Quy định bảo lãnh đối với hoạt động đầu tư xây dựng

Lo ngại giá chung cư bị đội lên

Luật  Kinh doanh bất động sản (BĐS) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 với nhiều điểm mới tích cực, hứa hẹn một thị trường giao dịch nhà đất có xu hướng ấm dần lên. Tuy nhiên, quy định chủ đầu tư dự án phải được tổ chức tín dụng, tài chính bảo lãnh trong việc bán nhà hoặc cho thuê nhà ở được hình thành khiến không ít người lo ngại bởi sự mập mờ trong  mức chi phí bảo lãnh ngân hàng.
An toàn tại các chung cư cao tầng: Cần cái tâm của người làm dự án
Hứa giao nhà trước Tết: Cú vỡ mộng đầu xuân

Nhiều dự án mất chữ tín

Thời gian qua, hàng chục dự án trên thị trường BĐS nói chung và thị trường BĐS Hà Nội nói riêng nằm trong tình trạng “chết yểu”, chậm tiến độ. Như dự án The Pride của Cty CP đầu tư Hải Phát, đến nửa cuối năm 2014, chủ đầu tư mới hoàn thiện và bàn giao được 3 trong tổng số 4 tòa tháp sử dụng chung một khối đế. Hiện tòa tháp cao nhất, 45 tầng, vẫn đang trong quá trình xây dựng. Trước đó, tòa tháp này đã từng “ngủ yên” gần 2 năm do “đói” vốn. Trong khi đó, dự án này được khởi công xây dựng từ cuối năm 2009, thời gian cam kết bàn giao nhà cho khách hàng là năm 2011.

Một tình trạng nữa khá phổ biến, gây bức xúc cho người mua là hình thức mua nhà dưới dạng huy động vốn. Trong khi đó trên thực tế, chủ đầu tư không đủ năng lực triển khai, dẫn đến tình trạng dự án đắp chiếu qua nhiều năm còn khách hàng thì như ngồi đống lửa khi bị đặt vào thế “đi cũng dở, ở chẳng xong”. Cụ thể là dự án chung cư 83 Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai. Theo thông tin mà chúng tôi có được, mặc dù không có giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư vẫn huy động hơn 100 tỷ đồng của hàng trăm khách hàng để có vốn. Tuy nhiên, do chưa được cấp phép nên khi xây dựng đến tầng thứ 9, công trình đã bị Sở Xây dựng đình chỉ thi công.

Lo ngại giá chung cư bị đội lên
Mức chi phí bảo lãnh sẽ là nguyên nhân khiến giá chung cư bị đội lên bất thường

Phần lớn những kế sách mà chủ đầu tư dùng để đối phó với hàng loạt những sai phạm do mình gây ra là đột ngột mất tích như trường hợp chủ đầu tư dự án 83 – Ngọc Hồi hay đại diện dự án Sky Garden ở phường Định Công, quận Hoàng Mai do Công ty TNHH Định Công làm chủ đầu tư…Trong số đó, không ít những trường hợp phải đối mặt với pháp luật như trường hợp bà Châu Thị Thu Nga, chủ tịch HĐQT Housing Group với hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” …

Trước tình trạng quá nhiều rủi ro cho người mua khi tham gia vào giao dịch BĐS, luật Kinh doanh BĐS 2014 đã được siết chặt thêm về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực BĐS. Cụ thể tại điều 56 của luật quy định: Chủ đầu tư dự án BĐS trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, phải được tổ chức tài chính hoặc tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng. Trường hợp không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì ngân hàng bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

Quy định này gắn trách nhiệm và sự ràng buộc giữa các bên liên quan cũng như đảm bảo quyền lợi của người mua nhà, hạn chế bớt rủi ro.

Điều 56 của luật kinh doanh BĐS 2014 quy định: Chủ đầu tư dự án BĐS trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được tổ chức tài chính hoặc tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng. Trường hợp không thực hiện bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết và bên mua, thuê mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã được ký kết.

Cần minh bạch chi phí bảo lãnh

Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực của quy định này thì không ít khách hàng tỏ ra băn khoăn bởi sắp tới sẽ phải mua nhà với giá cao hơn do gánh thêm mức phí bảo lãnh của ngân hàng.

Theo một số chuyên gia BĐS, việc phát sinh thêm mức phí bảo lãnh là chắc chắn phải có, đặc biệt trong trường hợp khi có sự ràng buộc liên đới trách nhiệm của bên thứ 3, mà ở đây là tổ chức tín dụng, tài chính. Tuy nhiên, cụ thể mức phí đó là bao nhiêu % trong mức đầu tư dự án thì còn tùy vào từng dự án, vào chi phí đầu vào của từng dự án. Thông thường, mức phí này sẽ dao động từ 1-2% tổng mức đầu tư dự án.

Anh Tuấn Anh (Văn Quán – Hà Đông) – một người đang có nhu cầu mua chung cư cho biết: “Thực tế mức phí này chỉ có chủ dự án là nắm rõ nhưng khi việc làm giá cho khách sau khi cộng chi phí phát sinh lại có sự vênh nhau giữa các dự án. Ví dụ theo thông tin mình tìm hiểu thì một căn hộ tại dự án The Pride nằm cách xa trung tâm quận Hà Đông có thể bị đẩy giá bán mỗi căn hộ tăng lên từ 400.000 – 600.000 đồng/m2. Trong khi đó tại một số dự án có nhiều thuận lợi hơn về địa thế lại có giá thấp hơn”.

Chung quan điểm với anh Tuấn Anh, chị Minh Thư (Khương Trung) cho rằng: “Chính sự mập mờ, không rõ ràng trong mức chi phí bảo lãnh này mà nhiều chủ đầu tư sẽ tha hồ thổi giá để tạo sốt ảo. Người mua nhà sẽ phải gánh thêm chi phí này”.

Trao đổi về vấn đề này với LĐTĐ, luật sư Nguyễn Đắc Thực – giám đốc Công ty TNHH luật Minh Thư cho rằng, cần có sự minh bạch, cụ thể về chi phí phát sinh để tránh tình trạng chủ đầu tư dùng chiêu “dọa” để đẩy gánh nặng này lên vai người mua hoặc thổi giá cao khiến thị trường giao dịch bị nhiễu loạn…

Cũng theo luật sự Thực thì quy định này cũng gây khó khăn cho những chủ đầu tư không có quan hệ tốt với ngân hàng bởi không loại trừ khả năng trong quan hệ giao dịch này sẽ phát sinh thêm chi phí “bôi trơn”…

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Xem thêm
Phiên bản di động