Lãnh đạo đường sắt bị phê bình vì mua toa xe cũ
| Nhập toa xe cũ, một tổng giám đốc Đường sắt bị cách chức | |
| 23 tỷ đồng là con số thiệt hại ban đầu sau vụ TNGT đường sắt ngày 10-3 |
Theo văn bản, căn cứ Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng bộ, Bộ GTVT đã nghiêm khắc phê bình Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do có thiếu sót trong quá trình chỉ đạo việc xem xét nhập khẩu toa xe hàng đã qua sử dụng, trong ứng xử, trả lời cơ quan báo chí và báo cáo Bộ GTVT.
![]() |
Cùng đó, Bộ GTVT đã yêu cầu Hội đồng thành viên, Ban điều hành TCty Đường sắt Việt Nam nghiêm túc tổ chức kiểm điểm lại, với tinh thần thực sự cầu thị, nhìn nhận rõ những thiếu sót, khuyết điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân để rút ra bài học sâu sắc; khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TCty trong thời gian tới.
Liên quan đến kết luận chỉ ra một loạt các sai phạm về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại TCty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên của Thanh tra Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, kết luận của Thanh tra Chính phủ thực hiện trong một quá trình thời gian dài và đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Quan điểm của Bộ GTVT là thực hiện nghiêm túc các kết luận của thanh tra.
Do vậy, Bộ GTVT đã chỉ đạo với các Cục, Vụ và TCty Đường sắt Việt Nam nghiêm túc thực hiện các kết luận này với rất nhiều nội dung trong đó có cả xử lý tài chính, trách nhiệm của cá nhân, tập thể và đánh giá tổng thể tái cơ cấu cũng như rà soát lại các cơ sở vật chất đất đai.
Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị rà soát, báo cáo xử lý các vấn đề sai phạm trước ngày 5.10.2016. Về kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm TCty Đường sắt trong vòng 3 năm đã tổ chức 188 đoàn đi công tác nước ngoài với tổng số chi phí 14 tỉ đồng, trong đó có 23 đoàn đi, nhưng không có văn bản báo cáo Bộ GTVT, đại diện Bộ GTVT cho rằng trong quá trình theo dõi và hoạt động chung của đường sắt thì cũng có kiểm tra định kỳ hằng năm, có chấn chỉnh.
“Thanh tra Chính phủ đã rà soát và có một số kết luận, trong đó có xác định TCty Đường sắt thực hiện chưa đúng thẩm quyền hoặc quyết định quản lý thực hiện dự án mua máy móc thiết bị hoặc sửa chữa kết cấu hạ tầng sai với quyết định” - ông Đông khẳng định.
Đ.Tiến
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026
Tin khác
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội
Sự kiện 02/01/2026 11:26
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sự kiện 01/01/2026 12:57
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Sự kiện 01/01/2026 11:27
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Sự kiện 31/12/2025 22:31
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Thủ đô 31/12/2025 17:13
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao
Sự kiện 31/12/2025 16:07
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới
Sự kiện 31/12/2025 16:05
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM
Sự kiện 31/12/2025 11:32
