Làm gì để Thành phố phát triển xứng tầm khu vực?

Khi đất nước bước sâu vào hội nhập quốc tế, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở lên cấp thiết. Là trung tâm khoa học - giáo dục - y tế lớn nhất cả nước, đồng thời là một trong hai trung tâm kinh tế - tài chính, du lịch - dịch vụ của cả nước, Hà Nội  đã và đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển. 
de thanh pho phat trien xung tam khu vuc phai bat dau tu nhung van de nho Quảng bá hình ảnh Hà Nội qua truyền thông quốc tế
de thanh pho phat trien xung tam khu vuc phai bat dau tu nhung van de nho Điều chỉnh vùng Thủ đô để phát triển xứng tầm

Song theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, muốn có nhân lực chất lượng cao thì cần phải coi trọng giáo dục - đào tạo toàn diện ngay từ bậc phổ thông chứ không thể chờ đến đại học. Và đổi mới giáo dục cần bắt đầu từ những việc tưởng nhỏ nhưng đáng phải quan tâm …

Phát biểu tại Hội nghị Triển khai năm học mới 2016-2017 của ngành giáo dục Hà Nội mới đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, trong thời kỳ hội nhập, bên cạnh thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT), Thành phố giao, đã đến lúc ngành Giáo dục Hà Nội phải tạo ra những điểm nhấn riêng có tầm cao mới trong thời gian tới để bạn bè quốc tế biết đến, tìm đến, chứ không chỉ dừng lại hay thông qua vài gương mặt học sinh Hà Nội tiêu biểu đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế.

de thanh pho phat trien xung tam khu vuc phai bat dau tu nhung van de nho
Hà Nội cần phát triển để xứng tầm khu vực.

"Hiện có bao nhiêu trường ở Thủ đô được công nhận bằng tú tài quốc tế? Chúng ta chưa có trường nào. Đây là điều đáng để trăn trở, suy nghĩ. Mô hình trường chất lượng cao không dám tự chủ hoàn toàn, kéo theo chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu.

Học xong phổ thông, con em chúng ta vẫn phải mất thêm 2 năm học ngoại ngữ để có chứng chỉ nước ngoài. Nếu các trường phổ thông của Hà Nội có thể đạt tiêu chuẩn công nhận quốc tế thì sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền cho người dân?” - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trăn trở.

de thanh pho phat trien xung tam khu vuc phai bat dau tu nhung van de nho
Phải bắt đầu từ giáo dục điều nhỏ nhất trong nhà trường.

Cũng theo người đứng đầu TP. Hà Nội, với trọng trách giáo dục 1,7 triệu học sinh (chiếm tới 1/4 dân số TP), sự tác động và lan tỏa của giáo dục nhà trường tới cộng đồng là vô cùng lớn. Vì thế, đã đến lúc ngành Giáo dục không chỉ tập trung vào truyền thụ kiến thức chuyên môn, mà còn có thể tạo ra sự chuyển biến lớn trong nhận thức của cộng đồng dân cư.

Đơn cử, chúng ta vẫn dạy con trẻ không vứt rác bừa bãi để giữ vệ sinh môi trường chung xanh sạch đẹp, nhưng chỉ cần 1,7 triệu học sinh này thực hiện hoặc nhắc nhở bố mẹ vứt rác đúng giờ quy định cũng là biện pháp hiệu quả để Thành phố sạch đẹp hơn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Xu hướng già hóa dân số ngày càng nhanh, nguy cơ chưa giàu đã già sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta không có những đột phá, tạo chuyển biến nhanh trong công tác giáo dục, đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động…

Vì vậy, muốn xây dựng đất nước bền vững, phải lấy giáo dục làm đầu, phải lấy nhân tài làm gốc và mong muốn tất cả chúng ta cùng nhau hành động vì mục tiêu cao đẹp đó”. (Trích phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến Triển khai năm học mới của Bộ GDĐT, tháng 8.2016).

Không ai khác, chính các em là những đại sứ để giúp Thành phố xanh hơn qua phong trào trồng cây xanh trong các ngôi trường. Hay lâu nay chúng ta nói mãi việc cấm học sinh đi xe máy tới trường, nhưng vẫn có hiện tượng học sinh đi xe máy gửi bên ngoài trường, đi xe đạp điện, nhưng không đội mũ bảo hiểm…

“Thế nên, cần tăng cường giáo dục Luật Giao thông từ trong nhà trường. Các em thực hiện tốt Luật Giao thông sẽ tạo ra sự lan toả ghê gớm. Do đó, nên bố trí học Luật Giao thông cho các em ít nhất một tuần trong mỗi năm học"- Chủ tịch UBND TP đề nghị.

Đặc biệt, ngành giáo dục cần phải tạo ra những công dân nhân hậu, sáng tạo ngay từ bây giờ song hành với quan tâm đào tạo về thể chất và đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho học sinh hơn nữa trong môi trường học tập (từ vấn đề nước sạch cho đến đầu tư xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn trong trường học cho học sinh).

Theo chia sẻ của người đứng đầu Thành phố, cá nhân ông nhận được nhiều phản ánh từ phụ huynh về việc học sinh phải nhịn đi vệ sinh ở trường do khu vệ sinh trường học không đảm bảo hay không có đủ nước uống hằng ngày cho học sinh.

“Các thày cô nghĩ gì khi ngày càng có nhiều học sinh Hà Nội hiện nay phải đeo kính? Trước đây, các thày cô rất quan tâm tới việc rèn học sinh ngồi học đúng tư thế. Còn bây giờ phải nói là chúng ta đang thất bại khi tỉ lệ học sinh, đặc biệt là học sinh nội thành phải đeo kính ngày càng cao.

Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh vào trách nhiệm, ý thức của giáo viên trong vấn đề này, bởi nếu không, 5 - 10 năm nữa, chúng ta sẽ phải trả giá. Nếu muốn đào tạo nhân lực chất lượng cao, đây là việc cần phải được coi trọng từ bậc phổ thông chứ không thể chờ đến đại học”- Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Để tháo gỡ một số hiện trạng tồn tại nêu trên và tăng “chất lượng” cho giáo dục Thủ đô, bên cạnh nội lực tự vận động của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục Hà Nội, chính quyền Thành phố cũng đặc biệt quan tâm đầu tư ngân sách và có cơ chế để hỗ trợ cho ngành như việc tăng mức đầu tư ngân sách của Thành phố cho giáo dục từ 15 % lên 19% GRDP trong vòng 5 năm tiếp theo; thành phố Hà Nội cũng hợp tác với các chuyên gia đến từ nhiều nước để xây dựng một trung tâm để học sinh được rèn luyện thể lực, kỹ năng sống (sẽ được triển khai trong năm nay để năm 2018 đi vào hoạt động).

Hay phối hợp với Trường ĐH Cambridge đầu tư vào Trường THPT Chu Văn An và THPT Hà Nội -Amsterdam để áp dụng chương trình chuẩn quốc tế song song với chương trình trong nước giúp học sinh Thủ đô ra trường là có thể hoà nhập với thế giới mà không phải mất thêm 2 năm đào tạo thêm nữa…

Song song với đó, yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường thời gian tới được Chủ tịch UBND TP đặc biệt nhấn mạnh: "Sau thành công triển khai ứng dụng phần mềm CNTT vào đăng ký tuyển sinh trực tuyến các lớp đầu cấp vào 2.622 trường vừa qua, Hà Nội tiếp tục đưa phần mềm quản lý trong các trường học với việc quản lý 1,7 triệu học sinh bằng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.

Việc này sẽ giúp chấm dứt tình trạng sửa chữa điểm và quan trọng hơn là tạo ra một kho dữ liệu con người khổng lồ khi việc cập nhật những đánh giá, nhận xét của mỗi học sinh trong suốt quá trình học tập sẽ là dữ liệu quan trọng để căn cứ vào đó, các nhà quản lý, tuyển dụng có thể tiếp cận, đánh giá chính xác năng lực của mỗi người, từ đó mới sử dụng đúng vị trí cho công việc sau này.

Vì thế, các nhà quản lý, hiệu trưởng cần phổ biến cho giáo viên hiểu tầm quan trọng của việc này để nâng cao trình độ chuyên môn"...

Bảo Anh – Hữu Thành

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động