Lạ lùng “siêu trộm” miền Tây

Đứng đầu băng siêu trộm khét tiếng khuấy đảo miền Tây là nữ quái mới 25 tuổi. Băng trộm này từng viếng nhà một thượng tá công an và chánh án.
Camera tóm hàng loạt vụ "cầm nhầm", trộm đồ tại sân bay
Bắt khẩn cấp nghi can phóng hỏa làm 3 người chết ở miền Tây

TAND tỉnh Sóc Trăng vừa đưa ra xét xử băng “siêu trộm” gây hoang mang dư luận ở miền Tây. Do số lượng bị cáo và bị hại gần cả trăm người nên phiên tòa diễn ra suốt nhiều ngày mới kết thúc.

Băng “siêu trộm” này có 19 thành viên, do Trần Thị Diệu Hiền (SN 1990, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cầm đầu. 25 năm trước, khi Hiền lọt lòng mẹ thì đã không biết mặt cha. Mới lên 3 tuổi, Hiền về ở với ngoại vì mẹ đi thêm bước nữa. Dù được ngoại cho đến trường nhưng đến lớp 5 thì Hiền bỏ học, kết bạn với những thanh niên bất hảo lớn tuổi hơn mình. Sau đó, Hiền sống chung và sinh 2 con với một đối tượng chuyên vào tù ra khám.

Lạ lùng “siêu trộm” miền Tây - 1
Từ trái sang: Nữ quái Trần Thị Diệu Hiền cùng đồng phạm Trương Linh Phương, Quách Văn Chiến trong băng “siêu trộm”

Khi chồng vào tù vào năm 2007, Hiền đi trộm cắp ở Hậu Giang và bị bắt, nhận mức án 2 năm tù. Ra tù trước thời hạn, Hiền tập hợp những thanh niên lười lao động, không nghề nghiệp, học vấn thấp… vào băng “siêu trộm” do mình thành lập. Trong đó, Hiền lôi kéo cả cậu ruột, em bà con và chồng (khi vừa mãn hạn tù) cùng tham gia.

Thường ngày, Hiền chỉ đạo một nhóm 4-6 đối tượng chuyên rảo quanh các tuyến đường xem nhà nào có chủ khóa cửa đi vắng thì đóng vai người thân ở xa đến tìm, sau đó dùng dụng cụ phá ổ khóa, đột nhập trộm tài sản. Nếu không lấy được tài sản giá trị, có lần nhóm này chuyển sang lấy cả rượu ngoại và… bầy trăn gia chủ đang nuôi.

Điều lạ lùng là mặc dù thực hiện hành vi phạm tội giữa ban ngày với mật độ thường xuyên nhưng băng “siêu trộm” này vẫn làm mưa làm gió ở Sóc Trăng gần 6 năm, lấy được khối lượng tài sản trị giá hơn 4 tỉ đồng. Nạn nhân của băng trộm này đa phần là các đại gia giàu có. Thậm chí, tư gia của một thượng tá công an và chánh án một tòa án huyện ở Sóc Trăng cũng bị băng này viếng thăm. Đến khi đi “ăn hàng” ở Bạc Liêu cùng với em họ là Quách Văn Chiến (SN 1992), Hiền và đối tượng này mới bị bắt giữ, từ đó lộ ra chân tướng 17 đồng phạm còn lại trong băng trộm của nữ quái.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, từ năm 2008 đến cuối năm 2013, băng “siêu trộm” do Hiền cầm đầu đã thực hiện trót lọt 58 vụ trộm cắp tài sản. Trước vành móng ngựa, nhiều bị cáo trong băng này còn tỏ ra vui cười, đùa cợt nhau. Khi bị áp giải ra xe tù trở lại trại giam thụ án, nhiều bị cáo còn í ới vẫy tay chào người thân và hẹn ngày sớm trở về, gây náo động cả sân tòa!

Sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Hiền 18 năm tù. Chồng của Hiền là Nguyễn Văn Lâm nhận 15 năm tù. Những bị cáo còn lại nhận mức án từ 1-17 năm tù.

Một bị cáo từng lãnh... 63 năm tù

Trong băng “siêu trộm” do nữ quái Hiền cầm đầu, bị cáo Quách Văn Chiến chỉ bị phạt 1 năm tù vì tham gia 1 vụ trộm. Tuy nhiên, tính từ lúc sa vào con đường trộm cắp - khi mới 15 tuổi, bị cáo này đã nhận tổng cộng 7 bản án lên tới… 63 năm tù do tham gia gần 120 vụ trộm cắp liên tỉnh ở miền Tây.

Nld.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.

Tin khác

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động