Lý do chính khiến tuổi thọ trung bình của con người tăng cao
Ăn như thế nào để sống khỏe? | |
Cứ sống khỏe mạnh, tinh thần thoải mái |
Ảnh minh họa. (Nguồn: Ctvnews.ca) |
Tính đến năm 2015, tuổi thọ trung bình của nam giới và nữ giới đã tăng lên lần lượt là 69 và 75 tuổi.
Báo cáo do Viện Nghiên cứu và Đánh giá sức khỏe tại Đại học Washington (Mỹ) thực hiện, nêu rõ việc tăng tuổi thọ trung bình tại 188/195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới là nhờ số ca tử vong do các bệnh truyền nhiễm giảm mạnh, đặc biệt trong hơn một thập kỷ qua.
Mặc dù dân số gia tăng không ngừng nhưng các ca tử vong do HIV/AIDS và bệnh lao - hai căn bệnh gây tử vong lớn nhất của con người, đã giảm từ 3,1 triệu người năm 2005 xuống 2,3 triệu người vào năm 2015.
Cũng trong giai đoạn này, số ca tử vong hàng năm do các bệnh về đường ruột đã giảm tới 20%, trong khi số ca tử vong do sốt rét giảm hơn 1/3, từ mức 1,2 triệu người xuống 730.000 người.
Ngoài ra, từ năm 1990 đến năm 2015, tỷ lệ trẻ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi cũng giảm đến 50%, xuống còn 5,8 triệu ca.
Tuy nhiên, trong giai đoạn 2005-2015, số ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm từ ung thư cho tới đau tim hay đột quỵ lại tăng cao, từ 35 triệu lên tới 39 triệu ca. Nhiều loại bệnh xuất phát từ nguyên nhân tuổi tác chẳng hạn như ung thư, bệnh mạch vành, xơ gan, Alzheimer cũng gia tăng, đi kèm với đó là chi phí cho việc chữa trị các loại bệnh này cũng tăng lên.
Một điểm đáng chú khác là tuổi thọ trung bình của nam giới ở Syria đã giảm hơn 11 tuổi kể từ năm 2011 khi cuộc nội chiến bắt đầu xảy ra.
Bên cạnh đó, trong báo cáo này, Viện Viện nghiên cứu và Đánh giá sức khỏe tại Đại học Washington cũng chấm điểm các quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên các tiêu chí về thu nhập, giáo dục, sức khỏe người dân và tỷ lệ sinh.
Chẳng hạn như Mỹ và nhiều quốc gia Đông Âu chỉ đạt điểm thấp vì có nhiều trường hợp mắc bệnh mạch vành, bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính và lạm dụng thuốc. Trong khi đó, các quốc gia Tây Âu và Đông Á được đánh ở các mức điểm cao nhất.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Du lịch Thủ đô tăng sức hút với du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ ở Đồng Nai: Điều tra nguyên nhân, xử lý cá nhân, tổ chức liên quan
Tháng 5 - tháng có ý nghĩa đặc biệt với cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động
Ngân hàng Techcombank: Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động
Phát triển Điện mặt trời mái nhà cần đảm bảo an toàn với vận hành hệ thống điện
Tại sao xu hướng “chữa lành” lại được giới trẻ ưa chuộng?
Giá xăng ngày 2/5 sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng?
Tin khác
Gần 350 cơ sở bán lẻ thuốc phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 30/04/2024 15:06
Bác sĩ chỉ 5 dấu hiệu nhận biết nốt ruồi có nguy cơ ác tính, ung thư
Y tế 30/04/2024 15:05
Tạo trụ cột an sinh cho người dân nông thôn
Y tế 30/04/2024 06:11
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà
Y tế 28/04/2024 06:07
Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ
Y tế 27/04/2024 18:32
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng
Y tế 27/04/2024 12:22
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh
Y tế 27/04/2024 12:07
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột
Y tế 25/04/2024 18:38
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác
Y tế 24/04/2024 18:55
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu
Y tế 24/04/2024 06:17