nhi) là đường vành đai biên giới bị sạt lở nhiều điểm, khối lượng đất đá khoảng 150 m3, hiện tại chưa lưu thông được... Ước tính thiệt hại khoảng 550 triệu đồng.

Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng, đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng Công an, Biên phòng, Quân đội, Dân quân tự vệ từ huyện đến cơ sở phối hợp, giúp đỡ người dân triển khai thực hiện tốt việc khắc phục hậu quả do thiên tai; chú trọng đến đời sống an sinh xã hội cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Tại huyện Quan Sơn, từ ngày 21 đến 23/7, mưa lũ, sạt lở đất đã làm nhà ở, các công trình phụ, tài sản của 3 hộ dân các xã Na Mèo, Trung Tiến bị hư hỏng; 5,68 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; gần 1.200 m2 diện tích nuôi thủy sản bị cuốn trôi, thiệt hại khoảng 500 kg cá; nhiều tuyến đường giao thông liên thôn của các xã Na Mèo, Mường Mìn, Sơn Thủy bị hư hại...

Trước tình hình trên, huyện Quan Sơn đã chỉ đạo và phân công các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện, trực tiếp xuống địa bàn các xã chỉ đạo khắc phục hậu quả; tổ chức sơ tán các hộ dân bị sạt lở đất, có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và chủ động các phương án theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý các tình huống khẩn cấp, nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất khi xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

H.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động